Dự Hội nghị có anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải, Đặng Quốc Toàn, Lê Quốc Phong, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Anh Tuấn; các đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn và 148 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Trung ương Đoàn...
|
Báo cáo phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Trung ương Đoàn trong 5 năm qua, anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết phong trào đã tạo được khí thế, kịp thời động viên, khích lệ đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái làm việc năng suất, chất lượng hiệu quả. Nhiều hoạt động, phong trào được triển khai sáng tạo, chất lượng, tạo điểm nhấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi như: Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, hướng về biển đảo Tổ quốc...Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã xung kích, đảm nhận 2.561 công trình thanh niên cấp tỉnh, 340.817 phần việc thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đất nước. Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, nội dung và phương pháp, từng bước trở thành động lực để từng cán bộ, đảng viên trong toàn cơ quan thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Công tác thi đua – khen thưởng trong Cơ quan Trung ương Đoàn đã được thực hiện đảm bảo đúng tiêu chuẩn, dân chủ, công khai, công bằng khách quan, có những đổi mới tích cực, về cơ bản dần khắc phục được các hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng trước đây. Đã có nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích được Nhà nước và Ban Bí thư Trung ương Đoàn khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý, những tấm gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những thành tích mới của cán bộ, Đảng viên trong cơ quan góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Cơ quan Trung ương Đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng phát triển.
![]() Giao lưu, trao đổi với các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước cơ quan Trung ương Đoàn giai đoạn 2010 – 2015. |
Chia sẻ tại Hội nghị, anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Trưởng Ban Đoàn kết THTN Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội LHTN Việt Nam cho biết anh đã cùng với các thầy thuốc trẻ trên cả nước đã không ngừng cố gắng phấn đấu, cống hiến, bằng sức trẻ của mình nỗ lực hết mình vì sức khỏe người dân, nâng cao y đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, dấn thân đến những vùng sâu vùng xa, biên cương tổ quốc để chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, xứng đáng lời dặn của Bác Hồ kính yêu: Lương y như từ mẫu..
Chị Trần Minh Huyền, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn cho biết để có được những thành tích tốt, hoàn thành nhiệm vụ Lãnh đạo cơ quan giao phó chị đã thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình thực, thông tin chính xác các dự án. Đồng thời chị Huyền cũng thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, luôn luôn cầu tiến, nâng cao ý thức bản thân, trách nhiệm với công việc.
![]() Anh Lê Quốc Phong (ngoài cùng bên phải), Bí thư Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Long Hải (ngoài cùng bên trái) tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương Đoàn giai đoạn 2010 – 2015. |
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Với khẩu hiệu “Thi đua đoàn két nhất trí, đổi mới tư duy, hướng tới tương lai”, Trung ương Đoàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng; Đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào thi đua theo phương châm hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng,…
Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị. |
Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh đối với thi đua, sự nỗ lực không bao giờ là đủ, sự sáng tạo không có điểm dừng. Để phong trào thi đua yêu nước lan tỏa, cuốn hút hơn nữa, chúng ta phải giữ cho tâm trong, trí sáng có hoài bão lớn để tiếp tục đưa phong trào lên tầm cao mới. Anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn các tập thể, cá nhân tạo cho mình những động lực để thi đua vì thi đua là yêu nước. Đối với cán bộ Đoàn, chúng ta phải thực sự hiến dâng, nỗ lực cố gắng cho thanh niên thì phong trào mới thực sự phát triển, thiết thực và có sức sống trong thanh niên. Đồng thời đề nghị quán triệt lời kêu thi đua ái quốc, quán triệt các quan điểm chỉ đảo của Đảng, Nhà nước đổi mới phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hướng nhiều hơn nữa về cơ sở. Cơ quan Trung ương Đoàn cần tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tiếp tục cụ thể hóa phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Các Ban, đơn vị cần đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với đánh giá công bằng, công tâm. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng để kịp thời, chính xác hơn. "Chúng ta đóng góp nhiều nhất cho đất nước là chính làm điều tốt cho chính chúng ta". Anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định.
Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã biểu dương, khen thưởng 12 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.
Hoàng Long |