Dự chương trình có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương; anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; đại diện lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố và gần 500 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.
![]() Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn và anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao Bằng khen và hoa cho đại diện các tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.
|
Tại chương trình, BTV Thành Đoàn Hà Nội đã báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng khóa X. Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp; cụ thể hóa thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất, để cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Từ những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy Đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vẫn còn những hạn chế như: Tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết ở nhiều cấp bộ đoàn, nhiều cán bộ đoàn chưa tốt; có biểu hiện chạy theo hình thức; thụ động trong tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện; chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở, nhất là ở khu vực xã trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn khu dân cư có chỗ có nơi còn yếu. Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất gặp nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả của một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của Đoàn thiếu tính chiều sâu, bền vững; sức hấp dẫn thu hút tập hợp thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, Hội chưa cao...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vẫn còn những hạn chế như: Tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết ở nhiều cấp bộ đoàn, nhiều cán bộ đoàn chưa tốt; có biểu hiện chạy theo hình thức; thụ động trong tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện; chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở, nhất là ở khu vực xã trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn khu dân cư có chỗ có nơi còn yếu. Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất gặp nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả của một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của Đoàn thiếu tính chiều sâu, bền vững; sức hấp dẫn thu hút tập hợp thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, Hội chưa cao...
Cũng trong 2 năm thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi sâu vào đời sống thanh niên, lan toả, thẩm thấu đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Giáo dục thế hệ trẻ sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và hành động của cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi Thủ đô; tác phong, lề lối, tinh thần trách nhiệm, ứng xử, văn hóa của bộ phận lớn thanh thiếu nhi có chuyển biến tích cực…Từ việc học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, các công trình phần việc thanh niên điển hình, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, là những hạt nhân lan tỏa, nhân rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân Thủ đô.
![]() Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức và Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao hoa và phần thưởng tới 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2018.
|
Để ghi nhận, biểu dương và nhân rộng các tập thể, gương thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã trao bằng khen cho 25 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW, 11 mô hình tiêu biểu thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TW và tuyên dương 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2018.
Những danh hiệu tập thể, gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2018 là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên công nhân vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thanh niên công an giao thông anh dũng cứu 5 người dân trong đám cháy thoát khỏi tử thần, thanh niên tham gia khởi nghiệp và bước đầu có những thành công ... Họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương của Thủ đô và tiếp tục khẳng định quan điểm, tư tưởng lời căn dặn, kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
Những danh hiệu tập thể, gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2018 là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên công nhân vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thanh niên công an giao thông anh dũng cứu 5 người dân trong đám cháy thoát khỏi tử thần, thanh niên tham gia khởi nghiệp và bước đầu có những thành công ... Họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương của Thủ đô và tiếp tục khẳng định quan điểm, tư tưởng lời căn dặn, kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
![]() Tuyên dương các tập thể có nhiều thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 25.
|
*) Buổi sáng cùng ngày, 73 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đại diện cho những đoàn viên, thanh niên ưu tú Thủ đô vào dâng hương và báo công dâng Bác tại nhà H67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại đây, để ghi nhận và biểu dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, BTC đã trao Giấy chứng nhận cho 73 thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ số 05 của Bộ Chính trị.
Hải Đăng