Thực hiện Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” do Tổng cục XDLL Công an nhân dân phát động, tuổi trẻ Công an tỉnh Yên Bái luôn ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
|
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phong trào, tuổi trẻ Công an Yên Bái đã triển khai đồng bộ, sáng tạo các mặt công tác, vận dụng tổng hợp, linh hoạt nhiều biện pháp với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, bám sát thực tế, cụ thể hóa nội dung phong trào thành hành động cụ thể như: Cuộc vận động “3 không”: “Không sống thiếu trách nhiệm, làm việc hình thức, đối phó; Không hút thuốc lá mọi lúc, mọi nơi; Không uống rượu, bia trong giờ và ngày làm việc”… vận động ĐVTN tham gia tự học, tự rèn luyện, nâng cao trình độ, kết quả qua hơn 2 năm qua, đã có 13 đoàn viên có trình độ thạc sỹ, 180 đoàn viên đã thi đỗ và hiện đang theo học nghiệp vụ tại các trường Đại học trong và ngoài ngành Công an, đã tổ chức được 04 lớp đào tạo Tin học trình độ A, B cho hơn 200 đoàn viên thanh niên. Từ phong trào sáng tạo trẻ, đoàn viên thanh niên các chi đoàn đã thể hiện rõ vai trò của tuổi trẻ trong sáng tạo và nghiên cứu khoa học, với nhiều đề tài, sáng kiến được lãnh đạo, Ban giám đốc đánh giá cao và áp dụng vào thực tiễn công tác, tiêu biểu như: Chi đoàn Xây dựng lực lượng với phần việc xây dựng chương trình “Dựng hình, phát thanh viên - chuyên mục Công an Yên Bái”, chi đoàn cảnh sát môi trường với phần việc “Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào kiểm định mẫu môi trường”; Chi đoàn Văn phòng - Hồ sơ - Tổng hợp với thành tích trong sáng kiến công nghệ: tham gia dự án khoa học công nghệ xây dựng “Trang tin điện tử Công an tỉnh”, “Phần mềm từ điển Việt - Mông”, “Phần mềm quản lý hồ sơ căn cước can phạm trên máy tính”...
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh luôn xung kích, tình nguyện trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, sẵn sàng nhận công tác tại địa bàn trọng điểm, phức tạp, quyết tâm trấn áp các loại tội phạm đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và trong công tác sẵn sàng chiến đấu như: Thượng úy Bùi Mạnh Thắng, Trung úy Nguyễn Tiến Khanh, Trung úy Trịnh Hùng Cường, Thượng sỹ Vũ Thành Luân…ĐVTN công an các huyện, thị xã, thành phố cũng tích cực ngày đêm bám sát địa bàn, bám chặt đối tượng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển hình là tuổi trẻ Công an huyện Mù Cang Chải, Công an thành phố Yên Bái, Công an huyện Trạm Tấu… Với tinh thần “Tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở”, trong 3 năm 2011 – 2013, đã có 75 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã xung phong nhận nhiệm vụ tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã, tuyến địa bàn trọng điểm, vùng đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Gắn với công tác chuyên môn, những nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên được đoàn viên thanh niên nhiệt tình hưởng ứng, với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự, cải cách thủ tục hành chính, văn hóa nơi công sở được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá rất cao như: “Tổ tuần tra Thanh niên” của chi đoàn Cảnh sát bảo vệ và cơ động; “Đoàn thanh niên với công tác nghiệp vụ cơ bản” của Chi đoàn an ninh nhân dân; “Tiếp dân ân cần, cấp, giao, trả chứng minh nhân dân trong ngày”, “Phòng trực 113” của Chi đoàn phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội…Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm thông qua các hình thức phát tờ rơi, sân khấu hoá, tuyên truyền lưu động ...đã nâng cao hiểu biết cho người dân về pháp luật. Cụ thể như: “Tuyên truyền luật mua bán người, các tội xâm hại tình dục trẻ em đến những đối tượng thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi” của chi đoàn Cảnh sát Hình sự - Truy nã - Kỹ thuật hình sự; chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông với phần việc “Tuyên truyền Luật An toàn giao thông tại những điểm phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông”; Chi đoàn khối Cảnh sát điều tra với phần việc “Tuyên truyền Luật Phòng chống ma tuý, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường”, Đoàn thanh niên Công an huyện Mù Cang Chải với phần việc “Vận động nhân dân không di dịch cư tự do, không tuyên truyền đạo trái phép; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”….
Bên cạnh đó, các hoạt động vì an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả. Đoàn TN Công an tỉnh Đã phối hợp với Đoàn TN Sở Y tế tỉnh tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt bệnh nhân tại các xã vùng sâu, vùng xa; đã có 150 ĐVTN đăng ký tình nguyện sẵn sàng “Hiến máu tình nguyện” và hơn 40 lượt ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện vào ngày 7/4 hàng năm; phát động 04 đợt quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi với tổng số trên 500 bộ quần áo, 1500 quyển vở và trên 50 triệu đồng; đóng góp hàng trăm ngày công lao động giúp dân làm đường, khai thông cống rãnh, sửa nhà, vệ sinh môi trường, làm thủy điện…Tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả “Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng - quyên góp, hỗ trợ đồng chí, đồng đội gặp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống”, tích cực tham gia cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Nhà bán trú cho em”, quyên góp ủng hộ người nghèo, đồng bào vùng lũ lụt, thiên tai... Từ các phong trào, trong hơn 2 năm, hơn 200 đoàn viên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng và có 116 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Minh Quang |