Đúng 14 giờ chiều 14.3, buổi giao lưu trực tuyến với 5 gương mặt trẻ do Báo Thanh Niên tổ chức chính thức bắt đầu.
Đến tham dự cùng buổi giao lưu tại Tòa soạn Thanh Niên điện tử tiếng Việt (TP.HCM) có anh Phan Văn Mãi, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên; anh Trần Quang Đạo, Giám đốc điều hành Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhi Đồng.
Và đặc biệt là sự có mặt của 3 vị khách mời: Nguyễn Huỳnh Đông, Nguyễn Anh Khôi và Đỗ Hoàng Giang.
Mở đầu buổi giao lưu trực tuyến, anh Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc.
Anh Phan Văn Mãi nhắc lại buổi giao lưu tương tự hồi năm ngoái: "Lần tham gia buổi giao lưu gương mặt trẻ
với các bạn thanh niên năm ngoái cũng ở đầu cầu này, tôi có nhắc lại câu nói của anh hùng, thiếu tướng Lê Mã Lương: cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù. Vậy cuộc đời đẹp nhất của những người trẻ ngày hôm nay thì trên trận tuyến nào? Và hôm nay tôi lại đặt câu hỏi: Khát vọng và sáng tạo có ý nghĩa gì đối với mỗi người trẻ và sự phát triển và phồn vinh của đất nước?".
|
Anh Phan Văn Mãi cũng đề nghị các gương mặt trẻ hôm nay sẽ chia sẻ những suy nghĩ, quá trình phấn đấu và cả những bước đi thành công để trở thành ứng viên gương mặt trẻ tiêu biểu 2012 của mỗi người.
"Các bạn nên chia sẻ khát khao, khẳng định được mình cùng 24 triệu thanh niên, và các thiếu niên nhi đồng cả nước, phải khẳng định chúng ta sẽ phấn đấu theo hướng nào, để khẳng định được tri thức, vị trí của người trẻ trong xã hội này, trong sự đua tranh với các quốc gia trên thế giới này, để chúng ta trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua đó, để rồi lan tỏa động lực đó cho những người trẻ cùng phấn đấu vì sự phát triển chung", anh Phan Văn Mãi nhấn mạnh.
Cùng có mặt trong buổi giao lưu hôm nay, anh Trần Quang Đạo, Giám đốc điều hành Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Nhi Đồng cũng chia sẻ: "Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ VN được thành lập từ năm 1993 do Báo Nhi đồng khởi xướng. 20 năm qua Quỹ tồn tại và phát triển không ngừng. Năm 1997, Quỹ tổ chức bình chọn 10 gương mặt trẻ hằng năm. Tính luôn năm nay thì Quỹ đã bình chọn được 170 đại diện ưu tú nhất của thanh niên Việt Nam. Chương trình bình chọn này là động lực hết sức tích cực, có ảnh hưởng hết sức to lớn với sự phấn đấu phát triển của thế hệ trẻ nói chung và các thế hệ khác nhìn vào học tập".
Anh Trần Quang Đạo cho biết, năm nay Quỹ nhận được 71 hồ sơ các tỉnh thành, cơ quan đoàn trực thuộc gửi về, cao hơn năm trước. Trong đó có cả các hồ sơ từ các vùng sâu, vùng xa của đất nước gửi về. Anh Đạo khẳng định, Quỹ sẽ nỗ lực hết mình để không bỏ sót tài năng của đất nước trong mỗi năm.
Tiếp theo chương trình, anh Phan Văn Mãi, anh Nguyễn Quang Thông và anh Trần Quang Đạo tặng hoa, chụp hình lưu niệm với các gương mặt trẻ tiêu biểu có mặt trong buổi giao lưu trực tuyến.
|
Tiếp đó, các vị khách mời ở TP.HCM bắt đầu trả lời trực tuyến.
|
|
|
|
* Cùng lúc, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Đà Nẵng cũng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với bạn Ngô Quý Nho (Chủ nhiệm hội Từ thiện HFB, thành viên đội Công tác xã hội CĐ Y tế Huế, admin tình nguyện vicongdong.vn).
Bắt đầu buổi giao lưu, anh Nguyễn Thế Thịnh, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại Đà Nẵng đã tặng hoa và chúc mừng những thành tích mà Ngô Quý Nho đạt được trong thời gian qua.
Anh Nguyễn Thế Thịnh chia sẻ: "Các bạn đang là sinh viên, vừa phải dành thời gian học tập, vừa phải tổ chức rất nhiều hoạt động xã hội, không chỉ mất nhiều thời gian, công sức, mà phải có cả vật chất để thực hiện nó. Đây là một nỗ lực rất lớn không phải ai đã làm được. Mong các bạn kiên trì với những hoạt động ý nghĩa của mình, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi cũng mong muốn từ cuộc giao lưu này, các bạn trẻ hiểu rõ hoạt động thiện nguyện của Ngô Quý Nho và các bạn, từ đó gợi mở ý tưởng và thực hiện những ý tưởng của mình để có thêm nhiều chương trình vì cộng đồng".
Là một trong 20 người được đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012, Ngô Quý Nho cho hay, bạn hoàn toàn bất ngờ và vinh dự với đề cử này. Thông qua buổi giao lưu này, Ngô Quý Nho hy vọng có cơ hội giao lưu, kết nối với các bạn trên mọi miền đất nước, chia sẻ những công việc thiện nguyện của mình.
"Tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên và T.Ư Đoàn đã tạo điều kiện cho tôi có một cơ hội quý báu này, để được giao lưu, học hỏi và trả lời mọi chia sẻ của các bạn!", Ngô Quý Nho nói thêm.
|
|
Trong khi đó, buổi giao lưu trực tuyến tại Tòa soạn Báo Thanh Niên ở Hà Nội với anh Nguyễn Vũ Nhân, đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012, diễn ra không như dự kiến ban đầu. Lý do là anh Nguyễn Vũ Nhân đang có chuyến công tác quan trọng tại các tỉnh phía Bắc, không thể có mặt tại tòa soạn để giao lưu trực tuyến. |
* Các vị khách mời hôm nay là 5 trong tổng số 20 gương mặt được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phối hợp thực hiện.
Các khách mời đại diện cho những thanh niên ưu tú đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, thể dục thể thao, hoạt động xã hội... Cụ thể:
Bạn đọc sẽ giao lưu với TS Nguyễn Huỳnh Đông (nghiên cứu khoa học, Bà Rịa-Vũng Tàu), người phát triển mô hình nhiệt động dự đoán ứng dụng trong mô phỏng, thiết kế, tối ưu hóa các quá trình công nghệ, năng lượng, đặc biệt là ứng dụng sản xuất nhiên liệu sinh học. TS Đông đã có 10 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế; 6 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước...
Nguyễn Vũ Nhân (lao động, sản xuất kinh doanh, TP.HCM), gương mặt trẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo, điều hành chung về sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty hàng trăm triệu đồng trong nhiều năm. Được nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2012 do Thành đoàn TP.HCM bầu chọn...
Nhỏ tuổi nhất trong các vị khách mời là Nguyễn Anh Khôi (11 tuổi, TP.HCM), người được phong kiện tướng Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) vào năm 2010 và trở thành một trong những kỳ thủ nhỏ tuổi nhất của Việt Nam được phong kiện tướng FIDE năm 8 tuổi. Anh Khôi cũng được bầu chọn là một trong 6 công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2012...
Ngô Quý Nho (hoạt động xã hội, Đà Nẵng), người đã tổ chức được rất nhiều chương trình từ thiện cho trẻ em khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo...; từng đoạt giải thưởng sinh viên tình nguyện...
Cũng nổi bật trong lĩnh vực hoạt động xã hội là gương mặt Đỗ Hoàng Giang (Đồng Tháp), người đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn; chủ xướng mô hình cột cờ kiểu mẫu ở địa phương; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với đoàn viên thanh niên; mô hình kể chuyện Bác Hồ trên sóng phát thanh...
Ngay từ bây giờ, độc giả quan tâm có thể đặt câu hỏi giao lưu vào ô kế bên và bình chọn cho các gương mặt được đề cử giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nội dung buổi giao lưu:
Mình thấy trong hoạt động từ thiện, cái khó nhất là vận động nguồn quỹ. Bạn Ngô Quý Nho đã sử dụng phương tiện gì để xây dựng nguồn quỹ để làm từ thiện? Võ Ly Ly(Thừa Thiên-Huế)
Anh Ngô Quý Nho: Thông thường các hoạt động từ thiện cần có nguồn quỹ, nhất là những hoạt động lớn mang tính nhân rộng. Nhưng bản thân mình cũng xác định trước với các bạn tham gia, chúng ta là đoàn viên thanh niên, cần vận dụng sức trẻ và nhiệt huyết của mình để tạo ra những nguồn quỹ và sử dụng nó cho mục đích từ thiện của mình.
Mình đã tạo ra rất nhiều dự án như thu gom ve chai tái chế làm sản phẩm bảo vệ môi trường, bán gây quỹ; bán hoa gây quỹ vào những dịp lễ lớn; bán hàng lưu niệm "hand made"... Những dự án đó phải mang tính bền vững, có chiều sâu, hiệu quả, từ đó sẽ thu hút được các doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay gây quỹ.
* Anh đã tổ chức rất nhiều chương trình từ thiện hiệu quả. Bí quyết nào để anh có thể tập hợp được các bạn trẻ để cùng tham gia với mình trong những chương trình ấy? Nguyễn Ngọc Hoàng Hoa(Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng)
Anh Ngô Quý Nho: Thông thường, trước khi tổ chức một chương trình, mình kết nối với các CLB/Đội/Nhóm thiện nguyện và các bạn trên mạng xã hội, cụ thể là: mạng lưới tình nguyện vì cộng đồng (web: http://www.vicongdong.vn), Facebook... thích tham gia hoạt động tình nguyện, muốn cống hiến cho xã hội, cùng nhau kết nối và xây dựng kế hoạch dự án mang tính chiều sâu để giúp đỡ những mảnh đời còn bất hạnh. Những kế hoạch đó phải cụ thể, rõ ràng, minh bạch và mới mẻ, có sự thôi thúc và tính hiệu quả cao. Đó chính là điều làm cho các bạn trẻ tin và sẵn sàng tham gia các hoạt động do mình kết nối.
Anh Ngô Quý Nho ơi, làm từ thiện như anh hẳn có rất nhiều kỷ niệm, anh có thể kể cho em và mọi người nghe kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của anh trong những chuyến làm từ thiện của mình? Tuấn Long(Quảng Nam)
Anh Ngô Quý Nho: Kỷ niệm thì nhiều, nhưng mình nhớ nhất là có thời điểm, tụi mình phải thức suốt 3 ngày đêm để bán hoa hồng, gây quỹ giúp đỡ cho em Nguyễn Thị Gòn, ở phường Thủy Phương, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế.
Gòn mồ cô cha mẹ, chỉ mới 14 tuổi đã phải sống một mình. Tuy số tiền không lớn, nhưng mình nghĩ Gòn sẽ cảm thấy được động viên, được mọi người quan tâm. Còn tụi mình thì rất hạnh phúc khi thấy nụ cười của em Gòn sau những ngày vất vả. Sau đó, từ sự kết nối của cộng đồng, em Gòn đã được một tổ chức hảo tâm giúp đỡ chi phí ăn học, sửa chữa lại nhà cửa.
* Công việc chính của em là gì và nó giúp cho công việc từ thiện của em như thế nào? Ngân Hà(Đà Nẵng)
Anh Ngô Quý Nho: Em học ngành Y sĩ y học cổ truyền, vừa tốt nghiệp. Em đang kiếm công việc trong ngành y, và từ công việc của mình, em sẽ tiếp tục làm công việc từ thiện. Em sẽ tiến hành song song công việc của mình với những hoạt động thiện nguyện. Và em sẽ tiếp tục học lên nữa, với mong muốn lớn nhất là phục vụ, cống hiến cho xã hội, đất nước nhiều hơn nữa.
Ngô Quý Nho ơi, mình thật ngưỡng mộ bạn vì thấy bạn tham gia rất nhiều chương trình từ thiện, hẳn bạn là người rất có tấm lòng! Những người như bạn làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng làm nhiều việc như vậy lấy đâu ra quỹ thời gian cho cuộc sống riêng, công việc riêng? Lê Đình Dương(Đà Nẵng)
Anh Ngô Quý Nho: Trước hết rất cảm ơn bạn đã có những lời khen động viên dành cho mình. Bản thân mình việc học là trách nhiệm của bản thân, hoàn thành việc học hành tốt xong còn bao nhiêu thời gian mình ưu tiên dành cho công việc thiện nguyện. Biết sắp xếp thời gian để những công việc chung và riêng luôn hiệu quả. Với mình và các bạn tình nguyện viên, thì dành thời gian cho công việc thiện nguyện chính là niềm vui lớn lao vì được chia sẻ, mang đến những món quà giá trị tinh thần, vật chất cho những hoàn cảnh khó khăn.
Không biết có khi nào anh Ngô Quý Nho cảm thấy bế tắc và hiểu nhầm khi làm những công việc từ thiện? Khi ấy anh đã ứng xử như thế nào? Hải Lê(TP.HCM)
Anh Ngô Quý Nho: Có những lúc mình bị bế tắc nhưng chưa bị hiểu nhầm khi làm từ thiện. Chỉ bế tắc khi có những chương trình mình gặp trục trặc về công tác tổ chức, kinh phí có hạn... Những hoạt động của mình đều trên tinh thần cống hiến, luôn có nhiệt huyết và sự đoàn kết, nên mọi chuyện đều được giải quyết rất nhẹ nhàng. Và quan trọng nhất là tụi mình đã giúp đỡ được rất nhiều người. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người được giúp đỡ, thì bao nhiêu khó khăn mệt mỏi đều được giải tỏa.
Gia đình của Khôi có ai theo đuổi môn thể thao cờ vua không? Ai có thể được xem là người thầy đầu tiên của Khôi? Thanh Phong(TP.HCM)
Em Nguyễn Anh Khôi: Gia đình của em hiện tại không có ai theo môn thể thao cờ vua, còn người thầy đầu tiên của em chính là thầy Lê Bá Thành - hiện đang làm việc tại câu lạc bộ cờ vua Tân Bình.
Em thật ngưỡng mộ khi đọc tiểu sử của các anh. Để đạt được thành tích như trên, chắc anh Đông đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Vậy có khi nào các anh cảm thấy tiếc hay buồn vì chuyện đó không ạ? Cảm ơn anh. Một bạn đọc(Hà Nội)
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Để có được thành tích như ngày hôm nay là kết quả của sự phấn đấu, sự động viên khuyến khích từ gia đình và bạn bè trong suốt gần 10 năm qua. Đó là sự cố gắng của bản thân luôn nỗ lực hết sức mình để tận dụng những cơ hội có thể để đạt được mong muốn.
Đến hiện tại, Đông vẫn chưa thấy hối tiếc gì về con đường đã chọn, hiện nay, Đông đang là giảng viên tại Trường cao đẳng nghề dầu khí nên có cơ hội vừa làm nghiên cứu khoa học, vừa có thể thực hiện công tác đào tạo.
Thưa anh Hoàng Giang, anh nghĩ sao khi được Trung ương Đoàn đề cử giải thưởng gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2012? Văn Minh(TP.HCM)
Anh Đỗ Hoàng Giang: Trước tiên, mình rất cám ơn bạn đã quan tâm đặt câu hỏi cho mình. Sau khi được Trung ương Đoàn đề cử gương mặt trẻ tiêu biểu, bản thân mình rất vui và hãnh diện. Mình rất xúc động khi những nỗ lực của mình đã được Trung ương Đoàn ghi nhận và được các bạn đồng tình đề cử.
Ba mẹ Khôi có từng ngồi riêng với Khôi và nghiêm túc nói chuyện về tương lai của Khôi chưa? Trần Quang(TP.HCM)
Em Nguyễn Anh Khôi: Ba mẹ thường xuyên nói chuyện với Khôi về tương lai cũng như là hiện tại, xác định con đường của em cũng như nói về những ưu điểm cần phát huy và những khuyết điểm cần phải khắc phục.
Trong gia đình, ba mẹ luôn chia sẻ với Khôi như những người bạn và tạo động lực giúp Khôi phát triển con đường theo đuổi môn cờ vua.
Thưa TS Nguyễn Huỳnh Đông, khá nhiều bạn trẻ từng là học sinh giỏi cấp quốc gia về toán học, vật lý, hóa học… và trong số họ có người từng ước mơ sau này sẽ trở thành nhà khoa học. Thế nhưng, giờ đây họ lại công tác trong những lĩnh vực chẳng hề liên quan đến khoa học, hay nghiên cứu khoa học. Vậy phải chăng cơ chế thu hút người giỏi vào lĩnh vực này còn nhiều bất cập? Lê Minh()
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Trong năm 2012 Đông có cơ hội gặp được Bộ trưởng Bộ KHCN, câu hỏi này là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Hiện nay đa số bạn trẻ sau khi học xong thì công việc rất ít liên quan đến khoa học và mặc dù nhà nước ta cũng có những cơ chế thu hút người giỏi. Tuy nhiên những lĩnh vực nghiên cứu khoa học như bạn đề cập thì nước ta hiện nay chưa thể so sánh với các nước phát triển được, điều này kéo theo những học sinh giỏi toán, lý, hóa ít có cơ hội làm đúng với kiến thức mình được học so với các ngành khác. Theo như thống kê về thành tích khoa học công nghệ mà Việt Nam đã đạt được 20 năm qua thì bản thân tôi hy vọng điều này sẽ được khắc phục trong thời gian sắp tới.
Chúc bạn chọn được ngành học phù hợp với mình.
Khôi hiểu thế nào về danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2012? Em có từng nghĩ là phải đi đứng, ăn nói, học tập, thi đấu… như thế nào nếu mình trở thành một Gương mặt trẻ tiêu biểu chưa? Minh Hạnh(TP.HCM)
Em Nguyễn Anh Khôi: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012 là danh hiệu mà bất cứ thanh thiếu niên Việt Nam nào cũng mong muốn có được.
Nếu đạt được danh hiệu như thế, đó sẽ là một nguồn động lực rất lớn cho em cũng như các bạn trẻ khác làm hành trang bước vào đời.
Cho dù có trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2012 hay không, thì em vẫn luôn cố gắng rèn luyện bản thân, để trở thành một người con ngoan trò giỏi
và nỗ lực hết mình trong thi đấu.
Thưa TS Đông, qua đọc báo tôi được biết, nhà khoa học người Mỹ Taylor Wilson, mới 18 tuổi, đã thiết kế một lò hạt nhân nhỏ chạy hoàn toàn bằng các chất liệu hạt nhân phế thải, để tạo ra điện cho căn hộ gia đình và các nhà máy sản xuất... Ở đây, tôi muốn hỏi TS, liệu đến bao giờ VN có nhà khoa học 18 tuổi và cơ chế nào để ước mơ này thành hiện thực? Hữu Thành(TP.HCM)
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nhà khoa học tuổi đời rất trẻ như trường hợp bạn vừa đề cập. Để trả lời câu hỏi của bạn khi nào Việt Nam có nhà khoa học 18 tuổi thì tôi nghĩ vấn đề chỉ là thời gian. Vì Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ học sinh đoạt giải các kỳ thi Olympic là rất cao. Trong thời gian gần đây nếu bạn theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng thì Việt Nam chúng ta đã có những tài năng rất trẻ xuất hiện.
Nếu trở thành một Gương mặt tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam trong năm 2012 mà người lớn không cho Khôi làm những chuyện “con nít” nữa, như đi ăn kem ngoài vỉa hè chẳng hạn, thì em có chịu không? Vũ Hải()
Nguyễn Anh Khôi: Em không có thói quen ăn uống vặt ngoài vỉa hè, mà chỉ ăn uống với gia đình. Chính vì thế điều này cũng không quá khó đối với em để thực hiện.
Xin được hỏi dự định trong thời gian tới của Ngô Quý Nho là gì? Và điều mong ước lớn nhất của anh là gì? HẢI YẾN(Hương Thủy, Huế)
Anh Ngô Quý Nho: Dự định của mình bây giờ là tìm được công việc ổn định đúng với chuyên môn của mình. Và dường như công việc thiện nguyện đã ăn sâu vào máu của mình, và mình muốn có thể tiếp tục làm công việc thiện nguyện này song song với công việc của mình. Mong ước lớn nhất của mình là kết nối tất cả các bạn trẻ cùng nhau chung tay tham gia những hoạt động xã hội, cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng nhiều hơn nữa.
Ngô Quý Nho ơi, rất nhiều bạn trẻ yêu thích công việc từ thiện, nhưng nhiều bạn không biết phải làm gì và làm như thế nào cho bài bản. Bạn có thể chia sẻ cho các bạn trẻ ấy và cả mình kinh nghiệm? Nam Long(Quảng Bình)
Anh Ngô Quý Nho: Ngay bản thân mình khi mới bắt tay vào làm công việc từ thiện cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng yếu tố quan trọng là bạn phải tận tâm, nhiệt huyết với công việc từ thiện, phải biết kết nối, đoàn kết vì tự mỗi người làm đơn lẻ sẽ không tạo nên được hiệu quả cao dù mong muốn thì rất nhiều.
Chào bạn Đỗ Hoàng Giang, bạn hãy kể lại mô hình kiểu mẫu mà bạn tâm đắc nhất và vì đâu bạn lại có ý tưởng đó? Thùy Na()
Anh Đỗ Hoàng Giang: Trong các mô hình đã làm được thì mình tâm đắc nhất là mô hình làm cột cờ kiểu mẫu. Ý tưởng này xuất phát khi mình thấy nhiều hộ dân vào các ngày lễ lớn của dân tộc treo cờ mỗi nhà mỗi kiểu, còn chưa trang trọng. Chính vì vậy, mình muốn tạo sự đồng loạt, thống nhất trong cách treo cờ và đã hướng dẫn, vận động người dân làm cột cờ theo một quy cách. Như vậy, khi mọi nhà cùng đồng loạt treo cờ trong các ngày lễ sẽ tạo diện mạo đẹp cho cả địa phương và thể hiện sự trang nghiêm của ngày lễ, trang trọng với Quốc kỳ.
Được biết anh đang là Chủ nhiệm của Hội từ thiện HFB Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Huế. Xin cho biết, HFB - những từ đó mang ý nghĩa gì? Gửi gắm thông điệp gì? Bảo Ngọc(TP.HCM)
Anh Ngô Quý Nho: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Hội từ thiện HFB và đội Sinh viên tình nguyện Trường CĐ Y tế Huế. HFB là viết tắt của từ Huế Facebook, xuất phát từ mạng xã hội, mình và các bạn tình nguyện đã kết nối với nhau, cùng chung mục đích và tấm lòng thiện nguyện để giúp đỡ cộng đồng. Chính nhờ những ngày tháng tham gia hoạt động sinh hoạt đoàn, tham gia đội công tác xã hội đã thôi thúc mình cống hiến và hết mình vì những mảnh đời khó khăn.
Theo tôi được biết, lĩnh vực nghiên cứu chắc chắn ngốn rất nhiều thời gian. Thế thì thời gian đâu anh Đông cống hiến cho xã hội? Văn Nhân (Cần Thơ)
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đúng như bạn nói nghiên cứu là công việc cần rất nhiều thời gian. Hiện nay tôi đang công tác tại Trường cao đẳng nghề dầu khí, Tập đoàn dầu khí, là Bí thư Đoàn thanh niên, phụ trách khoa Dầu khí và làm công tác giảng dạy.
Việc phân bổ thời gian để hoàn thành cùng lúc các nhiệm vụ là rất khó khăn. Trong nghiên cứu khoa học hiện nay tôi đang làm cùng với nhóm cộng sự và dưới góc độ định hướng công việc do đó thời gian cần thiết cho nghiên cứu khoa học đã bớt căng thẳng. Trong hai năm qua nhóm đã thực hiện được hai bài báo quốc tế.
Với đội ngũ hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, với sự cộng tác của ban chấp hành và sự chỉ đạo hiệu quả của đoàn cấp trên, sự tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy ban giám hiệu, đoàn cơ sở đã đạt được nhiều thành công, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Sau những giải đấu quốc tế, khi trở về nước, Khôi có mong muốn cụ thể nào không? Em có băn khoăn vì ở nước mình với nước người ta “khác nhau nhiều” không? Minh Quang(TP.HCM)
Em Nguyễn Anh Khôi: Em thấy ở nước ngoài việc đào tạo rất bài bản, có nhiều các giải đấu và các bạn có cơ hội thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, em mong muốn nước mình sẽ tổ chức nhiều giải đấu cờ vua hơn nữa, tạo điều kiện cho các bạn trẻ được tham gia vào các giải đấu quốc tế, và được tiếp xúc với các huấn luyện viên chuyên nghiệp.
Anh thuyết phục các đoàn viên tham gia các mô hình do anh phát động bằng cách nào? Tuệ Lâm()
Anh Đỗ Hoàng Giang: Khi xây dựng các mô hình, chương trình làm việc, trước tiên mình tìm hiểu thực tế, nhu cầu của đoàn viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bạn. Từ đó, mình xây dựng các mô hình phù hợp với nhu cầu của các bạn đoàn viên. Chương trình, mô hình hoạt động, phù hợp, đáp ứng được nhu cầu, sở thích của nhóm đoàn viên nào thì mình sẽ mời các bạn ấy tham gia.
Thông thường thì các bạn có nhu cầu vui chơi giải trí và làm kinh tế. Vì vậy, hầu như các mô hình, chương trình mình xây dựng tập trung vào hai vấn đề này nên các bạn sẽ tham gia đông đủ.
Chào em Khôi, em có thể cho anh biết thần tượng cờ vua của em là ai không? Và lý do nào mà em lại thần tượng kỳ thủ đó? Hoàng Nam(TP.HCM)
Em Nguyễn Anh Khôi: Dạ thưa, trong làng cờ Việt Nam thần tượng của em là anh Lê Quang Liêm, anh rất giỏi, đem rất nhiều giải thưởng và vinh quang về cho đất nước Việt Nam trong lĩnh vực cờ vua nhưng ở ngoài đời khi tiếp xúc anh ấy vẫn rất giản dị và khiêm tốn. Còn trong làng cờ quốc tế, em thần tượng nhất là ông Garry Kasparov, vua cờ của mọi thời đại.
Mình thấy anh Nguyễn Huỳnh Đông có nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Anh có thể chia sẻ cho độc giả biết anh tâm đắc nhất là bài báo nào không và vì sao? Trần Minh(Hà Nội)
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Tôi tâm đắc một bài đăng trên tạp chí Ind. Eng. Chem. Res. Đó là bài báo mà tôi được đề cử cho giải thưởng luận văn tiến sĩ xuất sắc nhất trong lĩnh vực nhiệt động học, và là tiền đề mở rộng hướng nghiên cứu cho đến nay, áp dụng trong lĩnh vực mô phỏng các tính chất nhiệt động hệ có trong quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học.
Anh Nhân từng được trao danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Vậy xin hỏi anh Nhân, ở vị trí công việc hiện tại, anh thấy mình học được những đức tính, phẩm chất nào từ tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vũ Hà Phương(Cung thể thao thanh niên, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Anh Nguyễn Vũ Nhân: Trước hết, cá nhân tôi muốn nói lời cảm ơn Báo Thanh Niên đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội chia sẻ với bạn đọc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều đức tính để học tập. Trong cuộc sống, tôi tâm đắc và học ở Bác hai đức tính: cần cù, chăm chỉ lao động và sự quyết tâm.Trên cương vị Trưởng chuyền tại công ty, tôi thường đến trước công nhân khoảng nửa tiếng. Khoảng thời gian này, tôi kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị, đảm bảo an toàn cho người lao động. Công việc tôi đang làm luôn nảy sinh nhiều vấn đề khó, mới và phức tạp. Học ở Bác tính quyết tâm vượt khó khăn, tôi luôn tự đặt ra cho mình hạn thời gian cố định để nỗ lực hết sức trong lao động, nghiên cứu.
Chào em, thực sự là chị rất khâm phục em khi đọc những bài báo viết về em, em có nói là tương lai em muốn làm bác sĩ, nhưng như vậy thì chị lại cảm thấy em đã bỏ phí đi tài năng của mình, em có nghĩ như vậy không? Thiên Ý(Sóc Trăng)
Em Nguyễn Anh Khôi: Trước hết em cám ơn chị vì những lời khen của chị. Để nói về tương lai của em thì vẫn còn dài và xa vì còn rất nhiều nỗ lực của bản thân em. Hiện tại, em xác định là phải học thật giỏi, trau dồi nhiều kiến thức. Bên cạnh đó, em vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để nghiên cứu về cờ vua và tham gia vào các giải đấu khi có thể.
Gia đình có vai trò và tác động ra sao tới công việc thiện nguyện mà anh đang làm? Minh Long(TP.HCM)
Anh Ngô Quý Nho: Khi bắt đầu tham gia công việc thiện nguyện, gia đình mình rất lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến công việc học tập. Nhưng mình đã thuyết phục được ba mẹ thông qua việc sắp xếp công việc thiện nguyện không để ảnh hưởng đến học tập. Và được cộng đồng chung tay, ủng hộ nên ba mẹ mình từ việc lo lắng, đã chuyển sang động viên, ủng hộ, tạo điều kiện cho mình. Việc ba mẹ ủng hộ đã giúp mình rất nhiều trong công tác thiện nguyện.
Anh Giang mến, anh nghĩ gì về thế hệ đoàn viên trẻ hiện nay? Lệ My()
Anh Đỗ Hoàng Giang: Hoạt động và làm việc với các bạn đoàn viên, mình nhận thấy thế hệ đoàn viên trẻ hiện nay rất năng động, sáng tạo và tự tin.
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số bạn chưa hiểu hết về trách nhiệm của mình là một người đoàn viên, một số sống thực dụng, lười lao động và còn vi phạm pháp luật.
Vì vậy, mình hi vọng các bạn trẻ hãy cố gắng ra sức học tập, lao động để góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, để hoàn thành tốt trách nhiệm của người đoàn viên.
Chào em Khôi, nếu tự đánh giá về mình trong môn thể thao này thì em thấy mình có những ưu, khuyết điểm gì? Trí Quang(Đà Nẵng)
Em Nguyễn Anh Khôi: Trước hết em xin nói về khuyết điểm: Kinh nghiệm thi đấu còn ít, các kiến thức về cờ vua còn hạn chế; khi tham gia các giải đấu quốc tế thì em vẫn còn gặp khó khăn trong việc ăn uống tại các nước bạn.
Về ưu điểm: em tự nhận thấy mình có một tinh thần thi đấu vững vàng, luôn tự tin trước mọi đối thủ.
Bạn nghĩ gì về Dự án “Thu gom ve chai sách báo gây quỹ” của Hội từ thiện HFB? Vũ Hải(TP.HCM)
Anh Ngô Quý Nho: Chương trình dự án “Thu gom ve chai sách báo gây quỹ” của Hội mục đích là gây quỹ từ thiện và tái chế. Đối với những ve chai không sử dụng được nữa thì chúng mình bán gây quỹ và làm sản phẩm "hand made" thân thiện môi trường. Với sách còn dùng được mình sẽ chia sẻ cho các trẻ em hay các CLB tình nguyện đang cần để giúp đỡ người nghèo. Thông qua dự án đó các bạn trẻ đã tự nhận thức về môi trường và tự bản thân mình làm những việc đơn giản có thể giúp đỡ cho xã hội.
Chào em Khôi, em có thể cho biết em sẽ giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam như thế nào khi họ hỏi không? Văn Đôn(Hà Nam)
Em Nguyễn Anh Khôi: Khi tham gia vào các giải thi đấu quốc tế, em luôn tự hào và giới thiệu với các bạn quốc tế về đất nước và con người Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có bề dày lịch sử kiên cường bất khuất, con người Việt Nam rất cần cù, chăm chỉ, thông minh và rất sáng tạo. Bên cạnh đó, mọi người rất thân thiện, gần gũi với nhau. Môi trường sống đang được cải thiện từng ngày.
Động lực nào giúp bạn tham gia vào các chương trinh từ thiện cho trẻ em khuyết tật, người cao tuổi, người nghèo, bệnh nhân? Văn Phú()
Anh Ngô Quý Nho: Trước khi tham gia hoạt động từ thiện, mình đã là một đoàn viên. Nhờ các hoạt động trong môi trường đoàn đội giúp mình tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Và trong những chuyến đi tình nguyện đó mình đã thấy được nhiều hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn... Điều đó đã thôi thúc mình phải cống hiến nhiệt huyết hơn nữa để chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó mình đã tiếp tục tham gia vào con đường từ thiện và kết nối các bạn trẻ cùng nhau chung tay.
Theo tôi được biết, để có các công trình, bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế không phải là dễ, nó cần phải đáp ứng nhiều điều kiện khá khắt khe. Xin TS bật mí cho biết vì sao mình có được sự thành công này? Huynh Đệ()
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Xin chào anh! Bài báo khoa học đầu tiên của tôi mặc dù có sự hậu thuẫn của giáo sư hướng dẫn người Pháp tuy nhiên do tôi là tác giả thứ nhất nên rất nhiều nhà phản biện đặt nghi vấn về mức độ chính xác của công trình và tôi phải chờ đợi đến 9 tháng sau khi kiểm duyệt nội dung thì mới được đăng. Từ đó tôi nhận thấy mức độ tin cậy của nghiên cứu khoa học, những phát hiện mới quyết định rất nhiều đến việc có phê duyệt đăng hay không trên các tạp chí quốc tế.
Đến nay tôi có thể chia sẻ cho những ai chưa thể tự đứng tên bài viết đăng báo trên các tạp chí quốc tế hay nói nôm na là chưa có uy tín với tạp chí quốc tế thì cần thiết tìm sự hậu thuẫn của những nhà nghiên cứu khoa học có uy tín trước. Sau đó chúng ta sẽ tạo được niềm tin đối với tạp chí, các nhà phản biện để có thể tự đứng tên công trình. Tuy nhiên trong mọi trường hợp việc nghiên cứu phải đảm bảo tính sáng tạo, kế thừa, cập nhật thông tin, chính xác và đáp ứng được yêu cầu của lĩnh vực nghiên cứu đang cần có.
Chào em Khôi, khi thi đấu ở nước ngoài, có khi nào mà em cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ đến nỗi chỉ muốn bỏ tất cả, không thi đấu nữa để được về nhà hay không? Ngọc Bích()
Em Nguyễn Anh Khôi: Khi tham gia vào các giải đấu, em luôn có ba hoặc mẹ đi theo hỗ trợ và động viên em. Ngoài ra, hiện nay internet rất bùng nổ nên em có thể liên lạc với người ở nhà nên cảm giác nhớ nhà cũng được vơi đi. Điều này luôn tạo tinh thần thi đấu ổn định cho em.
Thân gửi Quý Nho, mình cũng là một người tham gia nhiều hoạt động thanh niên nên muốn hỏi Nho về việc kêu gọi tổ chức các chương trình từ thiện. Rất mong được Nho chia sẻ một vài kinh nghiệm trong quá trình làm việc của bạn! Thân. Vũ Huy Bảng(Quảng Bình)
Anh Ngô Quý Nho: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi! Như mình đã trả lời những câu hỏi trước, khi bắt tay vào việc tổ chức một chương trình từ thiện nào đó mình vận dụng mạng xã hội để kêu gọi các bạn cùng chung tay. Mỗi bạn một ý tưởng, chúng mình cùng nhau xây dựng. Điều cần thiết nhất để một chương trình thành công đó là sự đồng lòng của mọi người trong cùng một hội, nhóm, CLB... Khi có sự chung tay thì bất cứ việc gì khó khăn cũng được giải quyết.
Gửi anh Hoàng Giang, xã anh có kế sách gì giúp thanh niên địa phương thoát nghèo? Mạc Bình()
Anh Đỗ Hoàng Giang: Để vươn lên thoát nghèo, mình nghĩ trước hết là do chính sự nỗ lực, lao động của bản thân các đoàn viên. Còn mình chỉ là động lực để tác động cho họ có ý thức vươn lên, thông qua các hình thức tuyên truyền vận động, nắm bắt nguyên nhân vì sao họ nghèo mà từ đó mình giúp đỡ cho họ.
Thông thường, các hoạt động của xã Đoàn để giúp đoàn viên thoát nghèo là: giới thiệu việc làm; cho đoàn viên vay vốn làm kinh tế; phân công đoàn viên, đảng viên trẻ kèm cặp, giúp đỡ, giới thiệu các mô hình kinh tế hiệu quả.
Chào em Khôi, anh nghe nói các cao thủ chơi cờ có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ được rất nhiều ván cờ hay, vậy hiện tại bây giờ em có thể cho anh biết em nhớ được bao nhiêu ván cờ không? Đức Luân()
Em Nguyễn Anh Khôi: Khi tham gia thi đấu, em luôn đặt sự tập trung, suy nghĩ và kế hoạch vào trong từng ván cờ cho nên việc nhớ lại từng nước đi của ván cờ cũng không quá khó khăn. Em không thể biết mình nhớ được bao nhiêu ván cờ mình đã thi đấu, nhưng em có thể đi lại hầu hết những ván cờ trong các giải đấu quan trọng mà mình đã tham gia.
Nếu có thì với anh, mạng xã hội có tác dụng như thế nào trong mục đích kết nối những tấm lòng thiện nguyện xích lại gần nhau nhằm chung tay, góp sức giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Thanh Phương()
Anh Ngô Quý Nho: Đối với mình mạng xã hội có sức lan tỏa rất lớn, mỗi ngày có rất nhiều người vào mạng xã hội để chia sẻ. Và khi bắt gặp những mảnh đời bất hạnh, chỉ cần một lời kêu gọi thuyết phục, có tính thiết thực thì lập tức sẽ nhận được những hiệu ứng tích cực. Vì vậy, mình luôn vận dụng mạng xã hội là phương tiện để kết nối, chia sẻ với các bạn trẻ và những doanh nghiệp, cá nhân muốn giúp đỡ những người còn khó khăn, bất hạnh.
Xin chào Khôi, em quan niệm thế nào về môn cờ vua vậy? Và em có thể cho anh biết lý do nào mà môn thể thao này lại có thể hấp dẫn em? Trương Trung(Đồng Tháp)
Em Nguyễn Anh Khôi: Theo em cờ vua là một "trò chơi đánh trận giả" và hai bên đều có số quân bằng nhau. Người chơi phải lập kế hoạch để bảo vệ "vua" của mình và "bắt" được "vua" đối phương. Chính điều này nó đã hấp dẫn em ngay từ khi em bắt đầu tham gia vào bộ môn này.
Đọc báo tôi được biết, Việt Nam hiện nay là một trong những nước có số lượng các nhà khoa học nhiều nhất thế giới, nhưng lại là nước có các công trình khoa học tầm cỡ vào loại ít nhất thế giới. Là một nhà khoa học, TS suy nghĩ gì về điều này? Cát Tường(P.10, Tân Bình, TP.HCM)
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Câu hỏi của bạn cũng từng là câu hỏi của tôi khi Trung ương Đoàn tổ chức đợt giao lưu tài năng trẻ khoa học công nghệ của năm 2012. Tôi nhớ có một câu trả lời rằng "các công trình nghiên cứu của nhà khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế, tuy nhiên các nhà khoa học Việt Nam hiện nay ngại đăng bài bằng tiếng Anh do mất thời gian và cảm thấy là chưa cần thiết". Riêng bản thân tôi cũng chưa thỏa mãn với đáp án này. Theo tôi nghĩ Việt Nam chúng ta chưa có chế tài quy định về việc đăng báo khoa học quốc tế đối với nhà khoa học đặc biệt là đội ngũ giáo sư tiến sĩ. Ví dụ tại Pháp có quy định tối thiểu số lượng báo với chỉ số IF (Impact factor) quy định hằng năm. Nếu Việt Nam áp dụng quy định này tôi tin tưởng bạn sẽ không còn băn khoăn với câu hỏi của mình.
Chào cháu Khôi, cháu có thể truyền cho chú một chút kinh nghiệm khi thi đấu cờ vua được không, chú cũng rất đam mê môn này, có điều chú chơi thua nhiều hơn là thắng? Lê Trí(Bình Định)
Em Nguyễn Anh Khôi: Thưa chú, cháu nghĩ rằng kinh nghiệm được tích lũy từ những ván cờ mình đã thi đấu. Dù thắng hay thua thì cháu vẫn tìm hiểu, phân tích việc thắng đối thủ của mình đã tối ưu chưa, nếu thua thì cháu sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao mình thua.
Ngoài ra, cháu nghĩ rằng điều quan trọng không thể thiếu trong cờ vua là phải luôn có một tinh thần thi đấu vững vàng và tự tin trước mọi đối thủ.
Tôi được biết anh Nguyễn Vũ Nhân là tác giả nhiều sáng kiến, cải tiến quan trọng ở nơi anh làm việc, vậy quá trình sáng tạo đó diễn ra như thế nào để có thành công như hôm nay? Trần Tân Phong(Q.Thanh Xuân, Hà Nội)
Anh Nguyễn Vũ Nhân: Những sáng kiến được áp dụng tại công ty đều xuất phát trong thực tiễn, khó khăn trong công việc. Trong quá trình làm việc có những vướng mắc gì, cần hoàn thiện quy trình nào cho hợp lý hóa sản xuất, tôi thường chủ động đề xuất với lãnh đạo can thiệp, giải quyết. Nếu các đoàn thể trong công ty phát động, tôi luôn động viên anh em trong bộ phận quản lý tham gia và cùng phấn đấu. Bên cạnh sự nỗ lực để cải thiện dây chuyền làm việc, sáng tạo trong lao động, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để làm ra những sản phẩm tối ưu, đây chính là nguồn cảm hứng để đi đến thành công trong công việc.
Nói ra điều này có nhiều người sẽ không tin hoặc cho là nói quá nhưng thật sự, tôi xem sản phẩm mình làm ra như đứa con tinh thần, phải chăm chút từng ngày để hoàn thiện hơn. Để làm được việc ấy, ngoài việc vận dụng kiến thức ở nhà trường, tôi còn tham khảo ở các nhà máy khác, dây chuyền hoạt động của các sản phẩm khác nhau, kiến thức trên mạng… rồi tổng hợp lại để áp dụng vào thực tiễn, xem còn khiếm khuyết thì tìm cách cải tiến thêm.
Tôi luôn làm việc với phương châm đặt chữ “tâm” và chữ “tầm” vào trong công việc. Tôi nghĩ nếu làm được như thế thì chắc sẽ thành công.
Bạn Hoàng Giang có thể chia sẻ một số kinh nghiệm bản thân khi sử dụng mô hình kể chuyện Bác Hồ trên sóng phát thanh hay không. Hoàng Quyên(TP.HCM)
Đỗ Hoàng Giang (Đồng Tháp): Bạn thân mến, khi thực hiện mô hình kể chuyện Bác Hồ trên sóng phát thanh, trước tiên, mình xây dựng kế hoạch, tham mưu với cấp ủy. Sau khi nhận được sự thống nhất của cấp ủy, mình tiến hành họp Ban chấp hành xã đoàn để phân bổ số lượng đoàn viên tham gia kể truyện, chọn lọc những truyện có chất lượng, rồi thu thanh và phát trên đài truyền thanh xã.
Tiếp đó là tổng kết, rút kinh nghiệm và trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có những truyện hay.
Em Khôi có thể cho anh biết cơ duyên nào dẫn em đến với môn cờ vua vậy? Công Thắng(TP.HCM)
Em Nguyễn Anh Khôi: Em đánh cờ vua từ năm 6 tuổi với một lý do rất đơn giản là ba mẹ muốn giúp em thoát khỏi những trò chơi vô bổ trên máy tính.
Nếu trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu, Anh Khôi sẽ nói gì với các em trẻ? Và em có những suy nghĩ gì trong tương lai? Thanh Nhàn (Hà Nội)
Em Nguyễn Anh Khôi: Nếu trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu, em nói với các bạn trẻ phải luôn cố gắng học tập tốt, tìm kiếm cho mình những sân chơi thể thao bổ ích, vừa lành mạnh vừa phát triển được thể lực cũng như tư duy.
Nếu các bạn có năng khiếu cộng với niềm đam mê và chăm chỉ luyện tập, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công.
Thực tế cho thấy, làm từ thiện - nhất là đối với những người chủ xướng các Hội -Đoàn hay tổ chức các chương trình là sinh viên, thì công tác từ thiện không dễ một chút nào. Xin cho hỏi, trong quá trình khai sinh, tồn tại và trưởng thành cùng các tổ chức tình nguyện của mình, anh đã đối mặt với những khó khăn gì?! Gửi Quý Nho. Minh Hằng(TP.HCM)
Anh Ngô Quý Nho: Trước hết cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Làm từ thiện cũng như công việc khác nếu như mình làm một mình, tự làm, tự sống rồi một lúc nào đó mình cũng sẽ đơn độc, cũng cảm thấy cô đơn, và thấy mất dần đi tính nhiệt huyết. Nhưng nếu kết nối được thì mình sẽ có thêm được nhiều bạn thiện nguyện cùng hoạt động, cùng sẻ chia và cùng "chiến đấu trên chiến trường" tình nguyện, để rồi mình thấy vững tin hơn và tham gia nhiều hơn.
Chính vì vậy, bài học mình rút ra là cần phải kết nối để chia sẻ và cần phải kết nối để lan rộng tính cộng đồng.
Câu hỏi dành cho bạn Ngô Quý Nho. Được biết bạn là 1 trong 5 gương mặt tiêu biểu nhận được giải thưởng "Tình nguyện quốc gia" năm 2012 của T.Ư Đoàn và Liên Hiệp Quốc, bạn cảm thấy như thế nào khi nhận được giải thưởng ấy? Sau giải thưởng đó, bạn đã làm được những gì và có những dự án mới gì để thu hút các bạn trẻ? Thùy Uyên(Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng)
Anh Ngô Quý Nho: Xin cảm ơn bạn đã quan tâm!
Mình cảm thấy rất vinh dự, may mắn và bất ngờ khi nhận được giải thưởng trên. Đó là sự động viên, khích lệ rất lớn cho bản thân mình. Mình nghĩ giải thưởng này không chỉ là kết quả của riêng bản thân, mà còn là của các bạn cùng tham gia những chương trình tình nguyện với mình.
Sau khi nhận được giải thưởng, mình vẫn tiếp tục những công việc thiện nguyện còn dang dở. Mới đây, mình vừa tổ chức "Xuân ấm áp" tặng quà cho những gia đình nghèo, bán hoa gây quỹ CLB trong ngày 8.3, thông tin các bạn tham gia hiến máu và trở thành thành viên của Ngân hàng máu sống, Đội Công tác xã hội Trường CĐ Y tế Huế.
Sắp đến mình và các bạn xây dựng dự án "Viên gạch hồng" cùng cộng đồng chung tay xây dựng nhà nhân ái cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thừa Thiên-Huế.
Anh Khôi có nhiều giải thưởng quá. Xin chúc mừng em. Em có thể chia sẻ cho độc giả biết là em ấn tượng với giải thưởng nào nhất? Và vì sao lại ấn tượng nhất được không? Cảm ơn em. Minh Nguyên (Hà Nội)
Em Nguyễn Anh Khôi: Xin cám ơn những lời chúc của anh. Trong tất cả các giải thưởng mà em đạt được thì em ấn tượng nhất là giải Vô địch cờ vua trẻ thế giới (với huy chương vàng mà em đạt được).
Đó là một giải thưởng cao nhất từ trước đến nay mà em đạt được, nó chứng tỏ một điều Việt Nam không hề thua kém gì với các nước bạn ở sân chơi thể thao trí tuệ này. Giải thưởng này cũng giúp em tự tin hơn khi bước vào đời.
Theo anh, sáng tạo có vai trò như thế nào đối với giới trẻ? Trần Văn Hùng Cường(Bến Tre)
Anh Đỗ Hoàng Giang: Theo mình nghĩ, sáng tạo là điều rất cần thiết cho thế hệ trẻ của chúng ta. Vì có sáng tạo mới giúp cho bản thân có những việc làm hay, mới và hiệu quả. Từ đó góp phần vào sự phát triển của xã hội.
Tại sao anh Đông lại chọn ngành nghiên cứu khoa học? Trong gia đình, ai là người ảnh hưởng và giúp anh lựa chọn nghề nghiệp cho mình? Minh Toàn(Bình Dương)
TS Nguyễn Huỳnh Đông: Nghiên cứu khoa học là một cơ duyên đến với Đông như cơ duyên trở thành một nhà giáo tại Trường dầu khí.
Vào năm 2001, Đông được học bổng học thạc sĩ tại Trường ĐH Paris 6, ở Pháp, nơi bắt đầu những thí nghiệm đầu tiên về nhiệt động học. Từ đây đã làm thay đổi niềm đam mê từ một kỹ sư thiết kế chuyển thành một người tìm tòi, nghiên cứu, suốt ngày với những tài liệu, máy móc, thiết bị. Để rồi một ngày kết quả nghiên cứu của Đông đã mang lại hiệu quả trong lĩnh vực nhiệt động học hệ phức tạp. Những kết quả này đã tạo động lực rất lớn cho Đông chọn con đường nghiên cứu đến ngày hôm nay.
Có lẽ nghiên cứu khoa học là công việc phù hợp cho những người có sự đam mê, kiên nhẫn. Trong gia đình, bố là người đã định hướng và chọn lựa nghề nghiệp cho Đông.
Ngô Quý Nho: Bạn đang là sinh viên, công việc học tập cũng rất bận rộn, bạn bố trí thời gian như thế nào để tổ chức và tham gia nhiều chương trình thiện nguyện như thế? Đình Vũ(Huế)
Anh Ngô Quý Nho: Cảm ơn bạn.
Mình vừa tốt nghiệp vào tháng 12 và hiện đang tìm công việc ổn định phù hợp với chuyên ngành Y học cổ truyền của mình. Trong thời gian đi học, mình đã sắp xếp linh hoạt, không để công việc thiện nguyện ảnh hưởng đến thời gian học tập. Với mình, học tập là trách nhiệm.
Mình nghĩ, muốn giúp đỡ được nhiều người hơn nữa thì cần phải có nhiều kiến thức. Vì những việc từ thiện mình làm đều có yếu tố tập thể, nên vào những thời điểm bận rộn cho thi cử, đều có những bạn khác giúp mình giải quyết những công việc còn lại của một chương trình thiện nguyện.
Gửi anh Hoàng Giang, anh có thể nói rõ hơn về mô hình nâng cao chất lượng các loại hình phát triển kinh tế hiệu quả trong thanh niên. Lệ Thủy()
Anh Đỗ Hoàng Giang: Bạn thân mến, xã mình là xã nông thôn, hoạt động sản xuất chính của thanh niên là làm nông nghiệp. Trong nhiều năm qua, mình đã tổ chức thực hiện nhiều mô hình hiệu quả trong thanh niên như: tổ gặt đập máy liên hợp, tổ dịch vụ nông nghiệp, tổ phun xịt, tổ nuôi lươn, cá lóc... Mỗi lần thu hoạch, lợi nhuận có thể thu được khoảng 10-15 triệu đồng/năm.
Tôi muốn hỏi bé Khôi, ngoài cờ vua, cháu có chơi môn thể thao nào khác không? Cháu có biết anh Trường Sơn ngày xưa cũng được coi là thần đồng cờ vua, nhưng sau này con đường phát triển không đúng như kỳ vọng không? Khuất Thụy Na(Cao Bằng)
Em Nguyễn Anh Khôi: Ngoài cờ vua, cháu còn có tập võ Taekwondo để rèn luyện sức khỏe và khả năng tự vệ khi gặp "khó khăn". Nói về anh Trường Sơn thì cháu nghĩ rằng anh ấy vẫn đang là một kỳ thủ rất giỏi tại Việt Nam, còn để phát triển ra môi trường quốc tế thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố để phát huy hết khả năng của mình.
Bản thân cháu cũng rất hâm mộ anh Trường Sơn.
Cho em hỏi, người trẻ cần phải làm gì, để thành đạt trong thời buổi kinh tế thị trường khó khăn như hiện nay? Anh Vũ Nhân có thể cho tụi em biết không? Cảm ơn anh. Minh Hạnh (Đà Lạt)
Anh Nguyễn Vũ Nhân: Có thể nói không ai thỏa mãn về những gì mình có, và đó cũng là tất yếu của cuộc sống, như Triết học có câu: có sự vận động thì có sự phát triển. Ai cũng muốn hoàn thiện mình hơn, tốt hơn trong cuộc sống nên luôn theo đuổi mục đích lý tưởng của mình, có thể hôm nay đạt được mục đích này nhưng ngày mai lại theo đuổi cái khác.
Ngay thời điểm bây giờ, tôi chưa là gì cả so với gì mà các bậc đàn anh, tiền bối đi trước, nên chưa thể nói tôi là người thành đạt.
Theo kinh nghiệm sống của mình thì dù thời buổi nào, hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì mình luôn lạc quan, yêu đời, luôn tin vào lý tưởng của mình, tin vào công việc của mình, miễn sao công việc ấy không vi phạm pháp luật là thành công rồi.
Tất nhiên, trong cuộc sống không ai giống ai cả, nhưng mình biết tiết kiệm, chắt chiu cơ hội, sẽ có lúc mình tỏa sáng.
Chào Nho, theo Nho cái quan trọng nhất của người thủ lĩnh cộng đồng là gì ? Và làm sao để duy trì hoạt động tình nguyện mang tính chất bền vững? Mr. VCD(Hà Nội)
Anh Ngô Quý Nho: Theo mình, người thủ lĩnh của các hoạt động cộng đồng trước hết phải là người có nhiệt huyết, có tấm lòng, biết kết nối và tạo được sự đoàn kết mọi người với nhau.
Bên cạnh đó, mình cần trau dồi những kỹ năng, kiến thức để phục vụ cho những hoạt động tình nguyện một cách hiệu quả.
Cái quan trọng là mình phải biết cách truyền "lửa", tạo sự lan tỏa trong các bạn trẻ.
Muốn những hoạt động của mình bền vững thì nhất thiết, mọi dự án, hoạt động của mình phải thực sự minh bạch, đúng với nhu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao.
Gửi em Khôi, em có nghĩ mình giỏi hơn các đối thủ khi tham gia ván cờ không? Điều gì khiến em tin là mình sẽ chiến thắng trong một ván đấu? Người mê cờ Vua(Quận 3, TP.HCM)
Em Nguyễn Anh Khôi: Khi bước vào ván đấu, cho dù em gặp phải một đối thủ mạnh hơn em nhiều (căn cứ vào hệ số ELO), đến từ những cường quốc cờ vua trên thế giới, thì em vẫn luôn tự tin vào chính bản thân mình. Điều đó đã giúp cho em chiến thắng được các đối thủ.
Theo anh Nhân thì tuổi trẻ hiện nay thiếu và thừa những đặc điểm gì? Và theo anh, tuổi trẻ thời đại toàn cầu cần những đặc tính gì để thích nghi và phát triển? Đinh Tiểu Long(TP.HCM)
Anh Nguyễn Vũ Nhân: Ông bà chúng ta có câu “Nhân vô thập toàn”, và ở thế hệ nào cũng vậy, không ai là toàn diện.
Theo quan điểm của tôi, về phương diện hội nhập kiến thức: hiện nay giới trẻ quá dựa dẫm vào sự phát triển của công nghệ thông tin mà điển hình là internet. Bạn có thể lấy bất kỳ thông tin nào ở đây nên làm bạn không phát huy tính chủ động, sáng tạo.
Do vậy khi gặp một hoàn cảnh khó khăn có thể bạn sẽ bị mất phương hướng giải quyết vấn đề.
Để giải quyết vấn đề ấy, bạn cần chủ động vận dụng lý thuyết áp dụng vào thực tiễn, còn công nghệ thông tin, bạn nên tham khảo để hoàn thiện thêm.
Nhưng bù lại các bạn trẻ rất năng động và tiếp thu rất nhanh kiến thức cũng như sử dụng công nghệ tiên tiến. Để thích ứng với sự phát triển ấy, bạn phải học có kiến thức nền trước, rồi áp dụng công nghệ thông tin để hoàn chỉnh.
Gửi anh Hoàng Giang: anh có thể nêu phương pháp của anh trong việc nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn ấp? Trà My(TP.HCM)
Anh Đỗ Hoàng Giang (Đồng Tháp):
Chào bạn, để trả lời câu hỏi của bạn, mình xin nêu phương pháp của mình là: trước tiên thì mình xây dựng kế hoạch phối hợp với chi bộ ấp.
Sau đó, tham mưu với cấp ủy, tổ chức hội nghị ký kết liên tịch, phân công từng nhiệm vụ cụ thể giữa hai đơn vị, xây dựng kế hoạch, rà soát số lượng đoàn viên, hội viên thanh niên, rồi triển khai đến các chi đoàn.
Tiếp đó, xây dựng chương trình sinh hoạt cụ thể. Tại buổi sinh hoạt, mời chi bộ tham dự.
Cho em hỏi anh Vũ Nhân là anh cảm thấy thế nào với những thành tích đã đạt được? Với anh, thành tích có quan trọng không? Lê Văn Hiền(Trà Vinh)
Anh Nguyễn Vũ Nhân: Tôi rất vinh dự khi nhận được từng thành tích ấy. Theo tôi thành tích là một sự ghi nhận công lao, phấn đấu nỗ lực trong lao động của mình. Nhìn vào bảng thành tích ấy nó nói lên trong một quãng đường dài có những nút thắt cần phải gỡ, và còn nhiều nút thắt cần phải gỡ nữa.
Động lực nào giúp cho Ngô Quý Nho có thể hoàn thành tốt những hoạt động xã hội mà không bị ảnh hưởng đến học tập. Nho đã vận dụng được những gì ở tại miền Trung giúp cho đồng bào nơi đây? Nho có phương hướng phát triển bền vững nào cho tình nguyện Miền Trung ? Rượu Thơ(tầng 9 98a Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội)
Anh Ngô Quý Nho: Như phần trả lời ở trên mình đã có chia sẻ về việc sắp xếp thời gian cho học tập và công việc thiện nguyện. Mình luôn luôn xem việc học là trách nhiệm lớn nhất, vì vậy đã phải sắp xếp mọi việc thật kỹ lưỡng để việc học không bị ảnh hưởng.
Miền Trung nơi mình sinh sống là vùng đất còn nhiều khó khăn. Vì vậy có rất nhiều việc để làm. Mình hiện đang là admin của trang http://www.vicongdong.vn, có nhiệm vụ là kết nối các CLB, đội nhóm... của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung, cùng nhau liên kết, tạo ra một phong trào tình nguyện, tạo nên những dự án bền vững, giúp đỡ người dân miền Trung gặp khó khăn.
Hiện tại, cộng đồng miền Trung tại Huế đang kết nối cộng đồng, xây dựng nhà nhân ái thông qua dự án "Viên gạch hồng" - sẽ được bắt đầu trong Tháng Thanh Niên năm 2013 này!