Nghị quyết 25- NQ/TW đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác thanh niên

(CTG) Sáng 02/6, tại TP.HCM, Trung ương Đoàn đã tổ chức Tọa đàm đánh giá kết quả 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ trì buổi tọa đàm.


Cùng dự Tọa đàm có Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; các chuyên gia, nhà nghiên cứu về công tác thanh niên; cùng  đại diện  thành Đoàn Hồ Chí Minh Bến Tre, các tỉnh: Tiền Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Tây Ninh, Bình Thuận.

Nghị quyết 25- NQ/TW  tạo ra những chuyển biến tích cực

Theo Báo cáo đề dẫn tọa đàm, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 25/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đây là văn bản quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với thế hệ trẻ và đối với công tác thanh niên. Nghị quyết xác định nhiều nội dung, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Nghị quyết đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng; được các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên đón nhận với niềm hứng khởi to lớn.



Quang cảnh tọa đàm

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, trước những biến đổi của tình hình thanh niên trong thời kỳ mới, Trung ương Đoàn đã tích cực tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng sơ kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW. Ngày 25/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 80-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Sự ra đời của Kết luận 80 tiếp tục củng cố, tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng.

10 năm qua, với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Việc ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho Đoàn hoạt động; chế độ, chính sách, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đoàn ngày càng được quan tâm; vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định.

Trong 10 năm, toàn Đoàn tổ chức tập huấn về tư vấn học nghề, việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho 1.293.333 lượt cán bộ đoàn các cấp (trung bình mỗi năm tập huấn cho 258.666 cán bộ đoàn); tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3.261.758 đoàn viên, thanh niên; có 68,8% cán bộ chuyên trách đoàn cấp tỉnh, 84,1% cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, 92,5% cán bộ đoàn chuyên trách cấp cơ sở trong độ tuổi thanh niên. Số đoàn viên ưu tú Đoàn giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp là 927.960, trong đó số đoàn viên được kết nạp là 521.366, đạt tỷ lệ 56,1%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25- NQ/TW, Kết luận số 80-KL/TW của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế nhất định như: Tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận ở nhiều cấp bộ đoàn, nhiều cán bộ đoàn chưa tốt; các hoạt động giáo dục thanh thiếu nhi nhiều nơi còn hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình thanh thiếu nhi; chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở, nhất là ở khu vực xã, phường, thị trấn trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; các cơ sở, trang thiết bị phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi còn thiếu...

Nhiều ý kiến tâm huyết

Tại buổi Tọa đàm, sôi nổi các ý kiến đã tập trung trao đổi về một số nội dung trọng tâm liên quan đến việc tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW. Trong đó, cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW do Trung ương Đoàn chuẩn bị. Đánh giá những kết quả nổi bật, những chuyển biến trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW khóa X; những vấn đề đang đặt ra; đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời gian tới.



Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh Lê Vĩnh

Đồng thời, thảo luận về phát huy vai trò tham mưu của Đoàn Thanh niên đối với cấp ủy đảng – yếu tố quan trọng trong lãnh đạo công tác thanh niên; kết qủa thực hiện các chính sách dành cho cán bộ đoàn các cấp; đánh giá về kết quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; việc tạo môi trường cho thanh niên niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ. Công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng các tài năng trẻ cống hiến và trưởng thành. Những vấn đề đặt ra trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn Thanh niên hiện nay. Kinh nghiệm tổ chức và thiết kế phong trào để thu hút, tập hợp thanh niên; cùng những ưu điểm, hạn chế của thanh niên hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi…

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giáo dục đại học đã chuyển sang việc tự học và rèn luyện kỹ năng, khả năng giao tiếp ngoại ngữ của sinh viên, các kiến thức đại học tiến tới kiến thức đa ngành và là môi trường thuận lợi để thanh niên sinh viên sáng tạo.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho rằng, thanh niên sinh viên cần có động lực, tầm nhìn học tập sâu rộng, tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp, trong quá trình đi làm để nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng. Các cấp Đoàn Thanh niên cần tạo môi trường làm việc ngoài giờ học cho thanh niên sinh viên để các em có kinh phí trang trải cuộc sống, trang bị các kiến thức ngoại ngữ, kỹ năng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên cần đẩy mạnh tổ chức các sân chơi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, từ đó tạo ra kỹ năng sáng tạo của thanh niên sinh viên, thúc đẩy sự phát triển của phong trào thanh niên khởi nghiệp.

