Đến dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy Ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đảng Trần Thị Bích Thủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Lam; anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng 250 thầy thuốc trẻ tiêu biểu cả nước.
Chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương y, bác sĩ trẻ giỏi chuyên môn, giàu y đức trên cả nước.

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đón nhận xác lập kỷ lục và huy hiệu kỷ lục Việt Nam cho hai kỷ lục “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”.
Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, khẳng định: “Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng do Trung ương Hội LHTN Việt Nam sáng lập nhằm cổ vũ, tạo động lực và mở rộng ảnh hưởng đến lực lượng trí thức trẻ ngành y tế. Giải thưởng kịp thời ghi nhận và biểu dương những thầy thuốc trẻ trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến, sử dụng hiệu quả vào việc điều trị bệnh, phát huy tinh thần tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng; sự nỗ lực vượt khó gắn nhiệm vụ công tác với lương tâm và trách nhiệm của thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng chính là học tập và làm theo lời Bác: “phải xuất phát từ tình yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, “Việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy cán bộ y tế phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu”.

Anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao đài hoa cho các thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc
Anh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: “Các Thầy thuốc trẻ được tuyên dương hôm nay là những điển hình tiêu biểu được tuyển chọn, đại diện cho hàng ngàn thầy thuốc trẻ trên mọi vùng miền và mọi lĩnh vực công tác trong cả nước. Đó là những thầy thuốc trẻ đến từ các tỉnh biên giới phía bắc Cao Bằng đến Thầy thuốc trẻ của tỉnh Cà Mau cực nam của Tổ quốc, từ thủ đô Hà Nội đến cố đô Huế, từ thành phố mang tên Bác đến quê hương Nghệ An của Người, từ tỉnh Đăk Lak trung tâm của Tây Nguyên đến tỉnh Sơn La trung tâm của Tây Bắc, là các Thầy thuốc trẻ mang quân hàm xanh vùng biên giới, Thầy thuốc trẻ của lực lượng công an, Thầy thuốc trẻ về từ biên cương hải đảo…Tuy công tác thuộc các chuyên ngành và các lĩnh vực, địa bàn khác nhau nhưng 80 gương thầy thuốc trẻ được tuyên dương hôm nay là những người xung kích, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển của nền y học Việt Nam. Hình ảnh các thầy thuốc trẻ không ngại khó khăn trong đợt tập trung phòng chống các dịch bệnh và thiên tai lũ lụt để cứu chữa người bệnh, hình ảnh Thầy thuôc trẻ vừa tích cực khám chữa bệnh, vừa ngày đêm nghiên cứu khoa học áp dụng làm chủ nhiều đề tài khoa học có tính khả thi vào thực tiễn điều trị nâng cao chất lượng điều trị và xây dựng chất lượng bệnh viện vì mục tiêu cao cả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; các Thầy thuốc trẻ được tuyên dương hôm nay là biểu hiện sinh động và rõ nét trong thực tiễn cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” của Hội LHTN Việt Nam”.
Đồng thời, anh Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đi đầu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và áp dụng khoa học công nghệ, ứng dụng trong thực tiễn của ngành; tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn; tích cực tham gia vào các chương trình, cuộc vận động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; đem sức trẻ đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân góp phần xứng đáng vào chương trình An sinh xã hội Quốc gia ở lĩnh vực y tế và sức khỏe.
Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã trao giấy xác lập kỷ lục và huy hiệu kỷ lục Việt Nam cho hai kỷ lục “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” có số thầy thuốc trẻ tham gia nhiều nhất (3.560 thầy thuốc); và Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” có số người dân được khám và chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí nhiều nhất (68.406 người) của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Những thầy thuốc trẻ tụ họp tại Hà Nội không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là những tấm gương y đức với tình yêu và sự hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Có những thầy thuốc trẻ vừa mới tốt nghiệp ra trường đã xung phong lên vùng sâu, vùng xa công tác. Cái họ phải đối mặt không chỉ là nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè mà còn là sự thiếu thốn hệ thống cơ sở vật chất (điện, phương tiện giao thông, đường xá đi lại…), trang thiết bị phục vụ nghề nghiệp, điều kiện để phát triển trình độ chuyên môn… Nhưng tình yêu thương dành cho bệnh nhân đã giúp họ vượt lên tất cả, để giữ nguyên lời thề Hypocrat, để tận tâm, tận lực cứu chữa người bệnh, không tư lợi cho mình...
