Tiếp đoàn còn có chị Phạm Thị Phương Chi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.
![]() Toàn cảnh buổi tiếp.
|
Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Đắc Vinh hoan nghênh bà Preeti Saran và các thành viên đã đến thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu những nét chính về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về các tổ chức thanh niên Việt Nam và tình hình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các tổ chức thanh niên và thanh niên các nước trên thế giới, trong đó chú trọng quan hệ với các nước như Ấn Độ.
Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng đề xuất một số điểm cụ thể: Hai bên cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên hai nước biết về mối quan hệ hết sức tốt đẹp, từ đó đó phát huy những tình cảm tốt đẹp giữa hai Nhà nước, hai dân tộc; mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa TTN hai nước như các hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước, từ đó mở rộng hơn nữa giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa hai nước. Ngoài ra, hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao, không ngừng nâng cao chất lượng các chương trình hợp tác mang lại hiệu quả và lợi ích thiếu thực cho TTN hai nước, tiếp tục hỗ trợ nhau trong khuôn khổ các hoạt động quốc tế…
![]() Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng biểu trưng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho bà H.E Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.
|
Tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Ấn Độ, bà Preeti Saran- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam cho biết, Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Ấn Độ đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập trước đây; trong công cuộc tái thiết đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế sau này. Đặc biệt, năm 2007, lãnh đạo hai nước đã ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Ấn Độ và nhiều văn kiện hợp tác khác, góp phần quan trọng đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.
Bà Đại sứ cũng nhấn mạnh, trong các Tuyên bố chung đó thì nhấn mạnh đến vấn đề thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa thanh niên hai nước; tăng cường giao lưu thanh niên Ấn độ với thanh niên các nước ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Và mong muốn Trung ương Đoàn và Bộ Thanh niên Ấn Độ sớm xúc tiến các Tuyên bố chung giữa thanh niên hai nước.
Đăng Hải
.jpg)
.jpg)















