Thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

CTG - Từ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, anh Nguyễn Văn Giúp, Bí thư Chi đoàn ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, H.Châu Thành, Sóc Trăng, thực hiện thành công mô hình chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Nhiều năm trước, dù cuộc sống gia đình rất khó khăn nhưng anh Giúp vẫn dành thời gian tham gia tích cực công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Nỗi trăn trở thường trực trong anh là "làm gì để thoát nghèo".

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp- Ảnh 1.
 

Anh Giúp (giữa) thành lập Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản ấp Đắc Lực nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế

"Khi lập gia đình và ra riêng, vợ chồng tôi được cha mẹ cho 2 công vườn tạp (2.000 m2) rồi cất một căn nhà tạm bợ. Tuy nhiên, đất canh tác không hiệu quả, thu nhập thấp, mọi chi phí sinh hoạt và lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học đều phụ thuộc vào tiền công làm thuê của 2 vợ chồng nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau. Tôi mong muốn trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế, nhưng ngặt nỗi không có vốn", anh Giúp kể.

Năm 2020, Xã đoàn Hồ Đắc Kiện phối hợp ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi. Các lớp tập huấn này anh Giúp đều tham gia và chịu khó nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, anh được hỗ trợ nguồn vốn vay giúp cho thanh niên khởi nghiệp với số tiền 50 triệu đồng. Có được những điều kiện thuận lợi nêu trên, anh Giúp bắt đầu cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn trái, trồng màu, đào ao nuôi cá, nuôi vịt...

Thời gian đầu, tuy còn không ít hạn chế nhưng thu nhập từ mô hình kết hợp này giúp kinh tế gia đình anh dần cải thiện. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng địa phương còn có thể khai thác phát triển thêm, anh Giúp đầu tư mua đất thực hiện thêm một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi như: trồng mít, dừa, rau màu; nuôi cá nước ngọt (cá rô, cá trê, cá tai tượng); xây thêm chuồng nuôi heo.

Hiện tại, với 6 công đất, nhờ "lấy ngắn nuôi dài", mỗi năm anh Giúp có lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Từ kết quả khả quan này, anh mạnh dạn vận động gia đình, người thân và đoàn viên, thanh niên địa phương chú trọng phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Năm 2023, anh Giúp thành lập Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản ấp Đắc Lực với hàng chục đoàn viên, thanh niên tham gia để cùng phát triển kinh tế. "Tôi mong muốn lan tỏa tinh thần vượt khó, vươn lên thoát nghèo, truyền cảm hứng và động lực cho các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn cùng nhau phát triển kinh tế", anh Giúp chia sẻ.

Anh Nguyễn Giang Châu (25 tuổi) cho biết nhờ tham gia tổ hợp tác do anh Giúp thành lập, anh được hỗ trợ kinh nghiệm nuôi, trồng và tìm đầu ra sản phẩm. Mô hình này giúp anh có thu nhập ổn định hơn.

Chị Đỗ Tuyết Trinh, Bí thư Xã đoàn Hồ Đắc Kiện, cho biết anh Giúp là thanh niên tiêu biểu, rất tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, chăm chỉ làm ăn, giúp đỡ bà con láng giềng, được bà con quý mến. Anh Giúp tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, hằng năm thu nhập trăm triệu đồng. Nhờ vậy gia đình anh có kinh tế khá, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây là gương điển hình trong phát triển kinh tế địa phương để các đoàn viên, thanh niên ấp ủ những dự án khởi nghiệp từ mô hình trồng trọt, chăn nuôi học hỏi.

Theo TNO