Khánh Hòa: Lam tỏa sức trẻ trong Tháng Thanh niên

(CTG) Tháng thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa hướng tới xã hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ qua đó góp phần tích cực cùng các cấp, ngành đảm bảo an sinh xã hội nhất là ở những vùng khó khăn của tỉnh.

 

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” và đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Khánh Hòa thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”.

Lãnh đạo tỉnh và Tỉnh Đoàn khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình khó khăn tại xã Diên Thọ, Diên Khánh.

Tại Lễ khởi động, Ban tổ chức đã trao tặng 03 công trình măng non “Khu vui chơi cho thiếu nhi” tại các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn thuộc huyện đảo Trường Sa (tổng trị giá 350 triệu đồng); phối hợp cùng Trung tâm kinh doanh VNPT – Khánh Hòa khởi công thực hiện công trình “Nhà Nhân ái” trên địa bàn huyện Diên Khánh (trị giá 83 triệu đồng), phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Công ty TNHH Quỳnh Anh Vạn Ninh thực hiện công trình “Tuyến đường hoa thanh niên” (trị giá 20 triệu đồng); trao tặng 20 suất quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã tổ chức ra quân 6 đội hình Thanh niên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng, truyền thông phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân địa phương khó khăn của huyện Diên Khánh.

Đoàn thanh niên các địa phương trong toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức ra quân tháng thanh niên, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến đến Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII bằng các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực như: xây dựng các khu vui chơi thiếu nhi, các tuyến đường hoa thanh niên, công trình thanh niên thắp sáng đường quê,…. phục vụ nhu cầu thiết yếu của cộng đồng, được đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đồng thuận và hưởng ứng.

Xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, hoạt động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được các cấp bộ Đoàn triển khai đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, hoạt động “Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” 2022 do Tỉnh Đoàn chỉ đạo đã được các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên hưởng ứng, thực hiện đồng loạt vào ngày 13/3 với hơn 100 chiến dịch, hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới thu hút hơn 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thanh niên tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn; tổ chức đội hình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới…

Từ sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên, trong 1 tháng thực hiện, toàn tỉnh đã thực hiện hơn 31km công trình “Thắp sáng đường quê bằng năng lượng xanh” trị giá 485 triệu đồng, xây dựng 25km tuyến dường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn” tại các xã nông thôn mới. Hỗ trợ và xây mới 02 “Nhà nhân ái” cho đội viên, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, 04 sân chơi miễn phí, khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn các cấp đã thực hiện hơn 180 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh với hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó tập trung các hoạt động tạo cảnh quan môi trường đô thị như công trình “Đường tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Bồn hoa thanh niên”, mô hình “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu, các đợt ra quân bóc dỡ các bảng quảng cáo rao vặt sai quy định, xây dựng các vườn ươm thanh niên…Hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh trên quy mô toàn quốc, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã phát động đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh”, theo đó 100% tổ chức đoàn các cấp hướng ứng hoạt động, thu hút hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, tại hoạt động, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã trồng mới 13.000 cây xanh góp phần làm sạch môi trường sống xung quanh.

Tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ đời sống nhân dân, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 260 hoạt động an sinh xã hội, thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; tiêu biểu có Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các Huyện, thị, thành đoàn trao tặng 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, toàn tỉnh đã tổ chức 20 hoạt động cho y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơn 60 hoạt động hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện Luật trẻ em và các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Tổ chức hiến máu tình nguyện, thu được hơn 800 đơn vị máu.

Cùng với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội, các hoạt động đồng hành, chăm lo đời sống cho thanh thiếu nhi khó khăn cũng được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh chú trọng triển khai và đã đạt nhiều kết quả. Tỉnh đoàn và đoàn các cấp đã tổ chức 35 hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên; tổ chức ngày hội tuyên dụng việc làm cho hơn 17.000 thanh niên, bộ đội xuất ngũ, người lao động mất việc làm sau dịch Covid-19 tham gia, trong đó đã có gần hàng nghìn thanh niên tìm được việc làm sau hoạt động; tổ chức 12 hoạt động tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.150 đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp tại các địa phương; tặng 624 phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, vượt khó học tập; mở 60 lớp cảm tình Đoàn cho hơn 2.000 thanh niên, đội viên trưởng thành, kết nạp mới 1.866 đoàn viên; giới thiệu 161 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 83 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Liên hoan các ban nhạc, nhóm nhảy học đường” năm 2022, hoạt động là sân chơi bổ ích, thú vị, thu hút 33 đội thi với hơn 360 thành viên là học sinh, sinh viên đến từ các huyện, thị, thành đoàn, các trường đại học, cao đẳng và trường THPT toàn tỉnh.

Ngoài những hoạt động, phong trào vì cộng đồng, xã hội; công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được đoàn các cấp quan tâm và đặc biệt đẩy mạnh; Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều cuộc thi, bài viết tuyên truyền giới thiệu về lịch sử, văn hóa, truyền thống địa phương qua chuyên mục “Kể về xứ trầm hương” xây dựng trên fanpage Tỉnh đoàn Khánh Hòa; tổ chức cuộc thi “Khoảnh khắc áo xanh”, cuộc thi sáng tác ấn phẩm tuyên truyền (gồm logo tuyên truyền, bài hát tuyên truyền, tranh cổ động) chào mừng Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; tổ chức cuộc thi “Sáng tác ấn phẩm tuyên truyền ca khúc cách mạng” chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh….thu hút trên 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của tháng thanh niên trong cộng đồng, xã hội.

Mạnh Lương
Tỉnh Đoàn Khánh Hòa