Đoàn thăm cứ năm nay có anh Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; anh Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh và hơn 30 đồng chí cán bộ, đoàn viên của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, Quận Đoàn quận 4, Quận Đoàn 6, Đoàn trường ĐH Giao thông Vận tải.
Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong những năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, các cán bộ Đoàn của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, che chở của các cô chú vùng căn cứ. Việc về thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách hàng năm không chỉ là để thể hiện lòng biết ơn chân thành của cán bộ Thành Đoàn thành phố với bà con vùng căn cứ cũ mà còn để giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử, về truyền thống tốt đẹp của Thành Đoàn”. Sau buổi giao lưu và tặng quà cho 44 hộ gia đình chính sách tại xã Quới Sơn tỉnh Bến Tre. Đoàn cán bộ của Thành Đoàn còn ghé thăm gia đình của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.
|
Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trong những năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, các cán bộ Đoàn của Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, che chở của các cô chú vùng căn cứ. Việc về thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách hàng năm không chỉ là để thể hiện lòng biết ơn chân thành của cán bộ Thành Đoàn thành phố với bà con vùng căn cứ cũ mà còn để giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử, về truyền thống tốt đẹp của Thành Đoàn”. Sau buổi giao lưu và tặng quà cho 44 hộ gia đình chính sách tại xã Quới Sơn tỉnh Bến Tre. Đoàn cán bộ của Thành Đoàn còn ghé thăm gia đình của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn.
Anh Lâm Đình Thắng - Phó Bí thư Thành Đoàn đại diện cho tuổi trẻ Thành phố tặng quà cho các cô chú có công với cách mạng, gia đình chính sách tại địa phương. |
Anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Thời gian tới, Thành Đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống thăm cứ hàng năm và phát triển mạnh hơn nữa việc chăm lo, tiếp xúc với bà con địa phương. Việc được đến thăm từng nhà, được nghe các cô chú kể lại những câu chuyện trước kia là một cách để giáo dục truyền thống hết sức thực tế và ý nghĩa. Đây cũng là cơ sở để sắp tới, Thành Đoàn thành phố triển khai việc hệ thống hóa các tư liệu, để thế hệ trẻ tiếp nối những lịch sử truyền thống”.
Sau khi tặng quà và ghé thăm các gia đình chính sách tại xã Quới Sơn, Thành Đoàn còn thăm và tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Hương Mỹ – Bến Tre.
Không giấu được những xúc động, Má Ba chia sẻ: “Mấy năm nay, năm nào các đồng chí cũng ghé thăm và tặng quà. Bà con nơi đây mừng lắm. Năm nào các đồng chí cũng dẫn thêm một đoàn cán bộ trẻ về đây thăm hỏi, tặng quà cho bà con, rồi thành họat động truyền thống luôn”.
Về thăm căn cứ kháng chiến cũng là dịp để các bạn trẻ hiểu thêm về nghĩa tình vùng cứ. Ngay giữa thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, người dân đã không quản ngại hy sinh, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, chở che cho chiến sĩ. Ngay trong vùng địch tạm chiếm, vẫn có bà con dũng cảm, khéo léo nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho quân giải phóng hoạt động. Do đó, căn cứ kháng chiến còn được gọi là căn cứ của lòng dân.
Sau khi tặng quà và ghé thăm các gia đình chính sách tại xã Quới Sơn, Thành Đoàn còn thăm và tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách tại xã Hương Mỹ – Bến Tre.
Không giấu được những xúc động, Má Ba chia sẻ: “Mấy năm nay, năm nào các đồng chí cũng ghé thăm và tặng quà. Bà con nơi đây mừng lắm. Năm nào các đồng chí cũng dẫn thêm một đoàn cán bộ trẻ về đây thăm hỏi, tặng quà cho bà con, rồi thành họat động truyền thống luôn”.
Về thăm căn cứ kháng chiến cũng là dịp để các bạn trẻ hiểu thêm về nghĩa tình vùng cứ. Ngay giữa thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ác liệt, người dân đã không quản ngại hy sinh, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, chở che cho chiến sĩ. Ngay trong vùng địch tạm chiếm, vẫn có bà con dũng cảm, khéo léo nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho quân giải phóng hoạt động. Do đó, căn cứ kháng chiến còn được gọi là căn cứ của lòng dân.
Thiên An |