Dự và chủ trì Hội nghị có anh Phan Văn Mãi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, chị Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; lãnh đạo các tỉnh, thành Đoàn…
|
Qua hơn 4 năm triển khai với sự nỗ lực, sáng tạo và quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, ĐVTN và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội, hai phong trào Năm xung kích và Bốn đồng hành đạt được những kết quả đáng kể. Các cấp bộ Đoàn đã đảm nhận và thực hiện 56.268 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng trị giá làm lợi hơn 2.000 nghìn tỷ đồng; thực hiện 11.897 dự án với tổng nguồn hơn 4.000 tỷ đồng thu hút hàng vạn thanh niên; xây dựng 1.516 mô hình làng, khu kinh tế thanh niên; 12.368 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên và hàng nghìn mô hình trang trại trẻ. Ngoài ra, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo, thực hiện hàng vạn buổi tuyên truyền, giáo dục, tập huấn kỹ năng cho đông đảo thanh niên; hỗ trợ, tu sửa hơn 44.000 căn nhà tình nghĩa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm, tặng quà hàng vạn lượt gia đình chính sách, người có công…
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cũng đã sáng tạo triển khai các chương trình hỗ trợ, đồng hành với thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; nâng cao trình độ học vấn; nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần và phát triển kỹ năng xã hội. Trong 4 năm qua, đã hỗ trợ học bổng cho hơn 337.993 lượt đoàn viên thanh niên với tổng giá trị hơn 805.998 tỷ đồng, bình quân mỗi lượt đoàn viên thanh niên được hỗ trợ gần 2 triệu đồng; các tỉnh, thành Đoàn trong cả nước xây dựng được gần 4 nghìn điểm truy cập internet; xây dựng được hơn 1.120 “nhà bán trú dân nuôi”. Điển hình như rong năm 2009 với chủ đề công tác “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”, toàn Đoàn đã tổ chức được 7.487 sàn giao dịch, ngày hội việc làm,thu hút 912.554 lượt đoàn viên tham gia; đến giữa năm 2011, các Trung tâm đã tổ chức tư vấn nghề, tư vấn hướng nghiệp cho gần một triệu người, dạy nghề cho 433.283 người, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 651.452 người; các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 2.445.511 hoạt động thể dục, thể thao thu hút gần 9.933.314 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia…
Tuy nhiên, một số hoạt động tình nguyện có lúc, có nơi còn hình thức, chưa bám sát nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhất là tệ nạn ma túy chưa có các giải pháp hữu hiệu; phong trào xung kích thực hiện cải cách hành chính chưa triển khai đồng bộ…Các mặt hạn chế sẽ được Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tiếp tục thảo luận, rút kinh nghiệm, xây dựng giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ 2012-2017.
|
Cũng tại Hội nghị, Trung ương Đoàn còn tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Tính đến cuối nhiệm kỳ này, tổng số đoàn viên cả nước đạt hơn 7 triệu, tăng 12,9% so vối đầu nhiệm kỳ. Hiện cả nước có 35.945 Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở với hơn 245.106 chi đoàn, tăng 7.041 Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở và 76.544 chi đoàn cơ sở so với đầu nhiệm kỳ; có 632 Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở được thành lập mới trong nhiệm kỳ. Tổ chức Đoàn cũng đã giới thiệu cho Đảng 1.082.124 đoàn viên ưu tú, trong đó có 522.496 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng chiếm 67,5% tổng số đoàn viên ưu tú được giới thiệu.
Việc xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam và các Hội thành viên tập thể do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được các cấp bộ Đoàn hết sức quan tâm. Hiện nay, Hội LHTN Việt Nam có trên 8 triệu hội viên tham gia sinh hoạt tại các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên của tất cả các xã, phường, thị trấn và nhiều trường học của 63 tỉnh, thành phố, Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Hội DNT Việt Nam với gần 9.000 hội viên, đã có 66 tổ chức Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ; Hội Thầy thuốc trẻ có trên 80000 hội viên và đã có 50/63 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội, CLB Thầy thuốc trẻ. Trang tin điện tử của Hội (thanhgiong.vn), Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên, Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân Gia đình…đã có nhiều hoạt động thiết thực trong việc phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động lớn của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam...
Đăng Hải