|
Với 232.328m2 tổng diện tích đất rừng được Nhà nước giao quản lý, qua nghiên cứu tài liệu về đặc điểm thổ nhưỡng tự nhiên của đất, đồng thời với việc học tập các mô hình VACR kết hợp phát triển kinh tế vườn – ao – chuồng trại ở nhiều nơi, vợ chồng chị Liễu đã mạnh dạn đầu tư trồng cây ăn quả, đào ao, thả cá, chăn nuôi gia cầm kết hợp trồng rừng. Mặc dù ý tưởng đã hình thành, nhưng những ngày đầu thực hiện, chị đã gặp không ít khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là thiếu vốn đầu tư, thiếu nhân công, chưa có kinh nghiệm sản xuất, đặc biệt, việc xử lý những tình huống khách quan do yếu tố thời tiết mang lại còn gặp nhiều lúng túng. Chị Liễu chia sẻ: có lần thiệt hại đến hơn 20.000.000đ tiền vốn, thiết nghĩ số tiền tuy không quá lớn nhưng với một người thanh niên bắt đầu làm kinh tế từ hai bàn tay trắng như chị là một thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên với sức trẻ, bản lĩnh và ý chí thoát nghèo, chị Liễu quyết không bỏ cuộc.
Phân tích những nguyên nhân dẫn đến thất bại và thua lỗ, ban đầu chị đã mạnh dạn đề xuất vay vốn với lãi xuất ưu đãi, đặc biệt tranh thủ sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chị Liễu tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng, đồng thời mạnh dạn đầu tư kỹ thuật tiên tiến đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, hiện nay gia đình chị Liễu đã có 5 ha trồng cây ăn quả bao gồm các loại: vải thiều, hồng, nhãn, hạt dẻ, chanh, ổi, trám trắng, bưởi, chè… Với 4000m2 đất rừng, chị Liễu tập trung phát triển ao cá và trồng các loại cây lấy gỗ như sa mộc, thông, keo và một số cây rừng tự nhiên khác. Bên cạnh đó chị còn phát triển đàn gia cầm, hàng năm duy trì đều trên 300con/năm.
Được biết mô hình VACR của chị Liễu đã bắt đầu manh nha từ năm 2009, qua 04 năm thực hiện đến nay, mô hình kinh tế này đã giúp gia đình chị Liễu không những nâng cao chất lượng đời sống sinh hoạt mà còn tích lũy và vươn lên làm giàu. Chị Liễu cho biết, ước tính thu nhập hàng năm từ vườn cây ăn quả cho lãi khoảng 28.700.000đ/ năm, các loại cây ngắn ngày khoảng 18.400.000đ/năm, riêng thu nhập từ cây chè là 25.400.000đ/ năm. Thu nhập từ đàn lợn ước tính khoảng 15.000.000đ/năm, gà 16.500.000đ/năm. Trung bình hàng năm, tổng thu nhập từ mô hình kinh tế VACR đạt 86.200.000đ/năm.
Phát triển kinh tế - làm giàu chính đáng trong thanh niên hiện nay là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” của tổ chức Đoàn thanh niên. Với ý chí và nghị lực, bàn tay và khối óc dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, chị Đinh Thị Thu Liễu đã thật sự trở thành tấm gương thanh niên tiêu biểu về phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo trong các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Cao Bằng.
Nguyễn Vân |