Bình Dương Lễ phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" - " Tôi yêu Bình Dương và chặng 4 chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" năm 2022

CTG - Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022).

Sáng Ngày 16/4, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Bến Cát tổ chức Lễ Phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” - “Tôi yêu Bình Dương” và chặng 4 Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” tỉnh Bình Dương năm 2022.

Lễ Phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” - “Tôi yêu Bình Dương” và chặng 4 Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” tỉnh Bình Dương năm 2022

Tham dự Buổi Lễ Phát động hôm nay, Về phía lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Có Anh Thái Kiến Thuận – UV.BTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Anh Nguyễn Thànwh Lâm – UV.BCH, Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Cùng các đồng chí ban chuyên môn tỉnh đoàn và Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng về dự chương trình ngày hôm nay.Về phía Hội LHTN Thị xã Bến Cát có Anh Nguyễn Thanh Phú – Phó Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt nam Thị xã

Tại Chương trình Lễ Phát động đã Dâng hương tượng đài Bến Cát; Lễ Phát động hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” – “Tôi yêu Bình Dương” và Chặng 4 chương trình “những bước chân vì cộng đồng” tỉnh Bình Dương năm 2022; Đi bộ hưởng ứng chương trình “những bước chân vì cộng đồng”; Thăm tặng quà, khám phát thuốc cho 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nùng và Đặng Thị Út tại thị xã Bến Cát là Và Dự Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay người dân tộc Khmer, trao quyết định kết nạp mới cho 20 hội viên của Hội LHTN Việt Nam phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát và thăm tặng quà cho hơn 30 hội viên, con em hội viên dân tộc Khmer trên địa bàn Thị xã Bến Cát. Ra mắt Chi hội TNCN Chấn Thành tại xã An Điền, thị xã Bến Cát

Anh Thái Kiến Thuận – UV.BTV, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát biểu phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” - “Tôi yêu Bình Dương” và chặng 4 Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” tỉnh Bình Dương năm 2022

Hưởng ứng Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động năm 2014, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” – “Tôi yêu Bình Dương” là phong trào trọng tâm của công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh. Phong trào có sức lan tỏa nhanh chóng, chạm đến tấm lòng yêu nước của mọi thành phần thanh niên, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực,  nghị lực; Trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh; Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương Bình Dương và đất nước. Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, có giá trị nhân văn sâu sắc đã tạo được hiệu ứng cao trong xã hội, truyền tải nhiều thông điệp tốt đẹp về sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm cụ thể như hành trình “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” – “Tôi yêu Bình Dương”, Chuyến xe “Xuân yêu thương”, Diễn đàn “Gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Dương”. Chương trình đã lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ niềm tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bằng những hành động cụ thể, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “10.000 bước mỗi ngày” do trung ương Hội Liên hiệp thanh niên phát động rộng rãi trong hội viên, thanh niên về ý thức rèn luyện sức khoẻ, vận động thanh niên tự giác tập luyện thể dục, thể thao tùy theo điều kiện của mỗi cá nhân. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của hội viên, thanh niên và lan toả tinh thần nhân ái, ủng hộ gây quỹ xây dựng Nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam. Với mỗi km đi bộ hoặc chạy bộ khi tham gia, Sacombank sẽ tài trợ 1.000 đồng để xây dựng 16 nhà Văn hóa cộng đồng với trị giá 01 tỷ đồng/nhà văn hoá cộng đồng; tổng số tiền tài trợ tối đa là 16 tỷ đồng.

Với những hoạt động ý nghĩa tại Lễ Phát động này, Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam Tỉnh cũng mong rằng, trong thời gian tới các anh chị cán bộ, hội viên, đặc biệt là thanh niên dân tộc, tôn giáo sẽ cùng với nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, đặc biệt là cùng với Hội LHTN Việt Nam Tỉnh thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” – “Tôi yêu Bình Dương” và phong trào “10.000 bước chân mỗi ngày”, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với các cấp, các ngành xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Một số hình ảnh:

Dâng hương tại Tượng đài Mẹ VNAH thị xã Bến Cát

Trao quyết định Kết nạp Hội viên mới cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phát động hưởng ứng Chặng 4 Chương trình “Những bước chân vì cộng động”

tỉnh Bình Dương năm 2022

Thăm tặng quà, khám phát thuốc cho mẹ VNAH Đặng Thị Út tại xã An Điền, thị xã Bến Cát

 

Thăm tặng quà, khám phát thuốc cho mẹ VNAH Ung Thị Nung tại xã An Điền, thị xã Bến Cát

 

 Trao Quyết định Thành lập Chi hội TNCN Chấn Thành tại xã An Điền, thị xã Bến Cát.

 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trao tặng quà cho các em thiếu nhi dân tộc Khmer

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Chmay của dân tộc Khmer

CTV