Tham gia đoàn có các anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; Đại tá Lê Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội cùng các cán bộ, ĐVTN Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
|
|
Anh Nguyễn Phước Lộc khẳng định thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, những người đã đóng góp sức trẻ và tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kế thừa truyền thống sẽ trở thành động lực thúc đẩy để các bạn trẻ phát huy năng lực và tài trí phát triển quê hương.
![]() |
Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Mão 2011, anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, chúc gia đình Đại tướng dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Thay mặt gia đình, cô Nguyễn Thanh Hà con gái Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và mong muốn trong Năm thanh niên 2011, Hội LHTN Việt Nam sẽ có thật nhiều chương trình, hoạt động khơi dậy tinh thần cống hiến và năng lực sáng tạo của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong thời kì hội nhập.
|
|
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã đến viếng mộ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Giáo sư – Viện sỹ Phạm Huy Thông (nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 3) tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam
Năm 17 tuổi, đồng chí đã cùng một số thanh niên tá điền chống lại bọn cường hào ở địa phương; tham gia phong trào cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 năm 1937 và được cử ngay làm Bí thư chi bộ. Năm 1938, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên. Cuối năm 1938, đồng chí bị thực dân Pháp bắt. Sau khi ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động và được cử lại làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên. Đến giữa năm 1939, đồng chí lại bị bọn thực dân Pháp bắt và bị giam ở các nhà lao Huế, Lao Bảo, Ban Mê Thuột. Hai năm sau, đồng chí vượt ngục và cùng một số đồng chí khác thành lập Tỉnh ủy lâm thời Thừa Thiên, góp sức gây dựng nhiều cơ sở cách mạng ở nhiều nơi trong tỉnh. Tháng 8 năm 1945, đồng chí được cử đi dự Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào - Tuyên Quang và được bầu vào BCH Trung ương Đảng, được chỉ định làm Bí thư Phân khu ủy Bình Trị Thiên. Tháng 2/1950 đồng chí Nguyễn Chí Thanh cùng với đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên ban Thường vụ Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc được Trung ương Đảng giao trọng trách lãnh đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Tổng đoàn thanh niên Việt Nam diễn ra tại căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (2/1951), đồng chí được bầu vào Ban chấp hành TW và được cử vào Bộ Chính trị. Năm 1959, đồng chí được Quốc hội và Chủ tịch Hồ Chí Minh phong quân hàm Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tiếp tục được bầu vào BCH Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Năm 1961, đồng chí được giao nhiệm vụ phụ trách Ban Nông nghiệp của Đảng. Trong chống Mỹ cứu nước, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được BCH TW Đảng điều trở lại Quân đội. |
Phi Khuyên