Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2021

(CTG) Với chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, các cấp bộ Hội đã sáng tạo, đa dạng các hình thức tổ chức hoạt động, đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong phong trào.

 

Với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ Hội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể. Trong đó, các cấp bộ Hội đã triển khai hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng với nhiều nội dung phong phú; chủ động thông tin các nội dung quan trọng về các kỳ Đại hội Đảng đến đông đảo hội viên, thanh niên; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận thanh niên và định hướng dư luận thanh niên, đặc biệt là về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết hợp công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trao nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh tại chương trình

Xây dựng các bộ infographic tuyên truyền, hướng dẫn quy trình bầu cử đến đông đảo hội viên, thanh niên và được đăng tải thường xuyên trên các website, các trang mạng xã hội của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp; phối hợp tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh tại các địa bàn dân cư, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thông tin một cách kịp thời, chính xác về bầu cử; xây dựng các video tuyên truyền “Mỗi lá phiếu - Một niềm tin”, “Vũ điệu đi bầu”; các cuộc thi ảnh “Tôi đi bầu cử”…

Trong đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2021) và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), 80 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Các cấp bộ Hội đã tổ chức được 739 hoạt động cấp tỉnh, 2.880 hoạt động cấp huyện, 17.847 hoạt động cấp cơ sở kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các dịp lễ lớn trong năm 2021, thu hút 3.758.755 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tổ chức được 16.968 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 14.227 hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 2.569.714 thanh niên; 26.255 hoạt động tuyên truyền, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc cho 2.119.027 hội viên, thanh niên. Tổ chức được 14.948 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” thu hút 4.820.092 hội viên, thanh niên tham gia với nguồn kinh phí huy động 62.033 tỷ đồng; tổ chức 2.822 các hoạt động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, biển đảo” thu hút 537.166 hội viên, thanh niên tham gia…

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp bộ Hội quan tâm thông qua việc tổ chức được 2.035 diễn đàn “Thanh niên với pháp luật”, “Pháp luật và cuộc sống thanh niên” thu hút 519.557 hội viên, thanh niên tham gia; thành lập và duy trì hoạt động của 5.616 đội hình, CLB tuyên truyền pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực với 268.675 hội viên, thanh niên tham gia; tổ chức 2.626 cuộc tuyên truyền Luật phòng chống tác hại rượu, bia với 748.522 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ Hội đã xây dựng được 3.556 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy với 9.934 thanh niên được hỗ trợ; thành lập và duy trì 3.387 câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” với 111.568 hội viên, thanh niên tham gia.

Trong hoạt động nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong hội viên, thanh niên, các cấp bô Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, cụ thể như: tổ chức triển lãm sách, thi xếp sách nghệ thuật và thuyết trình theo chủ đề; trao tặng “Tủ sách măng non”; tổ chức hội thi kể chuyện; trao tặng các suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi…; tổ chức được 954 chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” thu hút 227.465 lượt hội viên thanh niên tham gia; trao tặng được 1.188 tủ sách cho thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Thực hiện chủ đề công tác năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, các cấp bộ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trang bị kiến thức về khởi nghiệp, vận động hội viên, thanh niên đề xuất ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp. Các cấp bộ Hội tổ chức được 239 cuộc thi, ngày hội “Ý tưởng sáng tạo” với 46.702 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tham gia; 253 số ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ với tổng số kinh phí được hỗ trợ là 13.338 tỷ đồng; tổ chức 371 tọa đàm, hội thảo, diễn đàn thanh niên sáng tạo thu hút 133.581 lượt hội viên, thanh niên tham gia; Tổ chức 45 Giải thưởng "Thanh niên sáng tạo" với 718 hội viên, thanh niên được tuyên dương; triển khai 3.740 mô hình, CLB, đội, nhóm thanh niên học tập, đổi mới phương pháp dạy và học với 90.747 số hội viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Hội tổ chức được 291 chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp; 115 hoạt động kết nối các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà đầu tư khởi nghiệp hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên; 830 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ với tổng kinh phí là 50.347 tỷ đồng. Tổ chức 418 hoạt động tập huấn khởi nghiệp cho 69.172 lượt hội viên, thanh niên. Tổ chức 729 hoạt động tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp cho 175.382 lượt hội viên, thanh niên. Duy trì hoạt động của 1.255 CLB Thanh niên khởi nghiệp; thành lập mới 110 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp; 16.503 hội viên, thanh niên tham gia CLB.

Anh Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao quà cho bệnh nhân tại bệnh viên Thận Hà Nội.

