Sơ kết 3 năm triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

(CTG) Chiều 19/6/2015, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và 02 năm thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020”.


Dự Hội nghị có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng các anh, chị đại diện các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các anh, chị là đại biểu thanh niên được Tuyên dương tại Liên hoan thanh niên nông thôn lần thứ II.



Toàn cảnh Hội nghị.

Sau 3 năm triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn đã mạnh dạn đăng ký nhiều công trình, phần việc cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn góp phần xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn. Đoàn viên, thanh niên các địa phương đã xây mới gần 11 nghìn km đường giao thông nông thôn, trên 89 nghìn km đường giao thông thủy lợi nội đồng, 2.820 nhà văn hóa cùng 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi cùng trên 80 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh. 14 nghìn câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm bảo vệ môi trường được thành lập và duy trì hoạt động.

Các hoạt động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông thôn cũng là điểm nhấn của phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với việc xây dựng, duy trì các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, hỗ trợ gần 30 nghìn thanh niên vay vốn sản xuất, giúp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2,6 triệu thanh niên, dạy nghề cho trên 351 nghìn người, giải quyết việc làm cho trên 427 nghìn đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi các giải pháp của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Anh Vũ Quang Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Tuyên Quang cho biết: Ngay sau khi Cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã huy động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công thi công tình nguyện, đoàn trực tiếp thực hiện được 117 km đường bê tông nông thôn (trong tổng số 2.409 km đường bê tông nông thôn của tỉnh đã thực hiện); tham gia thực hiện, sửa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn tỉnh, huy động đoàn viên đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng Nhà bán trú cho em; xây dựng 58 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”,… Theo anh Thắng, để việc xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững thì sự chuyển biến về nhận thức của người dân, trong đó, đoàn viên thanh niên đóng vai trò đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền để người dân hiểu và làm theo.

“Trong 19 tiêu chí thì mình có thể chọn những phần việc, hoặc những khâu nào đó mình có thể làm được thì mình làm. Ví dụ trong việc cấp giấy chứng nhận trong quyền sử dụng đất cho người dân nếu mà nói đến cả quá trình thì rất là khó nhưng mà đoàn viên có thể đo đạc, giúp người dân thì đoàn viên thanh niên có thể làm được hay là lập hồ sơ, hay vẽ bản đồ miêu tả. Nhưng quan trọng nhất là mình phải kiên trì, bám đuổi việc tuyên truyền thuyết phục, vận động và mình phải là người đi trước, làm trước, làm thật tốt để người dân thấy và làm theo”. Anh Thắng khẳng định.



Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn trao Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho các tập thể và.....

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, trong giai đoạn từ 2015 – 2020 các cơ sở đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên, quần chúng tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, coi đây là việc lâu dài. Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế nông thôn, coi đây là là nhiệm vụ trọng tâm, là nút thắt để đảm bảo cho việc thực hiện các tiêu chí khác.

“Coi việc phát triển kinh tế nông thôn hiện nay vẫn là một nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng là nút thắt để đảm bảo cho việc thực hiện các tiêu chí khác để xây dựng nông thôn mới được bền vững. Khi kinh tế phát triển thì ta có điều kiện để quay trở lại đầu tư cho hạ tầng, cho văn hóa, giáo dục, các tiêu chí khác bền vững hơn, để giải quyết việc làm tại chỗ, để ly nông mà ko ly hương. Cùng với đó, chúng tôi cho rằng cần phải tăng cường hàm lượng chất xám, hàm lượng khoa học kỹ thuật trong hoạt động tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới chúng tôi thí điểm đưa 10 đội trí thức trẻ là giảng viên, sinh viên các trường nông, lâm về thực hiện các hoạt động tình nguyện lâu dài của 10 huyện nông thôn mới.” Anh Tuấn khẳng định.



...cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc Chung tay xây dựng nông thôn mới.

Anh Nguyễn Anh Tuấn mong muốn, trong thời gian tới, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” sẽ được tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường nguồn lực, tập trung hỗ trợ hoạt động các xã đã được chọn làm điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới; đăng ký đảm nhận các hạng mục công trình xây dựng kết cấu hạ tần cơ sở ở các xã nhất là đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các công trình thủy lợi nội đồng, các mô hình bảo vệ môi trường; hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn nông thôn; tăng cường hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng...



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Băng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 13 tập thể và 11 các nhân có thành tích xuất sắc trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới; BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho 16 tập thể và 14 cá nhân.
 
Đăng Hải