Đoàn đại biểu do huấn luyện viên bóng đá Tsuyoshi Saito làm trưởng đoàn với 05 sinh viên Đại học Toyo, 15 học sinh THPT và đội bóng đá CLB Omiya Ardija cùng các huấn luyện viên đã có buổi trò chuyện đầy sôi nổi với Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam về lĩnh vực bóng đá nói riêng và các hoạt động, chương trình hợp tác giữa thanh niên Việt Nam và Nhật Bản nói chung.
![]() Đoàn thanh niên đã phối hợp tổ chức các giải đấu quốc gia và các giải đấu ở các cấp đoàn, hội, đội đã góp phần phát triển toàn diện về nhân cách, thể lực cũng như kỹ năng của thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam |
Tại buổi gặp mặt, anh Lê Quốc Phong đã giới thiệu một số thông tin cơ bản về tổ chức Đoàn thanh niên và thanh niên Việt Nam. Anh Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh, Việt Nam là một đất nước yêu bóng đá và thanh niên Việt Nam có niềm yêu thích cùng sự quan tâm, cũng như cổ vũ rất lớn trong môn thể thao vua này. Riêng Đoàn thanh niên đã phối hợp tổ chức các giải đấu quốc gia và các giải đấu ở các cấp đoàn, hội, đội đã góp phần phát triển toàn diện về nhân cách, thể lực cũng như kỹ năng của thanh thiếu niên, nhi đồng Việt Nam. Dịp này, đồng chí cũng hy vọng trong thời gian tới, hợp tác thanh niên hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy để tạo cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức nhằm tăng cường tình hữu nghị, hợp tác thanh niên giữa hai nước.
Thay mặt cho đoàn đại biểu, huấn luyện viên Tsuyoshi Saito gửi lời cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã dành thời gian đón tiếp đoàn, cũng như cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho học sinh, sinh viên. Ông nhấn mạnh những thành viên trong đoàn đều được tuyển chọn kỹ lưỡng và được tập luyện, cũng như đào tạo từ bậc tiểu học để trở thành những tuyển thủ chuyên nghiệp trong tương lai, sẽ tham gia giao lưu với các đội bóng tại các quốc gia và tham gia các giải bóng đá lớn trên thế giới. Ông cũng cho biết, lần tới thăm Việt Nam lần này, đoàn lựa chọn các thanh thiếu niên và sinh viên tiêu biểu để tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Đồng thời ông bày tỏ niềm mong muốn thông qua các hoạt động, các học sinh, sinh viên Nhật Bản sẽ trưởng thành hơn về suy nghĩ, cũng như góp phần tạo nên nhiều cơ hội nối nhịp cầu hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và Nhật Bản.
Theo ĐTN |