Nhiều hoạt động tình nguyện mùa Covid

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây có diễn biến hết sức phức tạp, có xu hướng ngày càng gia tăng, và có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, các cấp bộ hội đã kịp thời đổi mới các hình thức, nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn. Các các bộ Hội đã chủ động triển khai các hoạt động hướng về cộng đồng để thanh niên phát huy tinh thần xung phong tình nguyện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, trong đó tập trung toàn bộ các nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, phát huy các lực lượng thanh niên, phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền tới đông đảo người dân và thanh thiếu nhi về chủ động phòng chống Covid-19; phát tờ rơi cho nhân dân, dọn dẹp, phun thuốc khử trùng; nhiều đơn vị thường xuyên cập nhật, chia sẻ các tin bài, các mô hình hay trong phòng chống Covid-19 trên facebook, zalo; tổ chức thi thiết kế inforgraphic, với các nội dung trực quan, sinh động để tuyên truyền; tổ chức cuộc thi trực tuyến; quay video clip tuyên truyền phòng chống Covid- 19; triển khai cho thanh niên tham gia đấu tranh trên không gian mạng, phản bác các tin giả, thông tin độc hại, xuyên tạc và chủ động đăng tải cung cấp, lan tỏa, chia sẻ các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh.

Thành lập và duy trì hoạt động hàng nghìn đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh, đội phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19; triển khai các đội hình hình tình nguyện tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19, khu cách ly; tham gia đảm nhận các chốt trọng điểm tập trung đông người của địa phương như các điểm chợ, công viên, các khu vực công cộng; tham gia vào các tổ Covid cộng đồng “Đi từng ngõ - Gõ từng nhà”; vận động hội viên, thanh niên và người dân ủng hỗ Quỹ Vắc – xin phòng, chống Covid-19.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị đồng hành triển khai chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, tiếp nhận kinh phí và vật phẩm của các đơn vị đồng hành với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Sau chương trình, 10 chuyến xe “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được CLB Bán tải Hà Nội vận chuyển tình nguyện đến trao tặng cho các lực lượng phòng chống Covid-19 tuyến đầu, người dân và thanh thiếu nhi tại 03 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Điện Biên.

Cùng với đó, Trung ương Hội tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa và hiệu quả để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 cũng như người dân và thanh thiếu nhi bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 như: chương trình “Triệu bữa cơm”; chương trình hỗ trợ trang thiết bị, vật phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19; chương trình hỗ trợ người dân kê khai y tế; chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cho các đồn biên phòng tuyến biên giới; chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và ổn định sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
Nhằm khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ các trường học ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động Chương trình “Điều ước cho em” thu hút được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội với nhiều hoạt động như: xây dựng và trao tặng các công trình Trường đẹp cho em, Nhà bán trú cho em, Nhà vệ sinh cho em, Bữa ăn trưa cho em… với tổng trị giá gần 127 tỷ đồng.

Các cấp bộ Hội tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ, hỗ trợ người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, tập trung vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo: vận động, quyên góp ủng hộ chăn, quần áo ấm, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại, lương thực; sửa chữa, xây dựng Nhà nhân ái, tổ chức các hoạt động thăm, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; hỗ trợ học bổng, quà tặng đồ dùng cho học sinh nghèo; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại các nhà mở, mái ấm, viện dưỡng lão, người tàn tật, người neo đơn; xây dựng Nhà Nhân ái, Nhà thích ứng với lũ lụt, Nhà Bán trú cho em, Trường đẹp cho em , Thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn, Cổng trường an toàn giao thông, Bến đò ngang an toàn, Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn…

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tổ chức các chương trình khám chữa bệnh tình nguyện theo chuyên đề cho người nghèo như: hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Cùng sống khỏe”, “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, “Tiếp sức người bệnh” được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai có hiệu quả qua nhiều hoạt động có ý nghĩa như: các hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các vùng bị thiên tai, lũ lụt, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thanh niên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên các dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn ...

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội, được các cấp bộ Hội duy trì và đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Hội trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; khu vực thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, các khu đô thị mới, khu chung cư. Các cấp bộ Hội phát triển mới 202 và duy trì được 3.313 tổ chức Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài Nhà nước; phát triển mới 325 và duy trì 10.594 tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong khu vực thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; phát triển mới 57 và duy trì 3.448 tổ chức Hội trong các khu đô thị mới, khu chung cư…

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp bộ Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống dịch covid-19, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, đồng hành với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp.

Đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong thanh niên phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” và đợt cao điểm chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; các hoạt động chăm lo cho thanh niên khuyết tật; phát hiện, tuyên dương các tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu; tiếp tục chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù…

CTG