Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên

(CTG) Tại Hội nghị phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2023 cho đoàn công tác số 17, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN mong mỗi đại biểu tham gia chuyến hành trình sẽ trở thành những tuyên truyền viên lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước đến bạn bè, người thân và những người xung quanh.

Chiều 28/5, tại TPHCM, Quân chủng Hải quân, T.Ư Hội SVVN và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2023 cho đoàn công tác số 17, trong chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”.

Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 1

Lãnh đạo đoàn công tác chứng kiến việc kí giao ước thi đua trong Hành trình "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc" 2023.

Dự chương trình có: Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân, Trưởng đoàn công tác; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; chị Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; anh Lâm Tùng, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Dấu ấn 10 năm hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”

Hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023, đưa các cán bộ Hội, sinh viên tiêu biểu thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Hành trình nhằm thăm, động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 đang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế, ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua chương trình nhằm tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học tập và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt”.

Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN thay mặt đoàn công tác trao biển tượng trưng tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

Đây là chương trình mang dấu ấn đặc biệt kỷ niệm 10 năm chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, chào mừng Đại hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông tin từ Ban tổ chức, Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa trước, trong và sau hành trình. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là các hoạt động trong hành trình với chủ đề “Sinh viên 5 tốt”, gồm 5 nhóm nội dung tương ứng với 5 tiêu chí danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt).

Với tiêu chí đạo đức tốt, sẽ tổ chức các buổi nói chuyện về tình hình biển đảo, ôn truyền thống về lịch sử bảo vệ chủ quyền dân tộc, hoạt động hành trình… Về tiêu chí học tập tốt, tổ chức các hoạt động giới thiệu, thuyết minh các sản phẩm sinh viên gắn với phát triển kinh tế biển, trao tặng các sản phẩm khoa học công nghệ của sinh viên tại các đảo.

Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 3

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, về tình nguyện tốt, sẽ tổ chức các hoạt động trồng cây, tình nguyện cho sinh viên, thăm hỏi, động viên, tặng quà chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Với hội nhập tốt, tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hội nhập và trách nhiệm của sinh viên trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền dân tộc”; đêm nhạc “Hành trình bài ca sinh viên” trên đảo Trường Sa lớn và các chương trình giao lưu văn nghệ trên các đảo; tổ chức triển lãm “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” giới thiệu tranh ảnh, tư liệu của Việt Nam và bạn bè quốc tế về chủ quyền và vẻ đẹp biển đảo Việt Nam.

Đặc biệt, với tiêu chí thể lực tốt, sẽ tổ chức giải chạy “Vì Trường Sa thân yêu” trên đảo Trường Sa lớn, tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao giữa các đại biểu và với các chiến sĩ.

Sau hành trình, ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức triển lãm “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc – Z Sea Hearts” tại TP Hà Nội.

Góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, đây là lần đầu tiên Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đoàn công tác cho cán bộ, hội viên, sinh viên thăm quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Theo anh Triết, việc tổ chức đoàn hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” đưa 200 cán bộ, hội viên, sinh viên đi thăm huyện đảo Trường Sa là niềm vinh dự, tự hào rất lớn.

Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 4Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 5Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 6Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 7

Đại diện các đơn vị, cá nhân trao biển tượng trưng quà cho nhân dân và chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Anh Triết bày tỏ mong muốn, các đại biểu tham gia hành trình bằng tình yêu biển, đảo, yêu quê hương, đất nước sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để có một chuyến đi thành công, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. “Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, chúng tôi mong rằng, mỗi đại biểu tham gia hành trình nghiên cứu kỹ nội dung, kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên chuyến hành trình. Qua đó, trở thành những tuyên truyền viên lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước đến bạn bè, người thân và những người xung quanh”, anh Triết nói.

Anh Triết cũng đề nghị, trong quá trình tham gia hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” cùng phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu cao tinh thần kỷ luật, trách nhiệm để có một chuyến hành trình thành công tốt đẹp.

Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 8Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 9Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 10Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 11

Đại diện các đơn vị, cá nhân trao biển tượng trưng quà cho nhân dân và chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Anh Triết nhấn mạnh, 200 đại biểu tham gia hành trình là những cán bộ, hội viên, sinh viên ưu tú, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, đại diện cho hơn 2 triệu sinh viên Việt Nam. Vì vậy, anh Triết mong mỗi sinh viên trở về đất liền với kỷ niệm, tình cảm thiêng liêng với quân dân huyện đảo Trường Sa; từ đó, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình để có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của biển, đảo Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng Hải Quân chia sẻ, cán bộ chiến sĩ Hải quân rất vui mừng đón đoàn công tác số 17 thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Lan tỏa tình yêu biển đảo, quê hương đất nước trong sinh viên ảnh 12

Đoàn Hành trình Sinh viên với biển đảo tổ quốc 2023 còn có sự tham gia của Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân, MC Khánh Vy.

Đại tá Lê Hồng Quang mong rằng, tham gia hành trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, các đại biểu sẽ tạm thời xa đất liền, người thân để ra biển đảo Tổ quốc. “Trải qua sóng gió để ra với biển đảo chúng ta sẽ thấy biển đảo Tổ quốc rất đẹp. Chúng ta được tận mắt chứng kiến đời sống quân, dân chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, cảm nhận được sự vất vả, hy sinh để hiểu hơn về giá trị bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; từ đó lan tỏa giá trị tích cực góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc”, Đại tá Lê Hồng Quang nói.

Theo TP