Tăng cường hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên

(CTG) Ngày 20/8, trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội trại Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Châu Âu lần thứ 9, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ và tại Đại công quốc Luxembourg Nguyễn Văn Thảo, Đại diện Thường trực Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Minh Châu Âu bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Trung ương Đoàn thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Vui mừng trước những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn, Hội trong nước dưới sự lãnh chỉ đạo của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo chia sẻ khái quát với Đoàn công tác về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU), cũng như Vương Quốc Bỉ và công quốc Luxembourg.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo.

Đồng thời kỳ vọng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên Việt Nam tiếp tục là cầu nối vững chắc kết nối đoàn viên, thanh niên trong nước với các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ học tập, chia sẻ học liệu, tri thức và cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.  

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bày tỏ sự vui mừng, ghi nhận trân trọng những kết quả hoạt động Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu trong việc kết nối các chuyên gia về đổi mới sáng tạo; tổ chức các diễn đàn, hội thảo về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; kết nối, triển khai các dự án giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong nước.

Đoàn công tác làm việc với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu.

Anh Nguyễn Ngọc Lương mong muốn trong thời gian tới, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Châu Âu sẽ có những hoạt động phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các tỉnh, thành đoàn trong việc tăng cường hợp tác thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên gắn với các nhiệm vụ đột phá về chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Trong chương trình, Đoàn công tác đã làm việc với Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ. Sau khi lắng nghe kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Bỉ và các nhiệm vụ triển khai trong năm học mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao những kết quả công tác của Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ với nhiều ý tưởng hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng quà cho Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị các bạn cán bộ, hội viên Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tiếp tục cố gắng nỗ lực trong học tập; chấp hành tốt các chính sách pháp luật của nước sở tại để mỗi bạn trở thành một đại sứ nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam tại Vương quốc Bỉ.

"Các hoạt động của tổ chức Hội cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và tăng cường kết nối với Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trong hỗ trợ tổ chức, điều phối các hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Bỉ trong thời gian tới", anh Nguyễn Ngọc Lương nói.

Bá Cát (từ Vương Quốc Bỉ)