Giao ban Dự án 600 Phó chủ tịch xã

(CTG) Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo. Anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn dự và chủ trì hội nghị.


Dự giao ban có 25 đại biểu đại diện cho 18 tỉnh thành trên cả nước đang triển khai Dự án.


 
Toàn cảnh Hội nghị giao ban Dự án 600 Phó chủ tịch xã

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ các tỉnh đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ các tỉnh và các ngành có liên quan, các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của địa phương để triển khai các nội dung công tác tuyên truyền của Dự án.

Trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội viên dự án, về các trí thức trẻ tiêu biểu tham gia dự án, về nhận thức và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền nhân dân các huyện, các xã thuộc diện triển khai Dự án. Phân công ban chuyên môn của tỉnh đoàn làm thường trực tham mưu triển khai thực hiện Dự án ở các địa phương.

Sau hơn 1 năm dự án Tỉnh Đoàn Điện Biên  cho biết, sau hơn 1 năm triển khai Dự án, 32 trí thức trẻ nhận nhiệm vụ tại Điện Biên đều phát huy được tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, chăm chỉ công tác, đến nay 32 đội viên đều bám nắm địa bàn.  Anh đề xuất nên kéo dài thời gian đi thực tế của đội viên; cần cơ chế phối hợp giữa sở nội vụ và lãnh đạo ủy ban các huyện trong việc tuyển dụng, bố trí, sắp xếp công việc hợp lý; tổ chức định kỳ giao ban hàng tháng, hàng quý tạo điều kiện để trí thức trẻ bộc bạch tâm tư, nguyện vọng, nêu những khó khăn và đề xuất thực hiện.

Năm 2013, công tác tuyên truyền và phối hợp thực hiện Dự án cần đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, đồng bộ và thu được hiệu quả thiết thực; tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương về mục đích, ý nghĩa của Dự án, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tạo điều kiện giúp trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch UBND xã hoàn thành nhiệm vụ; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ trí thức trẻ có điều kiện công tác. Đồng thời cần tuyên truyền sâu rộng, qua đó nâng cao trách nhiệm của trí thức trẻ tham gia Dự án, tránh tư tưởng chủ quan, tự mãn, động viên trí thức trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tu dưỡng , rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

                                      CTG