Năm 2014 là Năm Thanh niên tình nguyện, cũng là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, các cơ sở Đoàn tập trung hơn cho cuộc vận động xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thời kỳ mới và phong cách cán bộ Đoàn song song với tìm giải pháp hiệu quả trong việc đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Hoạt động Đoàn cần khơi gợi để tuổi trẻ toàn tỉnh thể hiện vai trò xung kích trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoạt động vì cộng đồng.
|
Tại Hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ những băn khoăn, lo lắng cho phong trào khi cho rằng các hoạt động của Đoàn vẫn còn dàn trải, việc nhân rộng mô hình hiệu quả còn ít, đặc biệt việc giáo dục của Đoàn làm nhiều nhưng chưa tác động đến đông đảo bạn trẻ, chưa nhiều giải pháp tác động đến bạn trẻ chậm tiến, thanh niên chưa yêu thích hoạt động Đoàn.
Kết luận Hội nghị, anh Thái Bình, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam thẳng thắn chỉ ra rằng dù có nhiều việc Đoàn làm được như tham gia bảo đảm an sinh xã hội, an toàn giao thông... nhưng nhiều vấn đề bức xúc của xã hội Đoàn còn trở tay chậm và chưa có giải pháp kịp thời. Trong năm 2014, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định phải đổi mới phương thức tiếp cận sao cho gần và hiểu thanh niên hơn nữa, sáng tạo trong hoạt động, vận dụng các phương tiện sẵn có để làm tốt công tác giáo dục. Cùng với đó là trách nhiệm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của hoạt động tình nguyện, thúc đẩy phong trào tình nguyện phát triển song song với việc huy động các nguồn lực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng văn minh đô thị. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn mỗi cán bộ Đoàn phải tích cực hơn nữa trong công việc, năng động trong hoạt động và phải tính đến mô hình sinh hoạt Đoàn tại địa bàn theo sở thích, nhu cầu để sinh hoạt Đoàn không khô cứng, thiếu sức hút, nhất là trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều khó khăn hiện nay.
Tổng kết phong trào thi đua năm 2013, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể là cán bộ, ĐVTTN huyện Điện Bàn và Hiệp Đức; Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 7 tập thể và cá nhân; Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng cờ và Bằng khen xuất sắc cho 18 tập thể. Ngoài ra, nhiều cá nhân tiêu biểu cũng được tặng bằng khen.
Hội nghị Ban Chấp hành lần này đã tiến hành công tác quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, UVBTV, UVBCH Tỉnh Đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là bước thứ 3 trong quy trình quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Đoàn; là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn bỏ phiếu quy hoạch; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.
Đặng Ngọc Châu |