Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Miền núi Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2024

(CTG) Chiều nay 24/6/2024, tại tỉnh Lào Cai, Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Miền núi Tây Bắc Bộ 6 tháng đầu năm 2024. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Thường trực Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Cầm Thị Huyền Trang, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La, Cụm trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn trong cụm Miền núi Tây Bắc Bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Về phí tỉnh Lào Cai có ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Lào Cai.

Năm 2024, bám sát chủ đề công tác năm “Năm thanh niên tình nguyện” với tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn trong cụm Miền núi Tây bắc bộ đã ra sức thi đua, lập thành tích và thực hiện nhiều công tình, phần việc thanh niên ý nghĩa, hiệu quả tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đoàn. Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam và ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai trao biển tượng trưng công trình cho các tỉnh, thành đoàn.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn trong cụm tiếp tục tập trung triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua việc đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng, từng bước thay đổi phương thức hoạt động để triển khai sâu rộng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn cụm đã quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên đăng ký học tập rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm. Tổ chức hiệu quả các đợt Sinh hoạt chính trị“Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, các diễn đàn "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên", các mô hình tủ sách học Bác, tổ chức định kỳ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Trao biển công trình thắp sáng đường quê.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm triển khai thông qua các đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tổ chức các toạ đàm về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thế hệ trẻ, các Hội nghị nói chuyện chuyên đề, phát huy vài trò của các câu lạc bộ lý luận trẻ các cấp như: Tỉnh Sơn La đã có hơn 6 ngàn lượt đoàn viên mới kết nạp được học các bài lý luận chính trị; tổ chức 05 hoạt động sinh hoạt chính trị "Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên"; tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo tổ chức Toạ đàm “Giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN trường CĐSP Điện Biên trên không gian mạng”; tỉnh Lào Cai đã tổ chức 01 lớp tập huấn cấp tỉnh, 01 hội nghị giao ban đội ngũ Báo cáo viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ 6 tháng đầu năm 2024; phối hợp tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thế hệ trẻ năm 2024 với gần 3 ngàn điểm cầu và hơn 73 ngàn đại biểu; tỉnh Yên Bái tổ chức Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và trao Giải thưởng “Cánh cung đỏ” cho 10 thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2024 trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, sáng tạo khoa học kỹ thuật...; tỉnh Hoà Bình đã đăng tải 585 bài viết, tin bài tuyên truyền về truyền thống văn hoá, các câu chuyện tử tế, gương người tốt, việc tốt, thực hiện 1.831 lượt report; đấu tranh phát hiện được 21 trang thông tin sai lệch, có dấu hiệu chống phá Đảng, Nhà nước…

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Phối hợp với hội cựu chiến binh, hội cựu thanh niên xung phong các cấp, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”nhân các ngày kỷ niệm của Đảng, Đoàn, các ngày lễ lớn cửa đất nước, các đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.Tích cực tham gia Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi do Trung ương Đoàn, Trung ương Hộ LHTN Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được chú trọng. Trong đó, tỉnh Sơn La đã đăng tải 838 tin bài tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội các cấp; phát động 85 hoạt động tham gia, hưởng ứng trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng thu hút sự quan tâm của 25.629 lượt thanh thiếu niên; tổ chức 340 hoạt động nâng cao văn hóa đọc cho 155.027 thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh; tỉnh Lào Cai: Fanpage của Đoàn các cấp đăng tải 845 tin bài hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Các cấp bộ đoàn tham gia 84 Trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng, 302 hoạt động nâng cao văn hoá đọc cho thanh thiếu nhi…

Các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được triển khai hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh, các hoạt động được tổ chức theo hướng coi trọng tính giáo dục và tự giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tiếp tục truyển tải những giá trị tốt đẹp đến thanh thiếu nhi trên không gian mạng.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức như sân khấu hoá, lồng lồng ghép trong các buổi chào cờ đầu tuần, tiết học giáo dục công dân, các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội diễn văn nghệ, tổ chức các phiên toà giả định cho ĐVTN, các mô hình tư vấn pháp lý trẻ trợ giúp và tư vấn pháp lý cho thanh thiếu niên

Phương thức tuyên truyền, giáo dục tiếp tục có nhiều điểm mới tích cực. Trong đó, các tỉnh trong cụm đã đẩy mạnh chuyển đổi số, linh hoạt về nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong thanh thiếu nhi với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. Một số hình mô hình nổi bật như như Trào lưu “Khoanhkhachoaban”, trào lưu capcut Điện Biên Phủ - Khát vọng non song của Tỉnh đoàn Điện Biên, Hội nghị nói chuyện chuyên đề giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức cho thế hệ trẻ năm 2024 của tỉnh đoàn Lào Cai

Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được các cấp bộ đoàn trong cụm Tây Bắc Bộ tăng cường thực hiện chủ trương “ba liên kết”, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện để huy động, kết nối nguồn lực. Các hoạt động tình nguyện được tổ chức đảm bảo tính bền vững, thiết thực, định hướng, sáng tạo, lan toả rộng rãi, nổi bật như: Chuỗi hoạt động “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”, chăm lo Tết Nguyên đán cho thanh thiếu nhi; phối hợp tổ chức “Lễ giao nhận quân” năm 2024; Chương trình “Tháng ba biên giới”, “Tháng thanh niên năm 2024”, “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tham gia xây dựng các công trình phần việc thanh niên các cấp như: tỉnh Sơn La đã huy động trên 64.000 đoàn viên, thanh niên tham gia gần 128.100 lượt các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội các cấp tổ chức, tổng nguồn lực xã hội hoá huy động là 20 tỷ 553 triệu đồng; tỉnh Lào Cai toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 374 hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, thu hút trên 96.000 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia cùng nhiều lực lượng, đơn vị, tổ chức, ban ngành đoàn thể, tổng nguồn lực huy động triển khai các hoạt động trong phong trào thanh niên tình nguyện đạt trên 16,2 tỷ đồng; tỉnh Hoà Bình đã thực hiện 197 công trình, phần việc thanh niên (2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 5 công trình thanh niên cấp huyện, 190 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở), thành lập và duy trì hoạt động 25 Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế với 280 thành viên tham gia, huy động 119.350 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức với tổng trị giá các phần quà và các công trình thanh trên 6 tỷ 515 triệu đồng.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tập trung vào việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các thiết chế vui chơi cho thanh thiếu nhi khu vực nông thôn, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa mới; vận động nguồn lực làm mới đường giao thông nông thôn, tập trung vào địa bàn các thôn, xã đăng ký xây dựng nông thôn mới. Các cấp bộ đoàn trên toàn trong cụm đã tổ chức đồng loạt ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 1 và lần thứ 2 năm 2024 với khí thế thi đua sôi nổi, nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả được thiển khai.

Triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh được các cấp bộ Đoàn trong cụm triển khai hiệu quả. Đồng thời phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng đô thị văn minh. Trong đó, 100% đoàn phường, thị trấn trong cụm đồng loạt ra quân Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh” năm 2024; duy trì mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn với các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, tuyên truyền về nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trên địa bàn đô thị.

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được tiếp tục phát huy hiệu quả với các hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp bộ đoàn trong cụm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội tập trung vào các đối tượng yếu thế. Tiêu biểu như tỉnh Sơn La đã trao tặng hơn 8 ngàn suất quà Tết, 22 Chương trình “Triệu bữa cơm”, 96 hoạt động góp ngày công giúp đỡ người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn... trong các đợt tình nguyện cao điểm, tổng trị giá nguồn lực xã hội hóa ước đạt gần 14 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên đã đóng góp ngày công hoàn thành 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. xây mới 07 nhà đại đoàn kết, 01 nhà hạnh phúc cho nhân dân. Trao tặng các phần quà, với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng; tỉnh Lào Cai đã tổ chức 262 hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao tặng trên 5.200 suất quà cho thanh thiếu nhi, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Lai Châu đã xây dựng 02 công trình “Ngôi nhà Hạnh phúc”…

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cấp bộ đoàn trong cụm tiếp tục thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, các hình thức phát huy khả năng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, sản xuất, kinh doanh, trong phục vụ nhân dân và đời sống sinh hoạt và vai trò tiên phong trong quá trình chuyển đổi số. Triển khai đồng loạt trong các cấp bộ Đoàn cài đặt App Thanh niên Việt Nam.

Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” cũng được các cấp bộ đoàn trong cụm tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của thanh thiếu niên đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; Tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. 6/6 đơn vị trong cụm đã phối hợp tổ chức hiệu quả, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao, nhận quân, tổ chức đón - tiễn, thăm hỏi đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ và tổ chức đào tạo, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được các cấp bộ đoàn trong Cụm trực tiếp tham gia huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, đảm bảo sinh kế, tổ chức nhiều hoạt động thăm nắm tình hình phát triển kinh tế của thanh niên tại cơ sở, đặc biệt là thanh niên nông thôn, tăng cường các hoạt động giao lưu, tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp tại các thị trường. Tổ chức hiệu quả các cuộc thi khởi nghiệp, phát huy vai trò của các câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên. Hoạt động quản lý vốn vay uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ quốc gia về việc làm đã giúp thanh niên có thêm điểm tựa để phát triển kinh tế, khởi nghiệp lập nghiệp trên chính quê hương mình. Công tác định hướng nghề nghệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên tiếp tục phát huy hiệu quả…

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Triển khai thực hiện Quy định về chế độ tự học tập đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027 tới các cấp bộ Đoàn. Cán bộ đoàn cấp tỉnh, huyện thực hiện nghiêm túc chủ trương “1+2”. Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” tiếp tục được duy trì thực hiện. Công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch cán bộ được thực hiện đúng quy định; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn được đặc biệt quan tâm thực hiện. Các đơn vị chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022 - 2027; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2027 – 2032; thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên mới; tăng cường chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương 1+1; chủ động tạo nguồn, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đối tượng cảm tình Đoàn; đảm bảo quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới, các hoạt động “Ngày Đoàn viên” được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong cụm tập trung triển khai xây dựng “Chi đoàn mạnh”, Đoàn cơ sở “3 chủ động” chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương thành lập tổ chức Đoàn – Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, đột xuất được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Các cấp bộ Đoàn trong cụm đã tích cực phát huy tinh thần “Đoàn mạnh, Hội rộng”, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn và phối hợp với Hội LHTN các cấp triển khai hiệu quả Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trên tất cả các lĩnh vực….

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cụm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời đề nghị cụm lưu ý các tỉnh trong cụm tận dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong triển khai chỉ đạo, tổ chức các nội dung hoạt động của mình. Chuyển đổi số giúp hiệu quả cho công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động…

“Nắm sát, định hướng tốt tư tưởng, bồi dưỡng chăm lo cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo. Đồng hành cùng thanh niên trong phát huy giữ gìn bản sắt văn hoá, gắn với khởi nghiệp văn hoá, khởi nghiệp tại địa phương… Triển khai tốt những hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Trung ương Đoàn sẽ gắn với tổng kết và kỷ niệm 25 năm Chiến dịch… Bên cạnh đó, làm tốt vai trò định hướng chính trị của Đoàn trong triển khai tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Hội để tạo màu sắc, sức lan toả của tổ chức hội trong thanh niên và xã hội. Để Đại hội sẽ là ngày hội lớn của thanh niên”, anh Lương nhấn mạnh.

Nhằm hỗ trợ nguồn lực cho các tỉnh, thành đoàn trong triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị giao ban, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân trao tặng biển tượng trưng hỗ trợ 27 công trình thanh niên đảm bảo an sinh xã hội nhằm chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng sa, vùng biên giới tại 6 tỉnh cụm miền núi Tây Bắc với tổng trị giá gần 8 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ 9 công trình thanh niên tại tỉnh Điện Biên trị giá gần 3,3 tỷ đồng; hỗ trợ 3 công trình thanh niên tại tỉnh Yên Bái trị giá gần 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ 5 công trình thanh niên tại tỉnh Sơn La trị giá gần 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 3 công trình thanh niên tại tỉnh Hoà Bình trị giá 360 triệu đồng; hỗ trợ 2 công trình thanh niên tại Lai Châu trị giá 750 triệu đồng; hỗ trợ 5 công trình thanh niên tại tỉnh Lào Cai trị giá gần 1,2 tỷ đồng;

Các công trình thanh niên gồm Trường đẹp cho em, Nhà Nội trú cho em, Cầu Hạnh phúc, Ngôi nhà hạnh phúc, Phòng máy tính cho em sẽ được các tỉnh, thành Đoàn cụm miền núi Tây Bắc triển khai, hoàn thành trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè 2024.

CTG