Chàng trai nhiều duyên nợ với Đoàn

(CTG) “Muốn được các bạn trẻ tin tưởng mình và gửi gắm niềm tin vào tổ chức Đoàn, trước hết mình phải tin tưởng vào năng lực, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của thanh niên để từ đó định hướng cho họ đến với những hoạt động thiết thực và hiệu quả nhất”. Đó là tâm sự của anh Võ Vĩnh Tài - một trong mười Bí thư Đoàn xã tiêu biểu nhất toàn quốc năm 2010.


Sinh năm 1980 tại xã vùng núi khó khăn của huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp lớp Đại học kinh tế nông nghiệp, Võ Vĩnh Tài xin về công tác tại văn phòng Đảng ủy xã kiêm Bí thư chi Đoàn thôn Tân Đồng, xã Đức Lạng, Đức Thọ. Anh tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên triển khai, năm 2007 anh nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn xã Đức Lạng, UVBCH huyện Đoàn Đức Thọ nhiệm kỳ 2007- 2012.



Anh Võ Vĩnh Tài


Làm Bí thư Đoàn xã ở một địa phương có đến 4 chi đoàn, trong đó, ĐVTN không có việc làm, ĐVTN đi làm ăn xa, bao câu hỏi đặt ra trong anh, làm sao khôi phục lại các chi đoàn, làm sao thu hút tập hợp được thanh niên, vốn ở đâu cho thanh niên làm kinh tế? Khó khăn chồng chất, Anh không khỏi băn khoăn và có những lúc nản lòng nhưng tính "Đoàn" trong con người không cho phép anh nhụt chí. Anh thiết nghĩ, muốn được thanh niên tin tưởng, muốn hiểu thanh niên cần gì thì phải gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Việc đầu tiên anh làm là khôi phục lại các chi đoàn đã mất trắng, thường xuyên bám sát các Chi Đoàn, cùng tham dự sinh hoạt, cùng trao đổi, tìm giải pháp triển khai công việc phù hợp. Anh đặc biệt quan tâm đến việc vay vốn phát triển kinh tế cho thanh niên, anh mạnh dạn vay vốn cho ĐVTN làm kinh tế. Tài cho biết: Phong trào được các bạn ĐVTN trong xã ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình, hiện nay toàn xã có 15 mô hình kinh tế của thanh niên có thu nhập từ 70 đến 150 triệu đồng giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 50 đoàn viên thanh niên. Trong đó có mô hình của đồng chí Võ Thế Mùi  năm 2008 được nhận giải thưởng Lương Định Của và được tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác do Tỉnh Đoàn tổ chức. Hiện nay nhờ sự nỗ lực tuyên truyền vận động của đồng chí Bí thư nên toàn xã đã thu hút được hơn 2 tỷ nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm và vốn kích cầu của Chính phủ giúp đỡ thanh phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, để tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi Tài đã thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đặc biệt là các hội thi tìm hiểu dưới hình thức sân khấu hoá và anh luôn là người dẫn chương trình chính cho hội thi. Để thu hút đông đảo ĐVTN tham gia rèn luyện sức khoẻ đồng thời đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội trong dịp học sinh, sinh viên nghỉ hè, hàng năm Đoàn xã tổ chức tốt giải bóng đá đoàn thanh niên mở rộng. Tài đã cùng với Bí thư các Chi Đoàn kêu gọi bà con ủng hộ đội bóng được trên 40 triệu đồng, nguồn kinh phí này vừa giúp cho các đội bóng duy trì hoạt động thường xuyên đồng thời cũng là nguồn gây quỹ cho các Chi Đoàn hoạt động. Bên cạnh đó Tài còn là huấn luyện viên trưởng của đội bóng đá thiếu niên nhi đồng và từ năm 2008 đến 2010 đội đã 2 lần đoạt chức vô địch toàn huyện.

Trong phong trào tình nguyện, Tài vừa là thủ lĩnh chỉ đạo vừa là thành viên tích cực đi đầu, như phong trào hiến máu nhân đạo, vận động bà con hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy rừng giảm nhẹ thiên tai, tham gia giữ gìn anh ninh trật tự quản lí đoàn viên thanh thiếu niên,….

Trong cơn lũ lịch sử 2010 vừa qua, Đức Lạng là xã nằm trong dòng chảy của lưu vực sông Ngàn Sâu và áp lực nguồn nước của đê Rú tý vì thế bà con phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề. Tài đã kịp thời chỉ đạo thành lập 02 đội TNTN với 65 ĐVTN tham gia. Các đội TNTN đã tích cực giúp đỡ nhân dân di dời, tránh lũ và đã kịp thời cứu được 12 người dân trong cơn nguy kịch thoát chết; sau cơn lũ giúp đỡ nhân dân và các trường học kịp thời khắc phục hậu quả lũ lụt; phối hợp với Tập đoàn Vincom và Đoàn trường THPT Đức Thọ xây dựng 17 nhà nhân ái cho những gia đình bị thiệt hại nặng sau lũ.

Với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ BCH Đoàn xã mà đứng đầu là đồng chí Bí thư Võ Vĩnh Tài, trong 04 năm qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Đức Lạng liên tục đạt danh hiệu Đoàn cơ sở vững mạnh, 03 lần được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Cá nhân đồng chí Tài đã 03 lần được Trung ương Đoàn tặng bằng khen, đặc biệt vinh dự nhất là năm 2010, đồng chí được đứng trong tốp 10 Bí thư cơ sở Đoàn tiêu biểu nhất toàn quốc, được nhận Bằng khen và Cúp 26/3- Giải thưởng cao quý Trung ương Đoàn trao tặng.



Trần Thị Hải Việt
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh