Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 tại Ninh Bình

(CTG) Sáng 8/5 vừa qua tại Ninh Bình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em”.


Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân, Thứ trưởng Thường trực Đàm Hữu Đắc, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, đại diện T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), lãnh đạo các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc 12 tỉnh, thành trong khu vực cùng đông đảo các ngành, đoàn thể, thanh thiếu niên tỉnh Ninh Bình.
 



Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2010 tại Ninh Bình


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Năm 2010, Tháng hành động vì trẻ em được phát động với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em” với mong muốn tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo và toàn xã hội dành sự quan tâm và ưu tiên cho trẻ em; tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có nguy cơ bị tổn hại”.

Bộ trưởng chỉ rõ, trong những năm qua, Nhà nước đã có những nỗ lực để tạo sự bình đẳng về chăm sóc cho trẻ em bằng chính sách khám chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi và đang tiếp tục xây dựng chính sách sữa học đường hỗ trợ phát triển tầm vóc, phòng chống suy dinh dưỡng trước hết cho trẻ em nghèo, trẻ em thiệt thòi. Nhà nước cũng đã hỗ trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phổ cập giáo dục, có cơ hội được phát triển tri thức. Cho đến nay, hầu hết trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được hưởng các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước ở các mức độ và điều kiện khác nhau.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em lại đang đứng trước những thách thức mới. Sự an toàn của trẻ em, nạn bạo hành, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích gia tăng và diễn biến phức tạp, thiếu hụt một hệ thống bảo vệ trẻ em vận hành đồng bộ, liên tục và có hiệu quả từ khuôn khổ pháp lý, các tuyến dịch vụ cho đến công tác quản lý, giám sát. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng Chương trình Quốc gia về bảo vệ trẻ em để giải quyết những thách thức và thiếu hụt nêu trên.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, trong giai đoạn tiếp theo cần nhấn mạnh quan điểm lấy con người là trung tâm, trong đó ưu tiên cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để sớm đạt được sự phát triển bền vững. Bình đẳng xã hội và ưu tiên bảo vệ và phát triển trẻ em cần trở thành mối quan tâm thường trực trong hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2010, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nêu rõ: “Trẻ em là tương lai của đất nước, do vậy ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Đảng và Nhà nước ta đã dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Sau gần mười năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, nhiều chỉ tiêu dành cho trẻ em như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục thể chất, văn hoá đã đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa trẻ em còn gặp rất nhiều khó khăn từ vui chơi, giải trí, bị xâm hại tình dục, bị mua bán, bắt lao động quá sức, nhiều vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em. Hiện còn 4,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em nghèo thuộc nhiều vùng, miền trong cả nước chưa được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội, cần được quan tâm giúp đỡ của các ngành, các cấp và toàn xã hội”.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc trẻ em là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước; đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ chăm sóc trẻ em để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Các địa phương đẩy mạnh thực hiện và ưu tiên bố trí nguồn lực, đồng thời tăng cường, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010; Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004 – 2010; đồng thời xây dựng các mô hình chăm sóc trẻ em tại các xã, phường từ đó nhân ra diện rộng để trẻ em ngày càng được hưởng sự chăm sóc tốt đẹp nhất.

Tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, các tổ chức, doanh nghiệp đã trao tặng 19 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Ninh Bình. Đại diện doanh nghiệp Xuân Trường cũng trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em 1 tỷ đồng, Tập đoàn xây dựng Xuân Thành trao tặng 200 triệu đồng, Công ty sữa Việt Nam và một số doanh nghiệp trao tặng 110 triệu động.

Ngay sau lễ phát động, các địa phương, ban, ngành đoàn thể trong cả nước đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2010, trong đó ưu tiên cho các tỉnh khó khăn, như tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng ở các trường học; xây dựng khu vui chơi giải trí ở những huyện nghèo, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn được khám chữa bệnh và được hưởng phúc lợi xã hội.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội