Hội thảo khoa học về các tiến bộ điều trị ung thư

(CTG) Sáng nay 8/12/2017, tại Hà Nội, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện K, Quỹ Ngày mai tươi sáng và Nhịp cầu y tế Việt Nhật tổ chức Hội thảo khoa học “Những tiến bộ trong điều trị ung thư”, thu hút đông đảo các chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành ung thư của nhiều bệnh viện trong nước và chuyên gia đến từ Nhật Bản.


Tham dự Hội thảo có anh Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ông Kazuhiko Dannoue, chủ tịch hội đồng quản trị Nhịp cầu y tế Việt Nhật; giáo sư Hidemi Goto, đại học Nagoya và đại diện y, bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về ung thư trong nước và Nhật Bản.




Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, anh Trần Văn Thuấn cho rằng, Hội thảo là dịp để giới thiệu những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư từ Nhật Bản và một số đã được áp dụng tại Việt Nam, mong rằng những kiến thức này sẽ phần nào giúp đỡ các đồng nghiệp của chúng ta trong cuộc chiến giúp người bệnh chống lại căn bệnh ung thư.

Anh Thuấn cũng tin tưởng, qua Hội thảo này, các bác sĩ sẽ được cập nhật thêm những kiến thức mới, những công nghệ mới từ phía Nhật Bản và của bệnh viện K. Ngoài ra, trường đại học Nagoya sẽ chia sẻ học bổng của chương trình đào tạo sau đại học của họ, đây là cơ hội tốt cho các thầy thuốc trẻ có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ trong thời gian tới.

Các nội dung trao đổi tại Hội thảo gồm: Khái quát về chuẩn đoàn và điều trị ung thư dạ dày tại Việt Nam; Phát hiện và điều trị ung thư dạ dày tại Nhật Bản; Giới thiệu về các loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới của Nhật bản….




Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.

Được biết, tại Việt Nam, theo thống kê từ ghi nhận ung thư những năm gần đây có khoảng 126.000 trường hợp mới mắc và 94.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Điều trị ung thư là một quá trình lâu dài, tốn kém và căng thẳng và điểm yếu trong điều trị ung thư ở Việt Nam hiện nay là nhiều nơi, nhiều cơ sở chưa cập nhật nhiều các công nghệ hiện đại.

Với sự cố gắng của các cơ quan chuyên môn, đến nay công tác phòng chống ung thư đã có nhiều kết quả quan trọng, từ việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống và phát hiện sớm ung thư, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng 5-10% tỷ lệ bệnh nhân ung thư được phát hiện sớm, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong của một số loại ung thư: vú, cổ tử cung, khoang miệng, đại trực tràng; nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015-2025. Mục tiêu mà chiếu lược đề ra là phấn đấu đến năm 2025, 100% UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch và đầu tư kinh phí triển khai thực hiện Chiến lược tại địa phương; 70% người trưởng thành hiểu biết về bệnh ung thư ảnh hưởng đối với sức khỏe cộng đồng, kinh tế, xã hội của đất nước, cũng như các nguyên tắc phòng, chống bệnh...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới cũng đã đưa ra các giải pháp triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Đến năm 2025 phấn đấu 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.
 
Hải Đăng