Sau khi đám cưới vợ chồng anh Đinh Văn Hlinh sống chung cùng cha mẹ tại tổ dân phố Plei Ktoh, thị trấn KôngChro, tỉnh Gia Lai đến ngày 30/12/2010 vợ chồng sinh con đầu lòng và làm ăn cùng gia đình tại địa phương cho đến tháng 2 năm 2012 bản thân nhập ngũ tại Trung đoàn BB921 hết nghĩa vụ đến năm 2014 vợ chồng tách hộ và ở riêng.
Gia đình chính là động lực để anh Đinh Văn Hlinh luôn cố gắng.
Những ngày đầu tiên thì gia đình rất khó khăn nhưng với ý chí quyết tâm vượt khó của một người đảng viên trẻ cũng như ý chí của một người lính cụ Hồ gia đình đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng CSXH huyện KôngChro với số tiền 30 triệu đồng cùng vốn gia đình tự có đã mạnh dạn mua 3 con bò sinh sản, 1 con trâu. Cho đến nay gia đình đã có nhà ở được coi là kiên cố cùng vật dụng trong gia đình như xe máy, tivi, điện nước….
Hiện tại gia đình có khoảng 6 ha đất sản xuất mì, 3 ha keo, 1 ha còn lại trồng các loại cây và cỏ nuôi bò cho thu nhập hàng năm khoảng hơn 100 triệu nhờ từ trâu-bò-dê và hoa màu hàng năm. Nhờ sự phấn đấu của gia đình nên từ năm 2017 đến 2019 được công nhận gia đình văn hoá 3 năm liền. Luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế nên được bà con dân làng tin yêu học hỏi, gia đình luôn quan tâm giúp đỡ bố mẹ luôn luôn dạy con cái phải biết nghe lời nên con cái ngoan ngoãn và học hành luôn đạt thành tích học tập xuất sắc hàng năm tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường.
Từ khi cưới nhau đến nay bản thân và gia đình luôn chấp hành theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước là một đảng viên và một người cán bộ Đoàn thanh niên nên bản thân luôn tham gia đầy đủ gương mẫu trong các phong trào của địa phương phát động nên được cấp trên công nhận hoàn thành nhiệm vụ được giao, được trao tặng giấy khen. Năm 2019 gia đình được huyện tuyên dương thanh niên tiêu biểu dân tộc thiểu số huyện năm 2019 nên gia đình cảm thấy rất vinh dự luôn phấn đấu phát triển kinh tế để xứng đáng với danh hiệu.
Quan niệm của bản thân về gia đình ấm no, hạnh phúc là luôn đủ ăn đủ mặc, tôn trọng lẫn nhau vợ chồng bình đẳng gia đình luôn gần gũi nhau yêu cha mẹ con con cái học hành không chịu cái nghèo khó.
Hoàng Long