Thái Nguyên: Xây dựng 90 bể xử lý nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số

(CTG) Một điểm nhấn của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 của Thái Nguyên là xây dựng 90 Bể xử lý nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn ảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Đề án cấp tỉnh đã được triển khai thí điểm trong năm 2019.

 

Ngày 28/6, tại xã Vô Tranh - Huyện Phú Lương, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 với chủ đề “Thanh niên Thái Nguyên xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Tặng quà và ra mắt các đội hình TNTN.

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Thanh niên Thái Nguyên xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” và xác lập hệ thống 10 chỉ tiêu cơ bản, 01 chương trình, 04 chiến dịch nhánh. Trong đó, xác định địa bàn chính tổ chức 101 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới từ năm 2014 đến năm 2019; 08 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020; các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; 75 xã ATK theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điểm nhấn của Chiến dịch năm nay sẽ là việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo cho thanh thiếu niên nhi đồng,… trên cơ sở đi vào chiều sâu, thiết thực, có tính hành động cao, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi và thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, phù hợp với từng khối đối tượng; qua đó, vận động các nguồn lực xã hội quan tâm, đồng hành trong các hoạt động của chiến dịch. Đặc biệt là xây dựng 90 Bể xử lý nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn ảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Đề án cấp tỉnh đã được triển khai thí điểm trong năm 2019.

Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách.

Tại Chương trình ra quân đã diễn ra 01 chuỗi các hoạt động phong phú, cụ thể và có ý nghĩa thiết thực như: Trao tặng hệ thống 05 chiếc quạt làm mát cho các hộ gia đình chính sách; tặng gần 1.000 vở viết cho trường THCS Vô Tranh; trao tặng hệ thống gồm 20 thùng đựng rác bảo vệ môi trường cho xã Vô Tranh; tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt; trao tặng mô hình 500 cây ăn quả hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; ký giao ước triển khai công trình thanh niên cấp tỉnh xây dựng 90 bể xử lý nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020; tư vấn sức khỏe, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng chính sách, người cao tuổi, gia đình có công; khám sàng lọc dị tật bẩm sinh cho gần 300 em thiếu nhi; ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” và triển khai công trình thanh niên cấp huyện “Hàng hoa thanh niên”; thăm hỏi, tặng quà và bàn giao công trình thanh niên cho các hộ gia đình chính sách; khánh thành và bàn giao 01“Tuyến đường thắp sáng làng quê”,... Tổng giá trị quà tặng bằng tiền mặt và hiện vật trong chương trình gần 200 triệu đồng.

Thông qua chương trình, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh góp phần triển khai có hiệu quả các nội dung của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, từ đó tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh và các đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Kiều Chinh
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên