Khẩn cấp di dời 2.000 lao động Việt Nam ra khỏi Libya

(CTG) Ngày 24-2, Bộ trưởng LĐ-TB&XH - Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, chưa có lao động Việt Nam bị thương vong tại Libya trong những ngày qua và 2.000 lao động đang được chuyển khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm đến các nước láng giềng của Libya.



Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh – Cục trưởng QLLĐNN chủ trì buổi họp báo ngày 24-2 . Ảnh: Hữu Cẩm 


Ưu tiên sơ tán lao động 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, có 10.462 lao động Việt Nam làm việc tại Libya. Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ đã có đầy đủ thông tin về danh sách số lượng lao động cũng như doanh nghiệp đưa lao động sang Libya làm việc cũng như doanh nghiệp nước ngoài sử dụng lao động Việt Nam. 

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Libya, chưa có lao động Việt Nam nào bị thương vong kể từ khi cuộc biểu tình xảy ra. Tất cả lao động của Việt Nam tại hai thành phố Tripoly và Banghazi vẫn an toàn và hầu hết đều đã nghỉ việc. Đến hết ngày 24-2, đã có 2.000 lao động Việt Nam đang trên đường sơ tán khỏi Libya sang các nước lân cận như Ai Cập, Manta, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 24-2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đoàn Đại Thành - Giám đốc Cty Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (Sona) - đơn vị có 2.000 lao động tại Libya cho biết, theo thông tin từ cán bộ Cty Sona tại Thủ đô Tripoli, 4 giờ sáng (giờ Libya) ngày 24-2, lao động của Cty Sona bắt đầu rời Libya bằng đường bộ và đường hàng không. Có 100 lao động đi bằng đường bộ qua Ai Cập và 570 lao động đi bằng máy bay đến Mata.

“Lao động ra được khỏi Libya là yên tâm. Vì hiện nay, mọi con đường ra khỏi Libya đều tắc nghẽn bởi hàng vạn công dân nước khác cũng đang trên đường sơ tán” - Ông Thành nói.

Ông Nguyễn Xuân Vui - Chủ tịch HĐQT Cty Airseco cũng cho biết, 200 lao động của Airseco tại Libya đã được chủ sử dụng phía Trung Quốc cho phép lên tàu thủy cùng với lao động Trung Quốc rời Libya đến Thượng Hải (Trung Quốc). 

Theo dự kiến, sẽ mất 12 ngày để tàu chở lao động Việt Nam về đến Thượng Hải. Khi đến Thượng Hải, chủ sử dụng sẽ mua vé máy bay cho lao động về Việt Nam. “Trong ngày 24-2, các lao động Việt Nam đã chuẩn bị tư trang đầy đủ để sáng sớm ngày 26-2 rời Libya bằng tàu thủy về Thượng Hải” - Ông Vui nói.

Phối hợp với Vietnam Airlines đưa lao động về nước

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tại buổi họp báo chiều ngày 24-2. 

Theo ông Quỳnh, sau khi lao động rời Libya sang các nước lân cận như Ai Cập, Manta, Thổ Nhĩ Kỳ..., Bộ sẽ thuê chuyên cơ của Vietnam Airlines và các hãng hàng không hợp tác với Vietnam Airlines đưa lao động Việt Nam về nước. 

Ông Quỳnh cho biết thêm, tại hai điểm nóng là Thủ đô Tripoli hiện có 5.000 lao động Việt Nam và thành phố Banghazi - nơi khởi đầu cuộc biểu tình, 2.000 lao động sẽ được ưu tiên sơ tán khỏi Libya. Số lao động còn lại tập trung ở những địa phương khác nên ít bị nguy hiểm hơn sẽ được sơ tán sau. 

“Lao động Việt Nam chủ yếu tập trung làm việc ở các công trường lớn nên đã có dự trữ thực phẩm. Tuy nhiên, dự trữ được trong thời gian bao lâu, đại diện các bộ ngành Việt Nam đang lo ngại” - Ông Quỳnh nói.

Theo ông Quỳnh, đến hết ngày 24-2, đã có 105 lao động đang trên đường bay sang Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và Tiểu vương quốc Dubai; 400 lao động khác cũng đang trên đường sang Ai Cập. 

Hiện, 4 cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã sẵn sàng tiếp đón và hỗ trợ lao động tại biên giới hai nước. Ông Quỳnh cũng cho biết, theo thông báo từ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nước này cho phép lao động Việt Nam lên máy bay cùng với lao động Thổ Nhĩ Kỳ rời Libya. 

Trung Quốc cũng cho phép lao động Việt Nam rời Libya bằng tàu biển. Bộ Ngoại giao Việt Nam đang khẩn trương liên hệ với các tổ chức quốc tế như IOM để cung cấp thức ăn, nước uống cho lao động Việt Nam sau khi rời khỏi Libya.

Theo ông Quỳnh, với việc Liên Hợp Quốc yêu cầu các nước có chung biên giới với Libya mở cửa, sẽ tạo thêm thuận lợi cho lao động Việt Nam nói riêng và các nước nói chung lánh nạn trong những ngày tới. 

“Phương án trước mắt là phải đưa hết lao động Việt Nam rời khỏi lãnh thổ Libya an toàn. Còn khi lao động về nước, bộ và các doanh nghiệp sẽ có những chính sách hỗ trợ cụ thể để người lao động không bị thiệt thòi” - Ông Quỳnh nói. 

Sáng nay (25-2), gần 200 lao động VN tại Libya về Nội Bài 

Đại diện Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết, vào sáng sớm ngày  25-2, chuyến bay đầu tiên chở gần 200 người lao động Việt Nam từ Libya sẽ về đến sân bay Nội Bài. 

* Sáng ngày 24-2, tại cuộc họp giữa Bộ LĐ-TB&XH với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Vietnam Airlines và các cơ quan có liên quan do Bộ trưởng LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, các cơ quan đã thống nhất quan điểm bằng mọi biện pháp để đưa lao động Việt Nam về nước an toàn. 

Hiện, các bộ ngành liên quan đã thành lập các tổ công tác sang các nước láng giềng của Libya để hỗ trợ lao động. Ưu tiên số một là đưa lao động Việt Nam ra khỏi các vùng nguy hiểm; số còn lại đang ở những khu vực an toàn sẽ sơ tán sau. 

PV- TTXVN 




Theo Tiền Phong