‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ 'hút hồn' khách du lịch

CTG - Từ lá sen tươi ở ngoài đồng, anh Liêu Trường Thái nghiên cứu, sáng tạo và chế tác thành tranh vẽ, bóp ví và đèn trang trí hút mắt khách du lịch.

‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 1.‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 1.

Anh Thái phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để có thể 'hô biến' lá sen thành tranh vẽ đẹp mắt - Ảnh: CHÍ CÔNG

Anh Liêu Trường Thái (45 tuổi, ở phường An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết đặc thù ở Phú Quốc là đất đảo, ít có chỗ trồng sen nên hơn 10 năm qua anh phải qua tận Đồng Tháp thu mua lá sen của người dân về nghiên cứu và sáng tạo ra sản phẩm tranh vẽ, đèn trang trí và bóp, ví.

Ban đầu anh gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự đam mê, cuối cùng anh cũng đã 'hô biến' lá sen trở thành những chiếc đèn trang trí trưng bày trong phòng ngủ hay phòng khách rất sang trọng và đẹp mắt.

Sau đó, tay nghề cao lên, anh đã chế tác thành nền tranh vẽ rồi vẽ ra rất nhiều loại tranh đạt đến độ tinh tế và thẩm mỹ cao như: tranh Phật, tranh thiên nhiên... Song, điều anh Thái tâm đắc nhất là xử lý lá sen đạt độ bền gần giống như vải để làm ra sản phẩm bóp, ví với đủ loại và đủ kích cỡ.

‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 2.‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 2.
Tranh bằng lá sen chỗ anh Thái đạt đến độ tỉ mỉ và tinh xảo trong đường nét khi lá sen qua xử lý vẫn còn giữ được đường gân của lá - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Tôi xử lý lá sen đạt độ bền như vải rất kỳ công và tốn nhiều chi phí lắm. Tỉ lệ sen hao cũng nhiều, 100 lá thì tôi lấy được 8 lá là mừng. Ở mỗi lá sen sẽ cho ra họa tiết, màu sắc rất khác nhau... Tôi làm sản phẩm này cũng mong muốn góp thêm sản phẩm quà lưu niệm ở Phú Quốc", anh Thái nói.

Tranh vẽ từ sen anh Thái bán dao động 350.000 - 50 triệu đồng (tùy vào độ thẩm mỹ sản phẩm, kích cỡ tranh vẽ); đèn trang trí hay bóp, ví có giá bán dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng (tùy loại).

Anh Thái cho biết thêm hiện chỗ anh còn nghiên cứu nhánh cây tràm bông vàng thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ như: bình hoa, chậu và giả làm gạch ốp lát tường... có giá bán 400.000 - 5 triệu đồng/sản phẩm (tùy vào sản phẩm và kích cỡ).

Anh Phạm Trung Hiếu - du khách đến từ TP Cà Mau - thông tin từ lâu chỉ biết tranh lá bàng, lá bồ đề nhưng hôm nay đến Phú Quốc, anh Hiếu biết thêm các dòng sản phẩm 'độc đáo' như: tranh vẽ, đèn trang trí và bóp, ví được chính anh Thái làm bằng lá sen thiên nhiên.

"Đèn bằng lá sen đủ màu sắc. Bóp, ví bằng lá sen cũng tinh tế, tỉ mỉ, tôi nhìn y như bằng vải thiệt, rất độc lạ. Ở Phú Quốc có chỗ này cho khách du lịch đến tham quan rồi mua về làm quà cho gia đình, bạn bè thì rất thú vị và ý nghĩa", anh Hiếu thông tin thêm.

‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 3.‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 3.
Bóp, ví bằng lá sen - Đây là sản phẩm nổi trội và độc đáo nhất vì anh Thái xử lý lá sen đạt độ bền gần giống như vải và vẽ nhiều hoa văn - Ảnh: CHÍ CÔNG

‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 4.‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 4.
Đèn bằng lá sen được anh Thái làm và bán với giá dao động vài trăm đến vài triệu đồng/sản phẩm (tùy vào kích cỡ và độ tinh xảo của đèn) - Ảnh: CHÍ CÔNG

‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 5.‘Hô biến’ lá sen thành tranh vẽ hút hồn khách du lịch - Ảnh 5.
Ngoài sản phẩm từ lá sen, nhánh cây tràm bông vàng, tre cũng được anh Thái làm thành sản phẩm giống như gạch để ốp lát trang trí tường trong nhà - Ảnh: CHÍ CÔNG

THEO TT