Dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng lãnh đạo Cục Việc làm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Thường trực các tỉnh, thành Đoàn; giám đốc, phó giám đốc các Trung tâm giới thiệu, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên…
|
Năm 2008, trên cơ sở đề nghị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 2015 theo Quyết định số 103/2008/QĐ – TTg ngày 21/07/2008. Đề án nhằm hỗ trợ, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên Việt Nam; góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước...
Mục tiêu cụ thể của Đề án là, phổ biến kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho 100% thanh niên có nhu cầu lập doanh nghiệp; tổ chức đào tạo tập trung cho 250.000 lượt thanh niên, trong đó ưu tiên hỗ trợ thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, sinh viên và thanh niên khuyết tật; tổ chức lựa chọn và xây dựng mạng lưới khoảng 800 giảng viên để thực hiện mục tiêu đào tạo của Dự án. Hàng năm có khoảng 700.000 lượt thanh niên được tư vấn về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp và tổ chức các Giải thưởng về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp cho thanh niên.
Trong giai đoạn 2008 – 2014, Đề án đã tổ chức tập huấn cho 39.875 lượt cán bộ Đoàn; đào tạo và xây dựng mạng lưới 800 giảng viên nguồn; đào tạo 53.750 thanh niên về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; tư vấn, hỗ trợ cho hơn 3 triệu đoàn viên, thanh niên về học nghề , khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp; khởi công 06 trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm, trong đó đã khánh thành 02 trung tâm ở Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh…
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, sau 6 năm triển khai Đề án vẫn tồn tại một số hạn chế như các Dự án thuộc Đề án còn thiếu những điểm nhấn quan trọng, dàn trải trong thực hiện hoạt động; một số Dự án không đảm bảo được kinh phí thực hiện nên hiệu quả phối hợp, duy trì hoạt động không thường xuyên, nhất là khi đối tác không có đủ khả năng để tiếp tục, chất lượng đào tạo chưa được như mong muốn…Các ý kiến cho rằng, Trung ương Đoàn cần tập trung phát triển lợi thế của mình về hướng nghiệp, truyền thông cho thanh niên, xây dựng lực lượng hướng nghiệp chuyên nghiệp, hùng hậu. Đồng thời tuyên truyền cho các bậc phụ huynh. Hướng nghiệp theo hướng phân luồng, phân tích các em hiểu khả năng, năng lực của mình thích hợp với việc gì: học các bậc cao hơn hay đi học một nghề nào đó phù hợp với mình hơn...Các đại biểu đồng ý thông qua báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án 103 và những nội dung cơ bản của Dự thảo Đề án hỗ trợ, tư vấn thanh niên về hướng nghiệp, tạo việc làm giai đoạn 2016-2020.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Trung ương Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và sẽ hoàn thiện văn kiện trong thời gian tới và sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức triển khai đến cơ sở.
Bảo Trí