(Thứ tự từ phải sang trái) Anh Trần Thái Hà, Thạc sỹ - Bác sỹ điều trị khoa Châm cứu, Bí thư Đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; bác sỹ điều trị Khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ Vũ Tề Đăng giao lưu với khán giả.
Có những bác sỹ tình nguyện tham gia khám, chữa bệnh miễn phí và đặc biệt là tổ chức những phòng khám nhân đạo miễn phí cho người nghèo. Anh Trần Thái Hà, Thạc sỹ - Bác sỹ điều trị khoa Châm cứu, Bí thư Đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cùng với chùa Linh Sơn Thanh Nhàn, khai trương phòng khám miễn phí cho người nghèo với trang thiết bị hiện đại được duy trì từ nguồn tiền ủng hộ của các y, bác sĩ, các nhà hảo tâm năm 2010. Anh cũng tổ chức những đợt đi khám tình nguyện vùng sâu, vùng sa.
Cũng có những thầy thuốc trẻ cống hiến hết mình cho những nghiên cứu chuyên môn, góp phần tìm ra giải pháp hiệu quả cứu chữa người bệnh. Điển hình có thể kể đến như Bác sỹ điều trị Khoa sơ sinh Bệnh viện Từ Dũ Vũ Tề Đăng với đề tài “Nghiên cứu sự trưởng thành não ở trẻ dưới 1 tuổi thông qua phản ứng của mạch máu não đối với kích thích bằng ánh sáng”, phát hiện sự giảm tưới máu não khi kích thích ánh sáng trẻ sơ sinh nhằm hạn chế xuất huyết não ở trẻ dưới 1 tuổi. Nghiên cứu đã đạt giải Ba tại Hội thảo Siêu âm quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc và anh tốt nghiệp với học vị Tiến sĩ. Từ chối những lời mời cộng tác ở nước ngoài, anh cho biết “Mình sinh ra ở đâu thì cống hiến ở đó”. Nhiều nghiên cứu như ảnh hưởng của phương pháp Kangaroo (phương pháp người mẹ ôm giữ con sát người, da kề da, liên tục 24/24 giờ trong vài tuần đầu sau sinh) lên sự tưới máu não của trẻ… được anh thực hiện vào năm 2006. Hiệu quả của những nghiên cứu này đã mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho 89 trẻ sinh non tháng cân nặng dưới 1000gr chỉ tiếng riêng trong năm 2010.
Chia sẻ tại Lễ tuyên dương, Thiếu tướng, PGS. TS. Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, khẳng định sự nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân của mỗi thầy thuốc trẻ hôm nay rất đáng trân trọng và những tấm gương y, bác sĩ trẻ tâm huyết đóng góp cho cộng đồng cần được tuyên dương và nhân rộng. Thiếu tướng Hoàng Mạnh An cũng đề nghị những hoạt động thăm, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cần được tăng cường hơn nữa để tạo điều kiện đưa y tế đến gần với người dân, tạo cơ hội trao đổi, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thầy thuốc trẻ tại những khu vực khó khăn về cơ sở vật chất y tế.
Tại Chương trình, Ban tổ chức đã công bố những đơn vị đồng hành cùng với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong đó, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam cam kết tài trợ 3 tỉ đồng mua xe khám chữa bệnh lưu động tặng Hội Thầy thuốc trẻ VN để phục vụ việc khám, chữa bệnh.
Phi Khuyên















