Cồn Chim là xóm nhỏ ẩn mình giữa vùng đầm Thị Nại mênh mông, mang vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình hiếm có. Nơi đây có hệ sinh thái rừng ngập mặn với đa dạng các loài chim như cò, sếu, le le dập dìu quanh năm tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.
|
Vẻ đẹp của Cồn Chim đã hẫn dẫn nhiểu du khách đến trải nghiệm |
Nhận thấy vẻ đẹp và tiềm năng của Cồn Chim, từ năm 2017, anh Phương cùng các bạn đoàn viên thanh niên địa phương đã bắt đầu chụp ảnh, quay video và chia sẻ trên mạng xã hội với mong muốn quảng bá hình ảnh quê hương mình. "Thời điểm đó, chúng tôi thực hiện việc này chỉ với chiếc máy ảnh bình thường và tình yêu quê hương. Nhưng chính sự giản dị, chân thật trong từng khung hình đã chạm được vào cảm xúc của người xem”, anh Phương nhớ lại.
Tốt nghiệp Đại học, anh Đặng Duy Phương (SN 1993, quê xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) đứng trước ngã rẽ lớn của cuộc đời với nhiều cơ hội nghề nghiệp. Không nhiều đắn đo, anh Phương quyết định trở về với mảnh đất nơi mình được sinh ra và nuôi dưỡng trưởng thành.
“Tôi nghĩ, nếu ai cũng rời đi để tìm cơ hội, thì ai sẽ là người ở lại để xây dựng quê hương? Quê tôi có rất nhiều tiềm năng du lịch, trong đó Cồn Chim là một điểm rất hấp dẫn, với vẻ đẹp hoang sơ. Đặc biệt có hệ sinh thái rừng ngập mặn, nơi được ví như một "vùng sông nước miền Tây thu nhỏ" giữa lòng Bình Định”, anh Phương chia sẻ.
|
Anh Đặng Duy Phương trực tiếp làm hướng dẫn viên đưa du khách đi thăm vẻ đẹp của Cồn Chim |
Từng khám phá nhiều vùng đất, trải nghiệm nhiều mô hình du lịch sinh thái, anh Phương nhận thấy cảnh sắc quê hương mình thực sự rất hấp dẫn. Khu vực Cồn Chim với vùng rừng ngập mặn giữa đầm Thị Nại, cảnh sắc thanh bình, hệ sinh thái đa dạng và vẻ đẹp mộc mạc đã thôi thúc anh Phương khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng bền vững trên mảnh đất này.
Dù hiểu rõ vùng đất quê hương mình, nhưng hành trình khởi nghiệp của anh Phương cùng các cộng sự không hề dễ dàng. Vốn ít, nhân lực thiếu, cơ sở vật chất hạn chế, đặc biệt điểm đón khách chưa ổn định... đã khiến nhóm lao đao không ít. Nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng Cồn Chim Phước Sơn Ecotour đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022. Thành viên tham gia đa phần là các bạn trẻ, là những Bí thư Chi đoàn các thôn của xã Phước Sơn.
Để giữ nguyên được hệ sinh thái tự nhiên của Cồn Chim, anh Phương cùng nhóm của mình chọn con đường phát triển bền vững, làm du lịch dựa vào cộng đồng, tạo việc làm cho chính người dân địa phương. Anh vừa kết nối, quảng bá mô hình, vừa thiết kế tour, vừa đào tạo người dân địa phương tham gia vận hành, vừa làm hướng dẫn viên và chế biến món ăn phục vụ du khách.
|
Anh Đặng Duy Phương trực tiếp làm hướng dẫn viên đưa du khách đi thăm vẻ đẹp của Cồn Chim |
Không chỉ đưa khách tham quan, anh Phương còn khéo léo lồng ghép yếu tố văn hóa địa phương vào từng hành trình. Du khách được tặng bánh ít lá gai, thưởng thức nghệ thuật bài chòi do các nghệ nhân trong xã biểu diễn. Nhờ đó, mỗi chuyến đi không chỉ là cuộc khám phá thiên nhiên, mà còn là trải nghiệm văn hóa đậm đà bản sắc, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người đến.
"Đến với Cồn Chim, du khách được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng không khí trong lành giữa những tán rừng ngập mặn, thưởng thức đặc sản địa phương và trò chuyện với những người dân chất phác. Mỗi trải nhiệm đều đáng nhớ với du khác để có thể thu hút khách quay trở lại sau đó", anh Phương cho biết.
Sau 3 năm vận hành, mô hình Cồn Chim Phước Sơn Ecotour đã thu hút gần 1.000 lượt khách chỉ tính riêng trong năm 2024. Quan trọng hơn, mô hình đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 20 lao động địa phương - phần lớn từng chỉ sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh và mở ra hướng đi mới cho việc phát triển kinh tế bền vững vùng ven đầm.
|
Du khách không chỉ được ngắm vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên mà còn được thưởng thức các nét văn hóa đặc trưng của địa phương |
Không chỉ là người trẻ tiên phong trong lĩnh vực khởi nghiệp, anh Đặng Duy Phương còn là tấm gương tiêu biểu trong công tác xã hội. Trên cương vị Trưởng thôn Vinh Quang 1, anh luôn sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân và đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.
Từ thành công từ mô hình phát triển kinh tế của mình, anh Phương đã chủ động hỗ trợ, giúp đỡ, định hướng và truyền kinh nghiệm cho thanh niên địa phương có mong muốn khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương.
Bên cạnh đó, anh luôn gương mẫu, xung kích đi đầu và kêu gọi người dân, ĐVTN trong thôn tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, phổ biến và giáo dục pháp luật tại địa phương...
|
Anh Đặng Duy Phương còn là tấm gương tiêu biểu trong công tác xã hội |
Với những nỗ lực và thành tích đạt được, anh Đặng Duy Phương được tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 - 2025. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho giá trị mà tinh thần cống hiến của tuổi trẻ mang lại cho cộng đồng.
KA





