Chia sẻ về quá trình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại địa phương, Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thay đổi tư duy của các cấp ủy trong sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên, Tỉnh ủy Bến Tre đã xác định tổ chức Đảng là bạn đồng hành của Đoàn Thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đã mạnh dạn giao công việc, hoạt động lớn cho Đoàn Thanh niên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trao trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Bến Tre sẽ tập trung vào hoạt động thanh niên tình nguyện hè 2018, trong đó lực lượng thực hiện là đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt, có sự tham gia của cộng đồng địa phương cũng như sự đồng thuận của các đơn vị, đoàn thể khác để tạo nên những sản phẩm có tính bền vững, hiệu quả trong chiến dịch. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Bến Tre cũng xung phong đi đầu trong việc thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” để tạo việc làm, cơ hội khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên cũng như tạo cơ hội phát triển doanh nghiệp của doanh nhân thanh niên tại địa phương.



Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh
Phạm Phương Thảo. Ảnh Lê Vĩnh

Bà Phạm Phương Thảo (Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố) đánh giá: “Chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức về phong trào thanh niên. Lý tưởng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu phấn đấu vào Đảng, vào Đoàn không còn hấp dẫn với thanh niên. Trình độ học tập được nâng lên nhưng đạo đức lại xuống cấp, tội phạm trẻ hóa. Chưa có nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật để nâng cao nhận thức lý tưởng cách mạng.

"Đoàn cần phải tổ chức nhiều cuộc thi để tìm ra những tác phầm văn học, nghệ thuật hay để nâng cao tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên”, bà Phạm Phương Thảo đề xuất.

Với tỉnh Đồng Nai, việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW khá quyết liệt, cấp ủy Đảng làm việc với Đoàn Thanh niên các cấp được đưa vào quy chế và duy trì thực hiện mỗi tháng một lần. Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Cao Cường cho biết, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm đến cán bộ Đoàn Thanh niên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tỉnh đoàn Đồng Nai cũng có quy chế riêng về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng Nai đang thực hiện Đề án quản lý, lãnh đạo 8 nhóm thanh niên ở tỉnh trong đó có nhóm thanh niên ở lực lượng vũ trang, nhóm thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân…; đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên ở khu vực nhà trọ, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo để thực hiện tốt các phong trào, hoạt động cũng như tích cực thực hiện các hoạt động hỗ trợ thanh niên.



Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy trao đổi ý kiến. Ảnh Lê Vĩnh

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy nêu ý kiến, thực tế hiện tại, việc định hướng nghề nghiệp cho thanh niên vẫn không đạt được những hiệu quả như mong đợi. “Cho đến lúc sắp bước vào những giai đoạn mang tính chất quyết định của cuộc đời, thực tế nhiều thanh niên vẫn không định hướng được công việc cho mình. Do đó việc tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên ngay từ khi còn trẻ sẽ hiệu quả hơn nhiều, thế mạnh và kỹ năng bản thân của thanh niên sẽ được phát huy cao nhất” – anh Duy nói.

Bên cạnh đó, việc xây dựng tư duy, kỹ năng phản biện xã hội trong thanh niên cũng là một vấn đề cần được nhìn nhận. Việc đoàn viên, thanh niên “ngại hỏi”, “ngại” phản biện là một trong những yếu tố cản trở việc tiếp nhận những kiến thức, kỹ năng mới trong xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay. Anh Duy cũng cho rằng thực trạng phát triển các kỹ năng mềm, kiến thức ngoại ngữ cũng như kỹ năng xã hội cho thanh niên ở các tỉnh vẫn còn chậm so với các thành phố lớn.

Còn theo ý kiến anh Nguyễn Văn Tịnh, Bí thư Đoàn Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay còn tình trạng chủ trương, chương trình cho đoàn viên, thanh niên thì rất hữu ích nhưng khi triển khai trong thực tế ở từng đơn vị thì lại không phát huy được hiệu quả.

Công tác Đoàn là công tác phải dành nhiều thời gian, trí lực và tâm lực nhưng một số nơi, một số đơn vị thì Bí thư Đoàn là nhiệm vụ kiêm nhiệm dẫn đến việc thực hiện các phong trào không hiệu quả; bên cạnh đó, chế độ, chính sách đãi ngộ cho các Bí thư Đoàn còn hạn chế. Cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ Đảng viên trẻ được kết nạp ở cấp trung học phổ thông cũng như đại học trong các hoạt động Đoàn ở môi trường đại học và quan tâm đến chức vụ Bí thư Đoàn cũng như hiệu quả của các hoạt động, phong trào Đoàn ở các địa phương, đơn vị.



Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, trong 10 năm qua, với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

“Chuyển biến nhất của Đoàn Thanh niên qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW là sự chủ động của các cấp Đoàn trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích trong các phong trào, hoạt động tình nguyện”,  anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Để giải quyết những vấn đề mà các đại biểu đặt ra, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương mong muốn các các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho đoàn viên, thanh niên, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của thanh thiếu niên Việt Nam".


                                   Theo ĐTN