Liên hoan cán bộ Đoàn thôn, khu phố năm 2016 là một trong những nội dung quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016) được diễn ra từ ngày 25/3 đến hết ngày 26/3/2016.
|
Tại Liên hoan, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ lần lượt tham gia các nội dung như sinh hoạt kỹ năng; tham gia các trò chơi vận động; giao lưu văn hóa văn nghệ, đốt lửa trại,…Đặc biệt, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ được tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn cũng như trao đổi kinh nghiệm trong công tác giải quyết các nguồn vốn ủy thác của Đoàn, được tư vấn, hướng dẫn cách thức và quy trình thành lập các tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, cách thức tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế,…với các đại diện đến từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Thuận, Liên minh hợp tác xã Bình Thuận,…
Bên cạnh đó, tại Liên hoan, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức tuyên dương 20 gương cán bộ Đoàn thôn, khu phố; đây là những điển hình tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư, là những nhân tố tích cực đóng góp cho sự lớn mạnh của Đoàn thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
* Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan, chiều 25/3, Tỉnh Đoàn Bình Thuận đã tổ chức tọa đàm “Hiệu quả mô hình tổ hợp tác trong tập hợp thanh niên nông thôn” với sự tham gia của 150 cán bộ Đoàn, thôn, khu phố.
|
Tại buổi tọa đàm, đã có nhiều ý kiến của các cán bộ Đoàn thôn, khu phố được đặt ra để trao đổi như: quy trình để thành lập HTX thanh niên, những khó khăn trong việc vận động các bạn đoàn viên thanh niên tham gia tổ hợp tác, tình hình hoạt động HTX thanh niên sau khi thành lập, đầu ra đầu vào của các sản phẩm, những khó khăn của thanh niên trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.... Với những ý kiến được đưa ra trong buổi tọa đàm, các đồng chí chủ trì đã có sự chia sẻ, giải đáp, gợi mở và định hướng những cách làm, cách tháo gỡ những khó khăn cũng như giúp cán bộ Đoàn thôn, khu phố hiểu đúng hơn về những quy định trong việc thành lập tổ hợp tác và quy trình giải quyết vốn vay.
Thông qua nội dung trao đổi đã giúp cán bộ Đoàn thôn, khu phố tiếp cận được nhiều kiến thức mới, với những tiến bộ khoa học mới, có thêm kinh nghiệm trong việc xác định được nhu cầu và điều kiện thực tiễn để xây dựng các dự án sản xuất, kinh doanh và định hướng được sự phát triển của loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên, tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới đại địa phương, đơn vị.
Trương Minh Quang |