Nữ thủ lĩnh "áo xanh" xông pha tuyến đầu chống dịch

(CTG) Chị Thái Dương Hồng Ngọc, sinh năm 1993, hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng là gương điển hình được tuyên dương vì có nhiều đóng góp trong hoạt động tình nguyện, công tác xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.

Trong thời gian qua, chị đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội như: Xuân Tình nguyện trao tặng 198 phần quà, trị giá trên 30 triệu đồng; Vận động hiến máu tình nguyện được 248 đơn vị máu; Vận động xây dựng 03 nhà cho hội viên, đội viên trị giá trên 150 triệu đồng; Thực hiện 02 Công trình thanh niên “Thắp sáng đương quê” với số tiền trên 142 triệu đồng; Phối hợp khảo sát hỗ trợ nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH huyện với số 100 triệu đồng cho 03 mô hình làm kinh tế hiệu quả trong thanh niên.

Chị Thái Dương Hồng Ngọc, sinh năm 1993, hiện giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng phát biểu trong một chương trình kỷ niệm thành lập Đoàn

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở nhiều nơi, chị đề xuất triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 với nhiều mô hình có hiệu quả như: Mô hình tuyên truyền “Tiếng loa thanh niên” phòng chống dịch bệnh Covid-19, hơn 100 cuộc với 150 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trên trang mạng xã hội Facebook của “Huyện Đoàn Mỹ Tú” đăng tải 01 album ảnh tuyên truyền phòng chống Covid với chủ đề “Chống dịch như chống giặc”; Mô hình “Đi chợ giúp dân” hỗ trợ mua thức ăn, nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho trên 3.000 người dân. Bên cạnh đó, tặng 56 phần quà và hỗ trợ bữa ăn cho 500 hộ dân đang cách ly tại nhà; Chỉ đạo BCH Đoàn phối hợp Ủy ban Hội các trường THPT cùng chung tay phòng chống dịch bệnh với mô hình “Tai giả để đeo khẩu trang” để hỗ trợ các chiến sĩ và tình nguyện viên trực tiếp tham gia chống dịch với hơn 3.000 chiếc tai giả; Mô hình "Niềm vui cho bé - Vượt qua đại dịch" với hình thức là hỗ trợ làm đầu mối tiếp nhận nhu cầu mua, vận chuyển đến các chốt kiểm soát dịch các loại sữa, tả cho các bé, cháo, các loại nhu yếu phẩm phục vụ cho trẻ em,... đến nay đã có hơn 200 trẻ được đội hình tình nguyện hỗ trợ; Triển khai thực hiện mô hình "Gian hàng trợ giá" hỗ trợ tiêu thụ hơn 07 tấn nông sản cho nông dân với số tiền trên 100 triệu đồng; Mô hình “Hỗ trợ rút tiền - Phòng dịch hiệu quả” với hình thức hỗ trợ rút tiền mặt tại hệ thống ATM của Ngân hàng Agribank cho người dân tại địa bàn các xã không thể di chuyển về Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa để rút tiền. Với tiêu chí đảm bảo theo nguyên tắc 5K phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo tính an toàn và công khai minh bạch.

Qua 01 tháng triển khai các bạn tình nguyện viên đã hỗ trợ rút số tiền hơn 2 tỷ đồng cho hơn 350 người dân; Mô hình “Túi thuốc thanh niên” hỗ trợ 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu phong tỏa của xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú. Mỗi túi thuốc bao gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, vitamin C, thuốc giảm đau, hạ sốt và nước muối sinh lý để súc miệng, rửa mũi, nhằm tăng cường sức đề kháng và khuyến khích người dân tự thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19 tại nhà. Tổng kinh phí tổ chức trên 10 triệu đồng; Tặng quà cho các chốt kiểm soát dịch bệnh như: Tặng 15.000 khẩu trang; 50 mũ chắn giọt bắn, 720 chai nước suối, tiền mặt 11 triệu đồng, 14 thùng mì, 05 thùng bánh kẹo, 40 kg gạo và hơn 200kg nông sản, 50 cái áo mưa, 70 chai xịt kháng khuẩn, 100 phần quà gồm gạo, bánh tét, và hơn 500kg nông sản để phục vụ bữa ăn các chốt kiểm soát . Tổng kinh phí trên 80.000.000đ.

Trong thời gian vừa qua, chị đã nhận được khen thưởng từ các cấp, ngành: Lao động tiên tiến 3 năm liền (2018 – 2020); Bằng khen giai đoạn 2017-2018 theo Quyết định số 546-QĐ/UBND ngày 05/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 638-QĐ/UBND ngày 23/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Bằng khen giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 132-QĐ/TWĐ, ngày 15/3/2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, chị Ngọc vinh dự là một trong những gương sáng thanh niên được Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh "Thanh niên sống đẹp năm 2021".

65 gương Thanh niên sống đẹp

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCPVN tổ chức. Năm nay, BTC đã nhận được 134 hồ sơ của 61 tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc, cơ quan báo chí. Hội đồng xét giải thưởng đã họp và xét chọn được 65 gương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để trao giải; đối với 69 gương thanh niên không được xét chọn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết định tặng Bằng khen cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021. Do điều kiện dịch Covid-19, ban tổ chức không trao Giải theo hình thức tập trung tại Hà Nội, mà ủy quyền cho Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc để trao cho các cá nhân đạt giải thưởng.