Xây dựng văn hóa số, lan tỏa giá trị tích cực trên không gian mạng

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm tham gia thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030”.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 1.632 điểm cầu, với sự tham gia của trên 12.400 đại biểu.

tp-hoinghi-soket5.jpg

Anh Bùi Quang Huy và chị Nguyễn Phạm Duy Trang chủ trì hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Mở đầu hội nghị đã theo dõi phóng sự sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 311 Thủ tướng về Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 – 2030”.

Phát biểu khai mạc và định hướng hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, phóng sự đã thể hiện những nội dung, hoạt động mà các cấp bộ đoàn, hội, đội trong cả nước đã cụ thể hóa và tích cực thực hiện Quyết định 311 này.

Chị Trang đề nghị hội nghị tập trung làm rõ hơn những kết quả trong 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 311; đồng thời đánh giá những hạn chế, khó khăn để tìm ra giải pháp tích cực, định hướng trong giai đoạn tiếp theo để thực hiện thắng lợi các nội dung thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2030.

Xây dựng “lá chắn số”, lan tỏa giá trị tích cực

Theo Báo cáo, tổ chức Đoàn đã triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả.

Các chiến dịch truyền thông do T.Ư Đoàn phát động đã đạt được những con số kỷ lục, minh chứng cho sức hút và khả năng lan tỏa thông điệp của tổ chức Đoàn.

Đáng chú ý, chiến dịch "Hòa bình đẹp lắm" nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem trên hai nền tảng TikTok và Facebook.

Đặc biệt, chiến dịch "Tự hào Việt Nam" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tạo ra một “cơn bão” truyền thông với gần 11 tỉ lượt xem, đứng đầu các chiến dịch lớn trong tháng 8/2025.

tp-hoinghi-soket1.jpg

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Công tác giám sát, bảo vệ và xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng đã được triển khai mạnh mẽ và có chiều sâu. Đến nay, toàn quốc đã có 71 chuyên trang cộng đồng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên, Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn, Cổng Tri thức Thánh Gióng, Tạp chí Thanh niên đã mở chuyên mục riêng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên đăng tải hơn 3.000 bài viết để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện có hiệu quả.

Năm 2024, toàn Đoàn có hơn 127.000 bài tham gia cuộc thi. Năm 2025, lần đầu tiên T.Ư Đoàn triển khai Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên, thu hút 199.022 bài dự thi, đạt giải “Tập thể xuất sắc” trong cuộc thi Chính luận lần thứ 5 của Đảng và có nhiều tác phẩm xuất sắc.

tp-hoinghi-soket2.jpg

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu T.Ư Đoàn. Ảnh: Xuân Tùng

Không chỉ đấu tranh với thông tin tiêu cực, tổ chức Đoàn còn chủ động lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Đến nay, đã có hơn 13,1 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải, góp phần làm cho môi trường mạng trở nên trong lành hơn.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 12 tiêu chí cốt lõi “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” đã định hướng giá trị, lối sống cho hàng triệu bạn trẻ.

Song song đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sáng tạo, tiêu biểu là mô hình "Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác" với hơn 1,5 triệu lượt đăng ký tham gia.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại

Để công tác giáo dục đạt hiệu quả cao, tổ chức Đoàn đã mạnh dạn đầu tư vào công nghệ trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Ứng dụng Thanh niên Việt Nam đã có hơn 4,1 triệu tài khoản đã được kích hoạt và xác thực, hơn 11 triệu người truy cập, với tỉ lệ người dùng hàng ngày đạt khoảng 100.000 lượt. Các công cụ mới như "AI của Đoàn" và nền tảng "Bình dân học AI" được ra mắt nhằm nâng cao năng lực số cho thanh niên.

Đồng thời, T.Ư Đoàn đã xây dựng và duy trì vận hành phần mềm “Tổng đài hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng” ở cấp Trung ương nhằm hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, phát hiện và xử lý các sự việc tác động tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong quá trình tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Công tác giáo dục truyền thống cũng được “số hóa” mạnh mẽ. Trong năm 2024, toàn Đoàn đã xây dựng 3.620 bản đồ số các địa chỉ đỏ, tăng hơn 550 bản đồ so với năm 2023.

Các cơ quan báo chí của Đoàn như Báo Tiền phong, Báo Thanh Niên cũng tiên phong chuyển đổi số, lọt top 10 báo điện tử có lượng bạn đọc cao nhất Việt Nam, với trung bình mỗi báo đạt gần 250 triệu lượt xem hàng tháng, khẳng định vai trò dòng chảy chủ lưu trong định hướng thông tin cho giới trẻ.

hoinghi-soket7.jpg

hoinghi-soket8.jpg

hoinghi-soket10.jpg

Các đại biểu phát biểu, tham luận tại hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

Hành động nhanh, kết nối mạnh và lan tỏa rộng

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, trong 3 năm qua, toàn Đoàn đã rất chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả theo tinh thần Kế hoạch của T.Ư Đoàn thực hiện Quyết định số 311 về chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030” (gọi tắt Kế hoạch 71).

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khái quát 6 kết quả nổi bật, trong đó nhấn mạnh việc các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa và triển khai quyết định một cách bài bản, khoa học và kịp thời. Một trong những thành kết quả nổi bật là xây dựng được nền tảng tương đối vững chắc cho công tác tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, anh Huy cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm tổ chức Đoàn cần nỗ lực hơn như triển khai ứng dụng Thanh niên Việt Nam; tổ chức chiến dịch truyền thông…; đồng thời lưu ý tình hình thực tiễn trên không gian mạng.

tp-02.jpg

Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Xuân Tùng

"Thanh niên bây giờ sử dụng trung bình từ 3 - 4 tiếng một ngày trên không gian mạng. Ngoài thời gian ở nhà trường thì thời gian trên mạng nhiều hơn thời gian ở nhà. Đây là yếu tố chúng ta phải hết sức quan tâm", anh Huy lưu ý.

Trong thời gian tới, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn phải bám sát nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch 71, đặc biệt là các chỉ tiêu đến năm 2030, quyết liệt có giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt. Đổi mới tư duy làm việc trong bối cảnh bộ máy tinh gọn hơn.

Anh Huy nhấn mạnh: "Làm nhiều nhưng phải làm hiệu quả, phải chú trọng đến kết quả tác động". Cần phải đo đếm hiệu quả thực chất qua số lượt xem, lượt tương tác, thay vì chỉ chạy theo số lượng. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là chuyển đổi về tư duy, thói quen và phương pháp làm việc.

Anh Huy cũng yêu cầu, các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. "Những việc gì liên quan đến diễn biến tư tưởng của thanh niên thì Đoàn phải biết đầu tiên", anh Huy yêu cầu. Thông tin cung cấp cho thanh niên phải đảm bảo tiêu chí "nhanh, ngắn gọn, chính xác".

Chú trọng kết nối các hệ sinh thái số của Đoàn với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, học hỏi kinh nghiệm từ các chiến dịch truyền thông thành công để tăng sức mạnh lan tỏa.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng lưu ý, cần kiên trì và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống thông tin xấu, độc với phương châm "nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh và lan tỏa rộng". Đồng thời, nghiên cứu sớm ban hành quy tắc đạo đức trong việc sử dụng AI để định hướng cho thanh niên trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão.

TPO