Thí sinh Hải Phòng đạt giải Đặc biệt cuộc thi “Biển đảo Việt Nam qua con tem bưu chính”

(CTG) Từ hơn 1,1 triệu bài dự thi, Ban Tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 15 tập thể và 37 cá nhân. Em Lê Hoàng Nhật Nhi, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành giải Đặc biệt của cuộc thi.

 

Ngày 13/6, tại Hải Phòng, Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2022 với chủ đề “Biển đảo Việt Nam qua con tem Bưu chính”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương và bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trao giải Đặc biệt cho em Lê Hoàng Nhật Nhi (Hải Phòng).

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Hải Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Văn Hoàn; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Quốc Hiệu; Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam TP, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nguyên Anh; Trung tá Phạm Hải Nam, Trưởng Ban Thanh niên, Quân chủng Hải quân.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, anh Lê Hải Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương cho biết, sau gần 5 tháng triển khai (từ 12/2021 đến cuối tháng 4/2022), BTC cuộc thi đã nhận được hút hơn 1,1 triệu bài dự thi hợp lệ của các em thiếu nhi trên cả nước. Hầu hết bài dự thi của các em đều được trình bày công phu, với nhiều ý tưởng sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức sinh động, bám sát đề tài; đặc biệt nhiều bài dự thi sử dụng những bộ tem quý, tem hiếm, tiêu biểu như bài dự thi của em Lê Hoàng Nhật Nhi (Trường THCS Võ Thị Sáu, Hải Phòng), em Nguyễn Phúc Gia Hân (Trường THCS Xuân Diệu, Tiền Giang); em Lê Hoàng (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Hải Phòng)...

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương trao giải cho 02 em đạt giải Nhất cuộc thi.

“Dù đạt giải hay không, các em cũng đã góp phần rất tích cực trong phong trào sưu tập tem, là những đại sứ truyền đi những thông điệp ý nghĩa về biển đảo, những giá trị đặc biệt của con tem bưu chính đến với cộng đồng, gia đình và bạn bè. Đây chính là món quà có ý nghĩa thiết thực của các em chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, anh Lê Hải Long nói.

Với chủ đề “Biển đảo Việt Nam qua con tem Bưu chính”, cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như những bài học lịch sử giáo dục cho các em về tình yêu quê hương đất nước, giúp các em nhận thức đúng về vai trò của biển đảo, chủ quyền của Tổ quốc. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Từ hơn 1,1 triệu bài dự thi, Ban Tổ chức, Ban giám khảo đã lựa chọn, trao giải cho 15 tập thể (05 giải A, 10 giải B) và 37 cá nhân (01 giải đặc biệt, 02 giải nhất, 04 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích) với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng.

Theo đó, em Lê Hoàng Nhật Nhi, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã xuất sắc giành giải Đặc biệt của cuộc thi. Hai giải Nhất thuộc về em Nguyễn Phúc Gia Hân - học sinh lớp 6/2, Trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và em Lê Hoàng - học sinh lớp 5C2, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Hải Đăng